Cục trưởng Xuân Bắc có ý kiến về việc ứng xử trên không gian mạng
GĐXH - Tại hội thảo góp ý dự thảo Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nhấn mạnh tầm quan trọng của quy tắc ứng xử trên không gian mạng. Ông kêu gọi cần quản lý tài khoản ảo và nâng cao văn hóa ứng xử. Quy tắc này sẽ giúp tạo dựng môi trường mạng lành mạnh và nhân văn.
Nghệ sĩ nói về Quy tắc ứng xử: Cần xử phạt nặng hành vi không minh bạch trong hoạt động từ thiện và quảng cáo sản phẩm kém chất lượngChuẩn mực ứng xử trên không gian mạng là vấn đề cấp thiết
Sáng 22/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTT&DL Lê Hải Bình chủ trì Hội thảo.
Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTT&DL Lê Hải Bình nhấn mạnh, trong thời đại số, không gian mạng tác động sâu sắc đến đời sống xã hội của từng cá nhân. Song song với những tiện ích và cơ hội, môi trường mạng cũng đặt ra không ít thách thức. Trong đó, sự gia tăng của những hành vi lệch chuẩn, phản văn hóa trên mạng xã hội đang gây ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình hình thành nhân cách, đạo đức và lối sống của thanh thiếu niên, khiến nhiều bậc cha mẹ không khỏi lo ngại. Trước thực tế đó, việc xác lập những chuẩn mực ứng xử trên không gian mạng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Theo Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình, bên cạnh hệ thống pháp luật, Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng, sẽ là công cụ quan trọng góp phần hình thành một môi trường mạng lành mạnh, văn minh, nơi các giá trị tốt đẹp, nhân văn được lan tỏa.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình.
Tại hội thảo, theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Cục phó Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Dự thảo Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng (lần 2) có sự tham gia góp ý của 59 đơn vị, trong đó 45/59 đơn vị đồng ý với dự thảo, còn lại có một số góp ý khác như: Tách riêng nhóm đối tượng điều chỉnh các cơ quan báo chí, các công ty truyền thông, quảng cáo, các công ty tổ chức nghệ thuật biểu diễn; Bổ sung điều khoản về giải thích từ ngữ; Bỏ quy định điều khoản về khen thưởng, kỷ luật trong dự thảo Bộ Quy tắc; Bổ sung cơ chế, quy trình rà quét, phát hiện và xử lý vi phạm về lừa đảo hoặc quảng cáo sai sự thật; Làm rõ trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cơ quan có liên quan.
Theo bà Huyền, Bộ quy tắc sẽ là công cụ định hướng hành vi, tạo lập thói quen tích cực, bảo đảm sự phát triển lành mạnh của không gian mạng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới.
Dự thảo lần hai của Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng gồm 3 chương, 11 điều định hướng hành vi ứng xử văn minh, xây dựng không gian mạng lành mạnh và nâng cao trách nhiệm của các cá nhân, người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL, KOC) và các doanh nghiệp, trong đó bổ sung một số khái niệm như Ứng xử văn minh, lịch sự; Người có ảnh hưởng (influencer)...

Ảnh minh hoạ.
Tại hội thảo, đại diện Bộ Công an đánh giá Bộ quy tắc vô cùng cần thiết, tạo thêm cơ sở quan trọng trong công tác đấu tranh xử lý những hoạt động vi phạm của cá nhân, tổ chức trên không gian mạng.
Ông Nguyễn Lâm Thanh - đại diện TikTok Việt Nam, nhận định việc đưa Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng vào thực tế cần được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc thù của môi trường số.
Còn ông Phạm Anh Thi - Tập đoàn Yeah1 đề xuất, người có sức ảnh hưởng (influencer) nên được tách thành một nhóm đối tượng riêng trong Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng, thay vì gộp chung với cá nhân, bởi họ có khả năng định hướng dư luận ở quy mô lớn…
Bà Nguyễn Phương Chi, đại diện Tập đoàn Meta đánh giá cao nỗ lực của cơ quan soạn thảo trong việc tiếp thu, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để đưa ra các quy định nâng cao nhận thức, giáo dục sử dụng mạng xã hội. Meta cũng có bộ tiêu chuẩn cộng đồng với nhiều biện pháp áp dụng với người dùng, trong đó có cảnh báo và ngăn chặn vi phạm. Ngoài ra, Meta đã tham gia nâng cao kỹ năng số cho người dùng Việt Nam. Kể từ năm 2018 đến nay, gần 1 triệu thanh, thiếu niên, 100.000 giáo viên tại Việt Nam được đào tạo kỹ năng mềm khi tham gia môi trường mạng…
'Đã đến lúc cần hạn chế tối đa tài khoản ảo trên mạng xã hội'
NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định Dự thảo Bộ quy tắc lần này là "trúng, đúng và rất cần thiết, nhất là trong giai đoạn các hoạt động trên không gian mạng đang bùng nổ như hiện nay".
Đề cập đến Điều 7 – quy định về các đơn vị cung cấp dịch vụ và nội dung, NSND Xuân Bắc cho rằng đây là nội dung đáng chú ý: "Hiện nay có nhiều công ty lớn, uy tín, nhưng lại có những kênh con tung ra nội dung phản cảm, giật tít, gây hiểu lầm. Chúng ta có thể thấy ngay hình ảnh, tiêu đề của một số tiểu phẩm khiến người xem hiểu sai vấn đề. Đó không chỉ là tác động tiêu cực, mà còn là hành vi cố tình tạo hiểu lầm để câu kéo người xem. Với điều này, tôi nghĩ cần có quy định chặt chẽ hơn, ràng buộc trách nhiệm rõ hơn cho các đơn vị cung cấp nội dung".
NSND Xuân Bắc nhận định thêm: "Không gian mạng là một môi trường mở, ai cũng có thể trở thành diễn viên, đạo diễn, thậm chí là biên tập viên. Kể từ khi TikTok có mặt ở Việt Nam, nó đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn, lan tỏa nhanh và có nhiều tác động tích cực. Tuy nhiên, ở một số khía cạnh, chúng ta vẫn bị bỏ sót những vấn đề cần kiểm soát".

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.
NSND Xuân Bắc dẫn chứng, hiện nay có nhiều nền tảng và công ty truyền thông nhỏ hoạt động theo hướng lấy lại hoặc sản xuất tiểu phẩm ngắn, nhưng lại sử dụng tít dẫn dụ người dùng, gây hiểu lầm, thậm chí cố tình tạo sức hút bằng yếu tố giật gân. "Những sản phẩm như vậy không chỉ gây tác động tiêu cực đến người xem mà còn làm méo mó nhận thức về nghệ thuật và văn hóa", NSND Xuân Bắc bày tỏ.
Ông cũng bày tỏ quan điểm rõ ràng về việc cần quản lý tài khoản ảo: "Tôi rất ủng hộ việc khuyến khích người dùng mạng xã hội đăng ký bằng tên thật, thông tin thật, để hạn chế tối đa những tài khoản ảo chuyên tung tin đồn nhảm, miệt thị hay tấn công người khác. Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều người trở thành nạn nhân của tấn công mạng".
Từ thực tế đó, NSND Xuân Bắc đề nghị cần tăng cường quản lý các đơn vị cung cấp dịch vụ và nội dung trên mạng, đồng thời phải có quy định rõ ràng hơn về mỹ cảm và trách nhiệm văn hóa. "Không phải ai cũng có thể làm biên tập hay sản xuất nội dung. Cần có tiêu chuẩn nhất định để đảm bảo sự lành mạnh của không gian mạng".
Về mặt ngôn ngữ, NSND Xuân Bắc đề xuất nên thay cụm từ "thông tin chưa kiểm chứng" bằng "tin đồn chưa được xác định". Theo ông, "tin đồn" là khái niệm phổ biến trong đời sống, dễ hiểu hơn, đồng thời phản ánh rõ tính chất lan truyền, tác động của thông tin trên mạng.
Bên cạnh việc nhấn mạnh vai trò của người dùng, NSND Xuân Bắc nhận định tầm quan trọng của các quy định trong Bộ quy tắc liên quan đến hoạt động báo chí. Theo đó, Luật Báo chí đã nêu rõ ngoài nhiệm vụ và quyền hạn, nhà báo có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, khách quan, tránh định hướng chủ quan. Báo chí chính thống phải lan tỏa những giá trị tích cực, truyền tải đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. "Bản thân tôi, khi nghe một tin đồn, việc đầu tiên tôi hỏi là: 'Báo nào đăng?' - vì báo chính thống luôn có quy trình kiểm chứng, đảm bảo độ tin cậy", NSND Xuân Bắc nói.
Cục trưởng Xuân Bắc cũng lưu ý, khi xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng, cần chú trọng khía cạnh "văn hóa trong hành vi", thay vì chỉ nói chung chung. "Hai người có thể cùng thực hiện một hành động, nhưng người có văn hóa sẽ thể hiện khác. Văn hóa không chỉ là khái niệm trừu tượng mà phải được thể hiện cụ thể qua cách ứng xử, giao tiếp, tương tác mỗi ngày", NSND Xuân Bắc chia sẻ.
NSND Xuân Bắc cho rằng, mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân đều cần xây dựng văn hóa riêng trong môi trường số, từ văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp đến văn hóa nghề nghiệp. "Khi tất cả đều hướng đến những giá trị tích cực, chúng ta sẽ có một không gian mạng tử tế, nơi thông tin được chia sẻ có trách nhiệm và nhân văn", ông nhấn mạnh.
Thêm 5 'anh tài' từ các nhóm nhạc tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'
Giải trí - 36 phút trướcGĐXH - "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" xác nhận có sự tham gia của 5 nghệ sĩ thành danh với các nhóm nhạc nổi tiếng.
Tin sao ngày 17/5: Hòa Minzy tiết lộ thân phận chồng quân nhân, Hoàng Thùy không đủ điều kện casting thương hiệu nội y Victoria's Secret của Mỹ
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy vừa tiết lộ thêm điều thú vị về chồng quân nhân Thăng Văn Cương, trong khi đó siêu mẫu Hoàng Thùy chia sẻ lý do bỏ không casting Victoria's Secret.
Miu Lê từng thừa nhận hối tiếc một điều
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Miu Lê từng nhiều lần khiến khán giả chú ý không chỉ bởi sự nghiệp nghệ thuật kéo dài gần hai thập niên, mà còn bởi những chia sẻ khá thẳng thắn về chuyện học hành, tuổi thơ thiếu thốn và cảm giác tiếc nuối vì dang dở con đường đại học.
Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố với cáo buộc tổ chức sử dụng ma túy
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, cùng hai người bạn vừa bị tạm giam, khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sau thời gian công an củng cố chứng cứ.
Ảnh hậu trường ít được tiết lộ của ‘Hoàn Châu cách cách'
Thế giới showbiz - 6 giờ trướcCùng với "Tây du ký 1986", "Hoàn Châu cách cách" cũng được xem là bộ phim kinh điển, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ.
'Nữ hoàng ảnh lịch' một thời từng lấy chưởng môn phái Vịnh Xuân giờ ra sao?
Giải trí - 17 giờ trước“Nữ hoàng ảnh lịch” đình đám thập niên 1990 từng gây chú ý với cuộc hôn nhân cùng chưởng môn phái Vịnh Xuân, có con gái là diễn viên phim "Lật mặt".
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đang ở giai đoạn bận rộn nhất cuộc đời
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - Năm 2026 có thể nói là khoảng thời gian cực kỳ bận rộn với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ngoài việc học tập và sáng tác âm nhạc, anh còn tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai".
NSND Lê Khanh: 'Có người nói tôi lên phim ghê gớm quá'
Câu chuyện văn hóa - 21 giờ trướcPhim điện ảnh ''Một thời ta đã yêu'' đã có buổi ra khán giả TPHCM vào tối 11/5. Trong lần trở lại màn ảnh rộng này, Quỳnh Thy vào vai Quỳnh - một người mẫu và có mối tình tay ba với Toàn (Quốc Trường) và Bảo (Quốc Huy). NSND Lê Khanh vào vai mẹ của Bảo và lần đầu đóng cặp vợ chồng với nghệ sĩ Thành Lộc.
Con trai ca sĩ Đăng Khôi sở hữu gương mặt 'nam thần', mới 14 tuổi đã cao 1m7
Giải trí - 22 giờ trướcGĐXH - Con trai cả của ca sĩ Đăng Khôi gây bất ngờ khi ở tuổi 14 sở hữu chiều cao 1m7, gương mặt điển trai như "nam thần", hứa hẹn là một "soái ca" trong tương lai.
Bộ đội cùng sinh viên, người dân nhảy sạp, xác lập kỷ lục 1.000 đôi sạp lớn nhất Việt Nam
Xem - nghe - đọc - 22 giờ trướcGĐXH - 500 chiến sĩ quân đội, người dân cùng 3000 học sinh, sinh viên... cùng nắm tay hòa mình vào những nhịp sạp rộn ràng, xác lập kỷ lục 1.000 đôi sạp lớn nhất cả nước.
'Bước chân vào đời' tập cuối: Quân bất ngờ trở về trong sự ngỡ ngàng của Thương
Xem - nghe - đọcGĐXH - Lâm có nhiều lời nói, hành động cho thấy quan tâm đến Thương, trong khi Quân bất ngờ trở về sau thời gian đi du học.