Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đà Nẵng có “vượt rào” nghị định của Chính phủ?

Thứ sáu, 11:39 07/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Chung quanh dư luận cho rằng, việc Đà Nẵng “mạnh tay” với con nghiện là “vượt rào” Nghị định 221 của Chính phủ, PV Báo GĐ&XH đã có cuộc tiếp xúc với Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP Đà Nẵng, để tìm hiểu sự tình.

 

Một số thanh thiếu niên sử dụng ma túy trong một nhà nghỉ ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng bị lực lượng Công an bắt vào tháng 9/2014. 	Ảnh: Đ.H
Một số thanh thiếu niên sử dụng ma túy trong một nhà nghỉ ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng bị lực lượng Công an bắt vào tháng 9/2014. Ảnh: Đ.H

 

“Gỡ” bế tắc

Thượng tá Nguyễn Văn Hoa cho biết: Trước đây, tại Đà Nẵng, mỗi năm cơ quan chức năng đưa vào trung tâm cai nghiện (TTCN) 600-700 đối tượng, nhưng từ khi Nghị định 221/2013/NĐ-CP về Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (gọi tắt là NĐ221, có hiệu lực từ ngày 15/2/2014) thì (việc này) dường như bế tắc. Từ đầu năm đến nay, nhiều địa phương trong cả nước hầu như chưa đưa đối tượng nào vào TTCN vì lí do sau khi NĐ 221 có hiệu lực chưa có thông tư, hướng dẫn kịp thời cho việc thực hiện, khiến “vướng” rất nhiều khâu, gây khó khăn rất lớn trong việc thực thi theo luật định.

Trong khi đó tình hình tội phạm ma túy tại Đà Nẵng cũng hết sức phức tạp. Trước đây, các đường dây ma túy thường nhỏ lẻ, thì nay các đường dây này có quy mô lớn hơn, nhằm giải quyết nhu cầu ma túy tăng lên trong xã hội.

“Trước đây, khi phát hiện đối tượng nghiện, test dương tính với ma túy thì đưa vào TTCN, nay theo NĐ 221 thì thời gian từ khi Công an lập hồ sơ đến khi đưa vào TTCN phải mất từ 30 đến 37 ngày, đó là chưa kể một số trường hợp gặp trở ngại phải gửi hồ sơ ngược trở lại thì phải kéo dài hơn nữa…”, ông Hoa nói.

Theo phân tích của ông Hoa, trước đây, khi Công an (hoặc Bộ đội biên phòng) thử test dương tính với ma túy thì đưa vào TTCN, nhưng NĐ 221 lại giao cho ngành Y tế thẩm định. Trong khi đó, khi phía công an (hoặc BĐBP) đã thử test rồi, qua bên y tế cũng thử lại để xác định, tốn thêm que thử test với giá hiện tại 750 ngàn đồng, lại mất thêm nhiều thời gian. Trong khi đó, người thẩm định phải là y, bác sĩ, ngoài chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh thì còn phải có thêm chứng chỉ đã qua tập huấn về cai nghiện, nhưng trước đến nay thì chưa có y bác sĩ nào được tập huấn điều này.

“Đối tượng có hộ khẩu thì giao cho Chủ tịch UBND xã, phường ra quyết định đưa đi cai nghiện đã đành, giờ các đối tượng không có nơi cư trú ổn định cũng giao như thế thì gây rất nhiều trở ngại. Nếu như thực hiện theo NĐ 221, đối với đối tượng không có nơi cư trú ổn định thì giao cho tổ chức xã hội quản lý nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể tổ chức xã hội là tổ chức nào?, trong khi đó, cơ sở quản lý phải có bác sĩ, bảo vệ, phòng cách li…thì tốn kém rất nhiều kinh phí, và liệu các cơ sở như thế có đảm bảo an toàn, trong khi đối tượng nghiện thường manh động? Hiện trong TTCN của Đà Nẵng chỉ còn khoảng 60 đối tượng còn thời hạn cai nghiện theo quy định trước đây”, ông Hoa chỉ ra những điểm “vướng” của NĐ 221.

Rút ngắn thời gian, tiết kiệm kinh phí

Đường dây mua bán, sử dụng ma túy do Phạm Thị Nga cầm đầu lớn nhất Đà Nẵng từ trước tới nay đã bị triệt phá.

Đường dây mua bán, sử dụng ma túy do Phạm Thị Nga cầm đầu lớn nhất Đà Nẵng từ trước tới nay đã bị triệt phá.

 

Với quyết tâm bảo vệ cho thành phố bình yên, tạo môi trường sống an toàn, bên cạnh việc kiến nghị cơ quan Trung ương sớm ban hành các thông tư hướng dẫn, thì trong cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 về công tác phòng chống ma túy, Đà Nẵng đã bàn cách tháo gỡ khó khăn. Sau khi xin ý kiến của Chính phủ và các bộ ngành liên quan, Đà Nẵng đã ra một quy chế việc thực thi công tác cai nghiện sát, đúng với tình hình thực tế nhằm rút ngắn thời gian, kiết kiệm kinh phí, con người…

Theo đó, khi Công an lập hồ sơ đề nghị cai nghiện, sẽ mời ngay cán bộ y tế cùng tham gia chứng kiến, thử test; khi có kết quả dương tính với ma túy sẽ mời đối tượng, hoặc người thân đến đọc hồ sơ, rồi chuyển hồ sơ qua phòng Tư pháp quận/huyện, phòng này sẽ lập một hội đồng gồm Công an, Y tế, Tư pháp, LĐ-TB&XH… cùng họp thẩm định. Khi có đầy đủ kết quả, chuyển hồ sơ qua Tòa án quận/huyện để xét xử, đưa ra mức xử phạt hành chính và thời gian cai nghiện. Sau đó, Chủ tịch phường/xã nơi đối tượng có hộ khẩu thường trú và nơi phát hiện đối với đối tượng nghiện mà không có nơi cư trú ổn định sẽ ra quyết định đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Với cách làm này, thời gian từ khi lập hồ sơ đối tượng đến khi chuyển đến tòa án chỉ mất chưa đến 7 ngày. Khi hồ sơ đến tòa các quận huyện, đã có hệ thống thẩm phán đầy đủ, khi có hồ sơ, sớm đưa ra xét xử trong vòng vài hôm chứ không để ách tắc.

Thành phố cũng đã chỉ đạo Sở Y tế đồng loạt triển khai tập huấn, cấp chứng chỉ trong công tác cai nghiện cho tất cả đội ngũ y bác sĩ cơ sở. Công an TP Đà Nẵng cũng mở lớp bồi dưỡng cho hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an phường, xã về những văn bản hành chính liên quan.

Được biết, hiện TPHCM và một số địa phương cũng đang quan tâm, rút kinh nghiệm từ cách làm của Đà Nẵng.

“Vướng mắc nữa mà khi thực hiện NĐ 211 chúng tôi thấy cần phải gỡ, đó là, đối với đối tượng không có nơi cư trú, khi ra quyết định bắt buộc cai nghiện lại giao cho chủ tịch phường/xã ra quyết định. Nên chăng, người ra quyết định này giao cho Trưởng phòng Cảnh sát ma túy hay Trưởng công an quận/huyện thì hợp lí hơn, nó vừa đúng chuyên môn, dễ quản lý đối tượng bởi ngành Công an có nhiều biện pháp để quản lý đối tượng nghiện, thường rất dễ manh động, chứ chính vị Chủ tịch phường/ xã ký quyết định thế nhưng cũng rất lo, vì không đủ phương tiện, con người để thực thi, quản lý...”, Thượng tá Nguyễn Văn Hoa đề nghị.

 

Tại cuộc họp liên ngành vào ngày 5/11 để thống nhất việc triển khai quy chế mà Đà Nẵng ban hành, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết Đà Nẵng sẽ mở rộng Trung tâm cai nghiện 05-06 để tạo điều kiện cho người nghiện ma túy vào cai nghiện, nếu số lượng đông. Đồng thời, thành phố sẽ làm công văn trình Chính phủ, Bộ Công an, các ban ngành Trung ương để mua vật mẫu về giám định ma túy. Trước đây và hiện nay mỗi lần giám định hàm lượng ma túy Công an TP Đà Nẵng phải mang ra Hà Nội, tốn kém và mất thời gian. 

 

 Đức Hoàng

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Quá khứ bất ngờ của Đặng Từ Thịnh - kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải

Quá khứ bất ngờ của Đặng Từ Thịnh - kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải

Pháp luật - 15 phút trước

Tại trại tạm giang, Đặng Từ Thịnh thừa nhận cảm thấy rất hối hận, nhưng cũng không biết làm thế nào.

Tin sáng 14/12: Những trường hợp nào sẽ bị thu hồi thẻ căn cước từ 1/7/2026? Hà Nội chi trả bồi thường dự án ven hồ Gươm, có hộ dân nhận tới 400 tỷ đồng

Tin sáng 14/12: Những trường hợp nào sẽ bị thu hồi thẻ căn cước từ 1/7/2026? Hà Nội chi trả bồi thường dự án ven hồ Gươm, có hộ dân nhận tới 400 tỷ đồng

Thời sự - 35 phút trước

GĐXH - Luật Căn cước mới được thông qua đã sửa đổi, bổ sung quy định về cơ quan quản lý căn cước; thu hồi thẻ căn cước…; Một hộ dân nhà khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) sắp được nhận đền bù 400 tỷ đồng để di dời nhường đất làm công viên, quảng trường phía đông.

Tin mới nhất đợt không khí lạnh gây mưa rét ở miền Bắc và dự báo thời tiết 10 ngày tới

Tin mới nhất đợt không khí lạnh gây mưa rét ở miền Bắc và dự báo thời tiết 10 ngày tới

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng không khí lạnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to, nhiệt độ giảm. Vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Đền Xám ở Ninh Bình: Di tích linh thiêng đang dần phai nhạt theo thời gian

Đền Xám ở Ninh Bình: Di tích linh thiêng đang dần phai nhạt theo thời gian

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm chưa được tu bổ tổng thể, nhiều hạng mục của Di tích Quốc gia đặc biệt đền Xám ở phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình đang xuống cấp nghiêm trọng.

Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm cô gái trẻ đi giao xôi trong đêm

Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm cô gái trẻ đi giao xôi trong đêm

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Đối tượng Đặng Hoàng Quý (SN 1987, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị Công an Gia Lai bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.

Nam sinh ở Gia Lai được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

Nam sinh ở Gia Lai được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

Giáo dục - 15 giờ trước

Em Lê Kiến Thành (lớp 12 Tin, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai) vừa vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vì thành tích xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế và Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á năm 2025.

Hà Nội: Chính thức kích hoạt hơn 1.800 'mắt thần' AI, thiết lập 'làn sóng xanh' giúp giảm 30% thời gian chờ đèn đỏ

Hà Nội: Chính thức kích hoạt hơn 1.800 'mắt thần' AI, thiết lập 'làn sóng xanh' giúp giảm 30% thời gian chờ đèn đỏ

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội đã chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động. Với mạng lưới 1.837 camera AI phủ sóng tại 195 nút giao trọng điểm, hệ thống này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong quản lý đô thị.

Bên trong Trung tâm chỉ huy CSGT Hà Nội: Camera AI tự động bắt đến 28 loại lỗi

Bên trong Trung tâm chỉ huy CSGT Hà Nội: Camera AI tự động bắt đến 28 loại lỗi

Thời sự - 15 giờ trước

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội là “đầu não” của hệ thống 1.837 camera các loại, được kết nối trực tiếp với 188 tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông ứng dụng AI.

Xe ô tô bốc cháy dữ dội trong đêm

Xe ô tô bốc cháy dữ dội trong đêm

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Đang lưu thông, chiếc ô tô con bất ngờ mất lái lao xuống vệ đường, bốc cháy dữ dội. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Sáng tạo Việt Nam giải quyết thách thức môi trường tại giải EVSDA 2025

Sáng tạo Việt Nam giải quyết thách thức môi trường tại giải EVSDA 2025

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - 20 nhóm tác giả xuất sắc đã được vinh danh trong Lễ Trao giải “Thiết kế Bền vững EU-Việt Nam (EVSDA) 2025” tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào tối 12/12, khẳng định sức mạnh của thiết kế xanh và tư duy bền vững trong việc giải quyết thách thức môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Top