Diễn viên “Chít và Pi” chia sẻ bí quyết chăm con chóng khỏe, không sợ các bệnh hô hấp khi giao mùa
Là một diễn viên nổi tiếng với các vai diễn trong "Chít và Pi", "Mưa qua bóng mây", "Gió làng Kình", "Tình yêu ở cuối con đường", "Hoa phượng trắng"… Thanh Hòa luôn bận rộn với công việc, thế nhưng ưu tiên số một của cô vẫn là con gái Bảo Hân. Khi bé ốm, cô gác hết công việc lại, tập trung chăm sóc cho thiên thần nhỏ.
Nhớ lại những ngày tháng chăm Bảo Hân lúc mới sinh cho đến tròn 5 tuổi, diễn viên Thanh Hòa chia sẻ: "Trẻ nhỏ hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, nên thường xuyên mắc bệnh nọ tật kia là rất bình thường. Nhưng dù đã xác định trước, khi con ốm, nhà cửa vắng lặng, không nghe tiếng tíu tít của con như thường lệ, mình vẫn thấy xót xa. Khi ấy, mình chỉ ước con khỏe lại, mọi thứ khác không còn quan trọng nữa".
Nhưng chỉ có tình yêu thương thôi chưa đủ, trên hết, Thanh Hòa cũng khuyên các bố các mẹ nên trang bị thêm những kiến thức y tế cơ bản để kịp thời sơ cứu, xử lý và ứng phó với những sự cố xảy ra cho sức khỏe của con, giúp con mau chóng khỏe lại. Đặc biệt là vào thời tiết giao mùa như hiện nay, con rất dễ mắc phải các bệnh hô hấp.

Cô bé Pi ngày nào giờ đã có một cô con gái nhỏ vô cùng đáng yêu
Nhắc đến các bệnh hô hấp, Thanh Hòa lưu ý thêm: "Hệ hô hấp được tính từ cửa mũi trước đến phổi, phân thành đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới. Đường hô hấp trên tiếp xúc trực tiếp với khói bụi, vi khuẩn, nấm mốc... nên dễ bị viêm nhiễm. Nếu bé không được chữa trị kịp thời, dễ dẫn tới viêm đường hô hấp dưới, với những triệu chứng như khó thở, thở nhanh, thở rít, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm phổi..."
Bé có thể nhiễm bệnh vì nhiều lý do. Tuỳ vào bệnh trạng cụ thể sẽ có chế độ chăm sóc và điều trị khác nhau. Tuy nhiên, một số mẹo nhỏ trong chăm sóc bé mà Thanh Hòa tích lũy được có thể giúp bé mau vượt qua được các bệnh hô hấp khi giao mùa.
Cho con uống đủ nước, không ép ăn
Bé bị ốm sẽ hay mè nheo và biếng ăn. Bạn không nên ép bé ăn mà nên bổ sung đủ nước cho con. Với bé chưa ăn được đồ thô, mẹ cũng nên nghiền thức ăn thành chất lỏng để bé dễ nuốt. Lúc này, những vật dụng phục vụ ăn uống thu hút sự quan tâm và hiếu kỳ của bé nên được tận dụng tối đa, như ống hút lạ mắt, chén bột hình ngộ nghĩnh...
Thanh Hòa chia sẻ: "Bảo Hân dưới hai tuổi thi thoảng lại bị viêm mũi họng, con không muốn ăn vì họng đau không nuốt được. Mình luôn dành nhiều tâm huyết vào các món ăn để con không phải bỏ bữa nào. Ngoài ra, mình thường chia nhỏ các bữa để con dễ hợp tác hơn".
Kiên nhẫn với con hơn ngày thường
Cơ thể bé lúc này rất mệt mỏi, nên bạn có chiều bé hơn ngày thường một chút cũng không sao. Đặc biệt, khi con đang sốt cao, việc quấy khóc là không thể tránh khỏi. Mẹ nên chuẩn bị sẵn tinh thần để tránh nổi nóng với con, kiên nhẫn với con ngay cả khi bé trở nên trái tính.
Tăng cường sức đề kháng cho con
Thanh Hòa luôn ưu tiên phòng bệnh bằng cách tăng đề kháng tự nhiên cho con. Tìm hiểu thêm thông tin về chăm sóc bé, nữ diễn viên cho biết 60% bé mắc bệnh về hô hấp (ho, mũi, viêm phế quản, viêm phổi...) là từ chính giường hay phòng ngủ của các bé. Vì thế, việc vệ sinh phòng ngủ đặc biệt quan trọng. Thanh Hòa thường xuyên hút bụi, lau phòng hàng ngày, thay chăn, đệm định kỳ. Phòng ngủ của hai mẹ con luôn có nhiệt kế để đo độ ẩm, bảo đảm độ ẩm trong phòng khoảng 60%, vì quá khô hoặc quá ẩm cũng đều là nguyên nhân gây bệnh hô hấp cho con.
Khi Bảo Hân bắt đầu đi học, dễ tiếp xúc với nguồn bệnh, Thanh Hòa thường nhỏ nước mũi cho con sáng, tối. Mỗi khi về nhà đều rửa tay bằng xà phòng. Ngoài ra, Thanh Hòa luôn lưu ý tăng sức đề kháng cho bé bằng rau xanh và hoa quả.
Dự phòng bằng thảo dược
"Thông thường, bé bị viêm đường hô hấp do virus có thể tự khỏi sau vài ngày, cha mẹ không nên tự ý cho dùng kháng sinh khi chưa có chỉ dẫn của bác sĩ. Lạm dụng kháng sinh có thể làm giảm dần sức đề kháng, tăng men gan, ảnh hưởng xấu đến tiêu hóa của bé vì thuốc có thể tiêu diệt các vi khuẩn có lợi", Thanh Hòa chia sẻ.

Diễn viên Thanh Hòa khuyên các bà mẹ nên đưa con đi khám bác sĩ khi các triệu chứng nặng lên
Bên cạnh đó, Thanh Hòa cũng cho biết, nếu các triệu chứng của con nặng lên, cha mẹ nên đưa con đi khám. "Sau khi thăm khám, bác sĩ có thể xác định rõ nguyên nhân gây bệnh để chỉ định điều trị. Không phải lần nào viêm đường hô hấp Bảo Hân đều phải dùng kháng sinh. Mình có dùng các thuốc thảo dược cho con để giảm ho, chống viêm, chống co thắt phế quản, tiêu nhầy để giúp bé dễ chịu hơn. Thuốc thảo dược cũng giúp con tăng cường hệ miễn dịch, hạn chế nhiễm khuẩn lần sau".
"Các bé hay bị đi bị lại nên sau khi con khỏi bệnh, mẹ phải giặt toàn bộ chăn, gối, phơi đệm, khử trùng đồ chơi, bát đũa của bé để tránh không nhiễm khuẩn lại từ chính những đồ vật đó", Thanh Hòa cho biết thêm.
Thuốc hen P/H được chỉ định điều trị hiệu quả các bệnh lý sau:
- Hen phế quản
- Viêm phế quản mạn tính, viêm phế quản co thắt, viêm phế quản thể hen
- Phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)
- Ho mạn tính
Hỗ trợ điều trị trong các trường hợp: viêm phổi, viêm phế quản cấp tính, viêm họng…
Liên hệ bác sĩ theo dõi điều trị để được tư vấn: 1800 54 54 35
PV
Người đàn ông 67 tuổi phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải
Sống khỏe - 5 giờ trướcGĐXH - Dù đến khám vì viêm dạ dày – trào ngược thực quản, một người đàn ông 67 tuổi bất ngờ được phát hiện ung thư phổi nhờ chỉ số CEA tăng rất cao.
Người phụ nữ 54 tuổi phát hiện bệnh tim nguy hiểm từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 10 giờ trướcGĐXH - Chỉ từ triệu chứng tê bàn tay râm ran kéo dài, người phụ nữ bất ngờ được chẩn đoán mắc hẹp van hai lá nặng kèm rung nhĩ, nguy cơ gây đột quỵ và thuyên tắc huyết khối nếu không phát hiện sớm.
Trứng luộc có thực sự giúp giảm cân như lời đồn?
Sống khỏe - 11 giờ trướcTrứng luộc là lựa chọn quen thuộc trong thực đơn lành mạnh và giảm cân nhờ giàu dinh dưỡng, ít dầu mỡ. Nhưng liệu ăn trứng luộc có thực sự giúp giữ dáng hay vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng cân?
Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà
Y tế - 15 giờ trướcGĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.
Tại sao phụ nữ thon gọn khi còn trẻ lại phát tướng khi bước vào tuổi trung niên: Không phải do ăn nhiều, thủ phạm thật sự là đây!
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều chị em bước sang tuổi trung niên thường ngỡ ngàng khi thấy vóc dáng thanh mảnh ngày nào bỗng chốc trở nên "đồ sộ", dù chế độ ăn vẫn không hề thay đổi. Tại sao mỡ lại "ưu ái" vùng bụng và lưng đến thế?
Uống rượu thuốc mua trên mạng, người đàn ông 60 tuổi nguy kịch vì ngộ độc cấp
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ sau một chén rượu thuốc mua trên mạng, ông Bình (60 tuổi) rơi vào tình trạng ngộ độc rượu cấp với diễn tiến nặng, suýt rơi vào sốc và suy đa cơ quan.
Đột quỵ rất "sợ" 7 điều này: Đại học Y Harvard chỉ cách có được tất cả
Sống khỏe - 1 ngày trướcĐột quỵ không còn là căn bệnh “trời kêu ai nấy dạ”. Theo Đại học Y Harvard, nhiều nguy cơ có thể kiểm soát nếu thay đổi lối sống đúng cách.
Nam sinh viêm tụy cấp, mỡ máu cao gấp 47 lần thừa nhận một sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Chế độ ăn nhiều dầu mỡ, đồ ngọt và sinh hoạt đảo lộn khiến mỡ máu tăng gấp 47 lần bình thường khiến nam sinh phải nhập viện gấp vì suy thận cấp.
Loại bánh cung cấp năng lượng, sắt và một số vi chất có lợi cho cơ thể: Bác sĩ chỉ rõ nguy cơ khi ăn nhiều
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Bánh dày làm từ gạo nếp cung cấp năng lượng, sắt và một số vi chất có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của bác sĩ, ăn bánh dày quá nhiều có thể gây đầy bụng, mất cân đối dinh dưỡng và làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì.
Kiểm soát đường huyết không chỉ nhờ thuốc: 4 loại trái cây có lợi như insulin tự nhiên
Sống khỏe - 1 ngày trướcKiểm soát đường huyết không đồng nghĩa với việc phải kiêng khem khắc nghiệt hay phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc. Một số loại trái cây quen thuộc, nếu ăn đúng cách, có thể hỗ trợ ổn định đường huyết, được ví như “insulin tự nhiên” cho cơ thể.
Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn cách ngủ là biết: 5 đặc điểm ở người sống thọ, có 1 cũng đáng chúc mừng!
Sống khỏeGĐXH - Một giấc ngủ ngon không chỉ là liều thuốc phục hồi cơ thể mà còn là "chiếc gương" phản chiếu chính xác nhất tình trạng của hệ tim mạch, thần kinh và thận ở người cao tuổi.