Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điểm thi THPT Quốc gia chủ yếu từ 4 - 7 điểm

Thứ ba, 09:50 04/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Theo đánh giá sơ bộ của một số Hội đồng chấm thi, nhìn chung điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 ở mức tương đương với năm ngoái, nhưng thể hiện sự phân hóa rất rõ ở tất cả các môn. Phổ điểm chủ yếu sẽ ở mức từ 4 - 7 điểm, số thí sinh được điểm 9, 10 sẽ không nhiều. Nhiều địa phương đã hoàn thành công tác chấm thi và sẽ sớm công bố điểm trước ngày 7/7.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga kiểm tra công tác chấm thi THPT Quốc gia 2017. Ảnh: Bộ GD&ĐT.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga kiểm tra công tác chấm thi THPT Quốc gia 2017. Ảnh: Bộ GD&ĐT.

Nhiều nơi “về đích” sớm

Tính hết cuối giờ chiều ngày 3/7, ghi nhận trên phạm vi cả nước đã có hàng chục địa phương hoàn thành việc chấm thi THPT Quốc gia 2017 và khẳng định sẽ sớm công bố điểm thi theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT như: Sơn La, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Nam... Cụ thể, Hưng Yên là một trong những địa phương hoàn thành sớm công tác chấm thi kỳ thi quốc gia, Ban chấm thi của Sở đã huy động 80 cán bộ chấm bài thi tự luận (môn Ngữ văn), bắt tay vào chấm thi từ ngày 26/6. Năm nay tỉnh có 11.282 bài thi tự luận, sẽ được chấm 2 vòng độc lập và chấm kiểm tra 5% bài ngẫu nhiên.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên, hiện tại tỉnh đã chấm thi xong môn thi tự luận. Còn với bài thi trắc nghiệm, tính đến sáng ngày 29/6, Sở đã hoàn thành quét bài thi trắc nghiệm, gửi đĩa CD dữ liệu lần thứ nhất về Bộ GD&ĐT, sớm hơn so với tiến độ đề ra 2 ngày, Sở hoàn thành chấm thi trắc nghiệm trước hạn 1 ngày. Theo đánh giá của Sở, quá trình chấm thi ít phát hiện những sai sót của thí sinh do các em được hướng dẫn cẩn thận từ trước. Bên cạnh đó, việc đa số môn thi là trắc nghiệm nên công tác chấm thi cũng diễn ra nhanh so với các năm trước.

Tại Hà Nội, một trong những địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất, với số lượng bài thi lớn như môn Toán có hơn 71.000 bài thi, môn Tiếng Anh có hơn 62.000 bài thi… Ông Chử Xuân Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã huy động 400 cán bộ chấm thi và 20 cán bộ chấm kiểm tra môn tự luận. Hiện tiến độ công tác chấm thi tự luận đã cơ bản hoàn thành. Quá trình chấm thi đã phát hiện một số ít trường hợp thí sinh tô sai mã đề, tô sai số báo danh… Dự kiến, Hà Nội cũng sẽ có kết quả thi trước ngày 7/7.

Theo Hội đồng chấm thi của một số cụm, về sơ bộ điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 cơ bản giống như năm trước, một số môn thi có phổ điểm 4-7 điểm là chủ yếu, đây là mức điểm để đỗ tốt nghiệp và có cơ hội xét tuyển vào ĐH, CĐ. Tuy nhiên, số thí sinh đạt điểm từ 8-10 là khá ít, đặc biệt là điểm 9, 10 rất ít xuất hiện, nhất là ở môn Ngữ văn, Toán, Lịch sử. Thậm chí, tại nhiều Hội đồng chấm thi không xuất hiện điểm 10 môn nào. Quá trình chấm thi ban đầu cũng cho thấy, kỳ thi năm nay ít thí sinh bị điểm liệt (dưới 1 điểm), thấp hơn so với các năm trước.

Mọi thí sinh đều được quyền phúc khảo

Nhằm đảm bảo công tác chấm thi an toàn, nghiêm túc, Bộ GD&ĐT cũng đã lưu ý các cán bộ chấm thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấm thi đúng tiến độ, đảm bảo khách quan, công bằng cho kỳ thi. Bộ cũng đã cử thanh tra chấm thi của Bộ về giám sát công tác chấm thi và phối hợp chấm thi với các cụm thi. Bộ lưu ý các địa phương, cần chuẩn bị các điều kiện cho việc công bố kết quả thi THPT Quốc gia. Không để tình trạng nghẽn mạng, không truy cập, xem kết quả thi được.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết: “Trước khi các hội đồng thi bước vào chấm thi sẽ phải quét toàn bộ bài của thí sinh (gọi là dữ liệu thô) gửi về Bộ coi đó là dữ liệu gốc. Dữ liệu này được Bộ lưu và đối chiếu với kết quả chấm thi của các cụm thi địa phương nhằm phát hiện sai sót. Sau khi có kết quả thi, theo lịch công tác, các hội đồng thi gửi kết quả về Bộ để tải lên hệ thống phần mềm và chạy đối sánh dữ liệu, sau đó sẽ công bố kết quả thi, chậm nhất vào ngày 7/7”.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, ở kỳ thi THPT Quốc gia 2017 mọi thí sinh đều có quyền phúc khảo bài thi nếu có nhu cầu. Thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ở đó. Theo quy định, phúc khảo bài tự luận nếu chấm lại chênh 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm, còn với bài thi trắc nghiệm điểm chấm lại là điểm thi chính thức. Từ ngày 8 đến hết 17/7, các điểm thu hồ sơ đăng ký sẽ nhận đơn phúc khảo của thí sinh. Trong 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Một điểm đáng chú ý khác đó là xét tốt nghiệp, điểm xét tốt nghiệp bao gồm: Điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp. Những thí sinh có tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, việc tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi, hoàn thành đối sánh kết quả thi hoàn thành chậm nhất ngày 6/7. Ngày 7/7 sẽ công bố kết quả thi. Chậm nhất ngày 12/7, hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT; chậm nhất ngày 14/7, công bố kết quả tốt nghiệp THPT; chậm nhất ngày 17/7, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh; gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 9 phút trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 27 phút trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 37 phút trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 1 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Top