Dân ngoại tỉnh đổ xô đến TP HCM mua nhà, đất

Trong khi thị trường bất động sản liên tục sụt giảm thì nhiều nhà đầu tư tại các tỉnh lại đua nhau ôm tiền lên Sài Gòn mua nhà, đất.

Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng công bố bán 133 căn hộ Riverside Residence với giá trung bình 35 triệu một m2. Theo một nhân viên phòng kinh doanh của doanh nghiệp này, trong số hơn 500 khách hàng đến tham gia bốc thăm mua căn hộ tại đây, nhiều người đến từ tỉnh khác. “Có người do không lên kịp đã gọi điện nhờ người thân đến bốc thăm vì sợ hết “hàng”. Trong khi căn hộ ở đây có giá 2 - 3 tỷ đồng, nhiều người ở ngay TP HCM còn không dám mơ đến, mà họ mua như chơi”, nhân viên này nói.

Các dự án nhà, đất TP HCM hút khách ngoại tỉnh.

Tại hai dự án Thái An - Quang Trung, Thái An - Tham Lương (quận 12) của Công ty TNHH địa ốc Đất Lành, trong số khoảng 520 căn hộ được đưa ra thị trường, có đến 2/3 khách hàng là dân ngoại tỉnh lên mua. Theo ông Nguyễn Văn Đực, Phó giám đốc Công ty Đất Lành, khách hàng từ các tỉnh chủ yếu mua căn hộ để ở, chỉ một số ít là mua đi bán lại. Nhiều dự án khác của công ty, tuy mới trong giai đoạn làm móng, chưa rao bán cũng đã có nhiều khách hàng gọi điện “đặt cọc”.

Ông Phạm Văn Hải, Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc ACB (ACBR), cũng cho biết, trong năm 2008, khách hàng từ các tỉnh đến ACBR mua nhà chiếm 10% - 15% tổng số khách hàng của công ty, trong đó đa số là khách hàng đến từ phía Bắc. “Đến công ty nhờ tìm mua nhà phần nhiều là những người có tiền ở các tỉnh, có con đang học ở TP HCM nên mua nhà cho con ở. Ngoài ra, một số ít khách hàng cũng chọn mua nhà, đất ở đây để đầu tư dài hạn. Hàng mà họ hướng đến thường là những căn hộ có giá trên dưới 1 tỷ và có hồ sơ pháp lý rõ ràng”, ông Hải phân tích.

Anh Nguyễn Thanh Tỉa (Long Khánh, Đồng Nai), chuyên kinh doanh gạo, với số tiền nhàn rỗi khoảng 1,5 tỷ đồng. Sau khi tham khảo giá đất và điều kiện sống, kinh doanh ở nhiều tỉnh, anh Tỉa quyết định lên TP HCM mua nhà ở quận Bình Tân. “Gia đình tôi định mua đất ở Biên Hòa, Đồng Nai để đầu tư. Tuy nhiên, sau khi tính toán, tôi lên Sài Gòn mua đất sẵn cho đứa con đang học ở đây và mở cửa hàng bán gạo. Đây là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, do đó việc giá nhà đất đi xuống là chuyện trước mắt, chắc chắn về lâu dài giá đất sẽ lên. Đầu tư mua nhà đất ở TP HCM vì thế sẽ chắc thắng”, anh Tỉa tính toán.

Các chuyên gia cho rằng, các nhà đầu tư ở TP HCM trong năm 2008 chịu cú "sốc" nặng từ việc thị trường bất động sản đóng băng nên “run” tay chưa dám bỏ vốn tiếp tục đầu tư. Nhưng nhiều người có vốn nhàn rỗi tại các tỉnh khác lại không chịu tác động nhiều từ cuộc khủng hoảng này và vẫn mạnh dạn dốc tiền mua nhà, đất bất chấp thị trường đang trong giai đoạn “ngủ đông” và chưa biết khi nào hồi phục.
 
Theo Báo Đất Việt
kimngan
Ý kiến của bạn
Mẹ chồng sống tiết kiệm đến mức tôi từng thấy khó chịu, sau khi bà mất tôi rơi nước mắt khi biết lý do

Mẹ chồng sống tiết kiệm đến mức tôi từng thấy khó chịu, sau khi bà mất tôi rơi nước mắt khi biết lý do

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 12 năm làm dâu, tôi từng nhiều lần khó chịu vì mẹ chồng lúc nào cũng dè sẻn, từ bữa ăn, chiếc áo cũ đến những khoản chi tiêu nhỏ trong nhà. Chỉ đến khi bà qua đời, khi vô tình mở chiếc hộp cũ trong phòng mẹ chồng, tôi mới hiểu phía sau sự tiết kiệm ấy là một câu chuyện mà bà đã âm thầm giấu các con suốt nhiều năm.

Tuổi 35 của Phạm Hương

Tuổi 35 của Phạm Hương

Giải trí -

GĐXH - Phạm Hương mừng sinh nhật tuổi 35 tại Mỹ với cuộc sống bình dị và đam mê mới. Người đẹp vẫn giữ vẻ cuốn hút và đang phát triển thương hiệu hoa của riêng mình.

Khi hy vọng chắt chiu trong một phôi thai duy nhất: Hành trình 'tìm con' đong đầy nước mắt của cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm

Khi hy vọng chắt chiu trong một phôi thai duy nhất: Hành trình 'tìm con' đong đầy nước mắt của cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm

Dân số và phát triển -

GĐXH - Có những hành trình làm cha mẹ không bắt đầu bằng tiếng cười reo hay sự ngọt ngào nhàn nhã, mà phải đánh đổi bằng những vết sẹo chưa kịp lành sau nhiều lần mất con và nỗi bàng hoàng khi hay tin cả hai vợ chồng cùng mang một biến thể gen hiếm.

Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Đời sống -

GĐXH - Từ những vạt đồi, sườn núi có đất khô cằn, người dân xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước mở rộng mô hình trồng hồng không hạt LT-01. Với ưu điểm dễ chăm sóc, chịu hạn và phù hợp địa hình đồi núi, loại cây này đang được địa phương định hướng trở thành cây trồng chủ lực ở phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.