Cứu sống du khách nước ngoài bị nhồi máu cơ tim cấp khi đang đi bộ
GĐXH - Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng nguy kịch, huyết áp tụt, suy hô hấp nặng phải đặt ống nội khí quản, thở máy xâm nhập.
Ngày 31/3, Bệnh viện Bạch Mai thông tin, vừa qua, các bác sĩ đơn vị này đã kịp thời cứu sống một du khách nước ngoài bị nhồi máu cơ tim cấp bằng kỹ thuật hiện đại.
Theo đó, du khách S.T (người Malaysia) đột ngột xuất hiện các triệu chứng đau ngực, khó thở dữ dội khi đang đi bộ. Thời điểm nhập viện, du khách trong tình trạng rất nguy kịch. Huyết áp tụt phải dùng đến 2 loại thuốc vận mạch liều cao. Suy hô hấp nặng phải đặt ống nội khí quản, thở máy xâm nhập.
Trước tình trạng đó, người bệnh đã nhanh chóng được các bác sĩ chuyển qua Phòng Can thiệp của Viện Tim mạch để chụp động mạch vành, đồng thời điều trị hồi sức tối đa, đảm bảo huyết động trong suốt quá trình làm thủ thuật chụp mạch vành. Đặc biệt, tuân thủ tuyệt đối tiêu chí "thời gian là cơ tim" để cứu chữa cho người bệnh, bất chấp lúc đó chưa liên hệ được với người thân cũng như không có ai đứng ra bảo lãnh viện phí.

Bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được điều trị thành công. Ảnh: BVCC.
BS Phạm Xuân Thắng - Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, kết quả chụp động mạch vành cho thấy người bệnh bị tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước (LAD) do huyết khối, sau đó đã được can thiệp đặt 1 stent vào LAD, sau can thiệp dòng chảy tái thông tốt. Người bệnh tiếp tục được chuyển về Trung tâm Cấp cứu A9 để đánh giá đầy đủ tổn thương các tạng sau can thiệp và ngay lập tức được tiến hành các biện pháp kĩ thuật cao vào thời điểm cần nhất.
Theo các bác sĩ, với một trường hợp sốc tim sau nhồi máu cơ tim cấp, có tổn thương suy đa cơ quan (thận, gan, hô hấp, tuần hoàn) thì việc theo dõi các thông số huyết động liên tục và đánh giá sự tương tác tim - phổi, tim - thận, đánh giá sự cân bằng giữa cung - cầu oxy của bệnh bệnh là rất quan trọng.
Mục tiêu là đảm bảo cung lượng tim vừa đủ so với nhu cầu của người bệnh, giảm thiểu tối đa thời gian thở máy, giảm liều vận mạch, duy trì chức năng thận để rút ngắn thời gian phải nằm hồi sức do suy đa tạng, giảm sự hỗ trợ của máy móc thiết bị nhanh nhất có thể.
Sau khi hội chẩn, người bệnh đã được tiến hành thăm dò huyết động bằng "Pulmonary Artery Catheter Catheter Swan - Ganz" (ống thông động mạch phổi).
Sau nhiều ngày điều trị với rất nhiều sự cố gắng, hai lần rút nội khí quản thất bại do tình trạng chức năng tim co bóp chỉ đạt 20%, thậm chí, có lúc tưởng chừng như không thể tiếp tục, nhưng bằng sự kiên trì của người bệnh và nỗ lực hết mình của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng Trung tâm Cấp cứu A9, người bệnh đã tỉnh táo hoàn toàn, thở oxy gọng kính và lọc máu ngắt quãng hỗ trợ trong giai đoạn thận còn tổn thương.
May mắn, sau quá trình điều trị, người bệnh đã hồi phục, được ra viện, trở lại Malaysia để đoàn tụ với người thân trong gia đình. Đặc biệt, chức năng các tạng của bệnh nhân hồi phục hoàn toàn mà không để lại di chứng.
Cụ ông 80 tuổi ở Hải Phòng bị choáng, ngất khi đang chơi cờ được cứu sống nhờ kỹ thuật can thiệp này
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Khi đang chơi cờ, ông Đ.T.N xuất hiện các cơn choáng, mệt mỏi, khó thở và ngất tại chỗ.
Nữ du khách nước ngoài nhồi máu cơ tim ở Sa Pa
Y tế - 3 ngày trướcNữ du khách đang đi du lịch tại Sa Pa thì lên cơn nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng tại Lào Cai sau đó nhanh chóng được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai.
HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay: Số ca nhiễm, xu hướng lây truyền và giải pháp đến năm 2030
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Theo Bộ Y tế, đến hết năm 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 267.000 người sống chung với HIV và gần 2.000 ca tử vong. Xu hướng lây truyền chuyển mạnh sang đường tình dục, tập trung tại khu vực phía Nam. Việt Nam đang triển khai chiến lược quốc gia nhằm chấm dứt dịch HIV/AIDS vào năm 2030.
Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Ngày 4/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND về Tổ chức hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12.
Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnh
Sống khỏe - 6 ngày trướcSau khi biết có không ít trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó phải đến bệnh viện khám và điều trị, nhiều người dân trên địa bàn đã chủ động phòng bệnh.
Những 'chiến binh hồng' kiên cường vượt qua thử thách ung thư vú
Sống khỏe - 6 ngày trướcUng thư vú là căn bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Theo thống kê mỗi năm nước ta ghi nhận 24.563 ca ung thư vú mới, chiếm 28,9% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ở phụ nữ 40 tuổi trở lên đóng vai trò quan trọng nâng cao hiệu quả điều trị...
Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học chào mừng Ngày Truyền thống (31/10/1963 – 31/10/2025), với chủ đề "Chiến lược phát triển Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại giai đoạn 2025 – 2030".
Người đàn ông 6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặt
Y tế - 1 tuần trướcHơn 6 năm qua, người đàn ông 61 tuổi không dám soi gương vì biến chứng lộ nẹp vít ở vùng hàm dưới sau phẫu thuật u xương.
Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mới
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 22/10 đã ghi nhận 338 ca nhiễm HIV mới.
Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sung huyết da mắt, xuất huyết dưới da nặng vùng cánh tay và sát nách. Siêu âm phần mềm cho thấy tụ máu trong cơ cẳng tay, sưng nề, đau nhức.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.
