Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đòi tiền nợ, ông lão dính vòng lao lý

Thứ ba, 07:30 27/10/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Lợi dụng sơ hở của UBND xã Đại Cương (huyện Kim Bảng, Hà Nam) trong việc cấp đất giãn dân, ông Hồ Văn Mênh (cán bộ địa chính) đã thu tiền của nhiều người. Vụ việc bị phát hiện, một nông dân đến đòi tiền, ông Mênh chấp nhận bồi thường. Gần 5 tháng sau, bất ngờ người nông dân ấy bị bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

 

Bị cáo Mênh tại phiên tòa. Ảnh: Bình Minh
Bị cáo Mênh tại phiên tòa. Ảnh: Bình Minh

 

Cưỡng ép hay tự nguyện?

Theo đơn của anh Nguyễn Văn Được (SN 1980, trú tại xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, Hà Nam) gửi Báo GĐ&XH, năm 1998, biết UBND xã Đại Cương có chủ trương giao đất ở, ông Nguyễn Văn Bản (63 tuổi, bố anh Được) đã nộp cho ông Hồ Văn Mênh, cán bộ địa chính gần 23 triệu đồng với mong muốn được hợp thức hóa 1.500m2 đất ao thầu do gia đình đang sử dụng. Cuối năm 1999, ông Bản được chính quyền địa phương cấp sổ đỏ cho 765m2. Mặc dù có thắc mắc nhưng gia đình được ông Mênh giải thích là tạm thời chỉ được cấp sở hữu một nửa cái ao, số diện tích đất còn lại sẽ làm hồ sơ đợt tới. Năm 2003, ông Bản nộp thêm 500.000 đồng cho ông Mênh để hợp thức hóa diện tích ao còn lại.

Sau nhiều năm chờ đợi vẫn không thấy chính quyền làm thủ tục cho mình nửa diện tích ao còn lại, ông Bản tìm hiểu thì phát hiện ông Mênh chỉ nộp 11 triệu đồng vào ngân sách xã. “Khoảng tháng 6/2014, bố tôi sang nhà nói chuyện và được ông Mênh thừa nhận đang “tạm giữ” hơn 12 triệu đồng của gia đình. Khi đó, ông Mênh đề xuất bồi thường 50% thiệt hại đã gây ra cho gia đình tôi. Là hàng xóm, không muốn làm to chuyện nên hai bên đã thống nhất mức giá bồi thường là 400 triệu đồng. Do không đủ tiền nên gia đình ông Mênh đưa trước 160 triệu đồng và hẹn khi nào có sẽ trả đủ. Ngày 10/7/2014, bà Nguyễn Thị Lương (SN 1958, vợ ông Mênh) chủ động gọi điện cho bố tôi đến nhận số tiền. Do bận việc gia đình nên ngày hôm sau tôi và bố mới đến nhận 240 triệu đồng còn lại”, anh Được nói.

Được biết, không chỉ chiếm đoạt tiền của gia đình ông Bản, ông Mênh còn chiếm đoạt tiền của một số người dân khác cũng với thủ đoạn tương tự nên tháng 11/2014, ông này bị khởi tố, bắt giam về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Trong quá trình bị tạm giam, ông Mênh khai đã đưa 400 triệu đồng cho gia đình ông Bản. Ngày 18/5/2015, ông Bản bị Công an huyện Kim Bảng bắt tạm giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Dương Thị Mây (58 tuổi, vợ ông Bản) bức xúc: “Khoản tiền trên là do ông Mênh tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi sai trái của ông ấy khiến gia đình tôi thiệt hại trên 700m2 đất. Thực tế, chưa bao giờ chúng tôi to tiếng hay gây gổ với ông Mênh về việc bồi thường thì cơ quan chức năng dựa vào đâu bảo chồng tôi gây sức ép với ông Mênh”.

Thỏa thuận dân sự?

 

Anh Nguyễn Văn Được đang trình bày vụ việc.
Anh Nguyễn Văn Được đang trình bày vụ việc.

 

Trong buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH, ông Lê Văn Hùng - Viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Kim Bảng cho biết, lợi dụng sơ hở của xã Đại Cương trong việc cấp đất giãn dân, ông Mênh đã thu tiền tăng thêm của nhiều người (trong đó có ông Bản). Khoảng tháng 6/2014, vụ việc này mới bị phát giác, ông Mênh bị khởi tố, bắt tạm giam và bị tòa án tuyên phạt 6 năm tù giam. Trong quá trình bị tạm giam, ông Mênh khai, có trả cho ông Bản 400 triệu đồng (tiền bồi thường do đã thu sai đối với gia đình ông Bản - PV). Trong việc đòi tiền của ông Bản, nhận thấy có dấu hiệu của hành vi cưỡng đoạt tài sản nên Công an huyện Kim Bảng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Bản để điều tra.

Theo giải thích của ông Hùng, trong vài lần đến đòi tiền, ông Bản có nói với ông Mênh là: “Ông bà tính thế nào thì tính, sau này có chuyện gì xảy ra thì đừng trách tôi là chỗ bạn bè quen biết không nói trước”. Ông Hùng cho rằng, chính vì câu nói “uy hiếp” này khiến cho ông Mênh ảnh hưởng đến tinh thần và buộc phải trả nợ cho ông Bản. Tuy nhiên, cũng trong buổi làm việc với PV, ông Hùng thừa nhận: Thật khó để định lượng được câu nói ấy có đủ “uy hiếp” đến mức ông Mênh hoảng sợ hay chưa.

Đánh giá về vụ việc này, luật sư Vũ Đức Long (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, có thể hiểu việc gia đình ông Bản và ông Mênh thống nhất trả cho nhau 400 triệu đồng là một thỏa thuận dân sự. Trong vụ việc này, ông Mênh chiếm đoạt tiền và gây ra thiệt hại cho gia đình ông Bản là có thật. Pháp luật không cấm hai bên thỏa thuận và cũng không khống chế mức tiền mà hai bên bồi thường cho nhau. Theo quy định của Bộ luật Dân sự thì người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân thì phải bồi thường. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường.

 

Luật sư Vũ Đức Long (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết: “Kể cả khi hành vi chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại của ông Mênh có dấu hiệu hình sự thì pháp luật cũng không cấm hai bên thỏa thuận bồi thường. Ngoài ra, tình tiết “bồi thường, khắc phục hậu quả” còn được coi là một tình tiết giảm nhẹ khi xem xét trách nhiệm hình sự của người có lỗi (ở đây là ông Mênh). Rõ ràng, việc hình sự hóa quan hệ thỏa thuận bồi thường như trên là đi ngược với quy định của luật”.

Bình Minh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sở hữu nhà ở là giấc mơ của hàng triệu người Việt. Luật Nhà ở 2023 (sắp có hiệu lực) đã mở ra “cơ hội vàng” cho nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Pháp luật - 2 giờ trước

Với cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, để làm rõ nghi vấn người phụ nữ này liên quan hành vi loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex

Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex

Pháp luật - 3 giờ trước

Nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố với số tiền chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng.

Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng

Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nạn nhân, Huệ đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân ký được hợp đồng với đại lý mua hàng hóa của 1 tập đoàn lớn và được chiết khấu phần trăm cao. Do tin tưởng đối tượng, nhiều người đã sập bẫy với số tiền hàng tỉ đồng.

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Pháp luật - 20 giờ trước

Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ việc 6 xe ô tô bị tạt sơn tại chung cư Nơ 14C và CT16 (khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Nhà ở xã hội có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn có được một căn nhà ổn định để sinh sống...

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi được các giáo viên can ngăn, Trần Duy Tâm đến công an đầu thú và khai nhận hành vi cố ý gây thương tích xuất phát từ việc ghen tuông.

Vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc, hoãn xuất cảnh 7 người

Vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc, hoãn xuất cảnh 7 người

Pháp luật - 1 ngày trước

Đó là thông tin mới nhất liên quan vụ nổ lò hơi ở huyện Vĩnh Cửu làm 6 người chết, 5 người bị thương được thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tại hội nghị giao ban kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai vào sáng 4-5.

Top