Đắk Nông: Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Từ năm 2019, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Đắk Nông bắt đầu triển khai Đề án "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT) dựa vào cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông". Với những giải pháp thiết thực, phù hợp, việc triển khai Đề án sẽ từng bước đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe NCT trên địa bàn nhằm ứng phó với những thách thức của vấn đề già hóa dân số.

Đắk Nông: Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng - Ảnh 1.

Tư vấn, khám sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng ở Đắk Nông. Ảnh: Vũ Trang

Giúp NCT tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ y tế

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 29.000 NCT, tăng hơn 2.000 người so với năm 2017. Tỷ lệ NCT tăng nhanh đồng nghĩa với gánh nặng bệnh tật kép, đặc biệt là các bệnh mạn tính không lây như tiểu đường, huyết áp, tim mạch… ngày càng cao. Theo thống kê của Bộ Y tế, trung bình cả nước có khoảng 95% NCT mắc bệnh, chủ yếu là bệnh mạn tính. Điều này đòi hỏi công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT phải được quan tâm hơn nữa, trong đó y tế đóng vai trò nòng cốt.

Thời gian qua, để chủ động ứng phó với vấn đề già hóa dân số cũng như đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho NCT, ngành Y tế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cũng như mở rộng độ bao phủ dịch vụ y tế cho NCT. Qua đó, NCT trên địa bàn dễ dàng được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương. Hiện nay, hầu hết các cơ sở y tế trên địa bàn đều có điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho NCT. Bình quân mỗi năm, toàn tỉnh có hơn 16.000 NCT được khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế.

Bên cạnh đó, hàng năm, ngành Y tế cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho NCT tại cộng đồng, kết hợp với tuyên truyền, giáo dục về chính sách, pháp luật liên quan đến NCT, mô hình chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng… Đặc biệt, trong năm 2018, ngành Y tế đã phê duyệt Đề án thành lập khoa Lão-Tim mạch thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và dự kiến, trong năm 2019 sẽ đi vào hoạt động với quy mô một phòng khám, 30 giường bệnh. Đến năm 2020, khoa sẽ hoạt động ổn định với quy mô 50 giường bệnh.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết, việc thành lập khoa Lão-Tim mạch là một trong những mục tiêu quan trọng của Đề án nhằm giúp NCT trên địa bàn được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu ngay tại địa phương. Đối với NCT, việc điều trị, chăm sóc sẽ có sự khác biệt so với những đối tượng khác. Bởi lẽ, NCT chủ yếu mắc các bệnh mạn tính và có thể mắc đồng thời nhiều bệnh, cho nên việc chữa trị đòi hỏi thời gian lâu dài và phải được theo dõi thường xuyên. Do đó, cùng với việc thành lập và đưa vào hoạt động khoa Lão-Tim mạch, năm 2019, ngành Y tế cũng triển khai mô hình phòng khám bác sĩ gia đình nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân nói chung và NCT nói riêng một cách cơ bản, liên tục, toàn diện.

Cần sự quan tâm của toàn xã hội

Đề án "Chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông" đặt ra một số mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như: 80% NCT có khả năng tự chăm sóc, được cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe; 80% NCT được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm và được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe; 90% NCT khi bị bệnh được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 100% NCT có thẻ BHYT; 100% NCT không có khả năng tự chăm sóc, được chăm sóc sức khỏe bởi gia đình và cộng đồng…

Theo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, để thực hiện tốt các mục tiêu trên, cùng với tiếp tục khảo sát, đánh giá thực trạng chăm sóc sức khỏe NCT trên địa bàn, ngành phối hợp với các ngành, địa phương triển khai những hoạt động, giải pháp phù hợp. Theo Đề án, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2025 là nâng cao nhận thức của lãnh đạo, các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và nhân dân về thực trạng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe NCT, tạo môi trường xã hội đồng thuận và phong trào xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe NCT. Để làm được điều đó, công tác truyền thông giáo dục cần được tập trung đẩy mạnh với nhiều hình thức.

Bên cạnh đó, ngành Y tế cũng tích cực phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường các giải pháp nhằm từng bước củng cố, hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám, chữa bệnh cho NCT, phát triển nguồn nhân lực chăm sóc NCT; hỗ trợ, tạo điều kiện cho NCT tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và nâng cao sức khỏe tinh thần tại cộng đồng… Tuy nhiên, để NCT được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất, cùng với nỗ lực của ngành Y tế còn rất cần sự quan tâm, chung tay của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Vũ Trang

Ý kiến của bạn
Tags:
Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Dân số và phát triển -

GĐXH - Việt Nam dự kiến chính thức bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2034, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Theo các chuyên gia, nếu hoàn thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực, già hóa dân số có thể trở thành động lực thúc đẩy kinh tế bạc thay vì chỉ tạo sức ép lên hệ thống an sinh.

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển -

GĐXH - Trước thực trạng hơn 60% ca ung thư vú tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn và tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung còn thấp, Bộ Y tế đang triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu hướng tới giảm tử vong do ung thư vú và tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung.

CLB liên thế hệ tự giúp nhau ở Hải Phòng: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng

CLB liên thế hệ tự giúp nhau ở Hải Phòng: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng

Dân số và phát triển -

GĐXH - Không chỉ là nơi kết nối người cao tuổi, Câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau phường Hải An (TP Hải Phòng) còn trở thành điểm tựa của nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, những người đã bước sang tuổi xế chiều vẫn tiếp tục sống vui, sống khỏe, sẻ chia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.