Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đông Hùng: '5 năm ai gọi gì cũng hát, không dám mua áo mới'

Thứ năm, 18:00 14/12/2017 | Giải trí

Đông Hùng gọi 5 năm vừa qua là "thời gian gặp nạn" của cuộc đời, ai gọi gì cũng hát để kiếm tiền trả nợ, quần áo mới cũng không dám mua.

Đông Hùng vừa ra mắt MV Lũ đêm cùng nhạc sĩ Dương Cầm. Nam ca sĩ được tác giả Mong anh về đánh giá là đang ở “độ chín” về giọng hát, cân bằng được kỹ thuật và cảm xúc. Về phần mình, Đông Hùng thừa nhận anh đã có một thời loay hoay trong đường hướng âm nhạc, nhưng thời gian tới chắc chắn sẽ có sự định hình rõ ràng.

'Tôi mềm lòng nên mẹ mới sai lầm nối tiếp sai lầm'

Nhắc lại ồn ào liên quan đến việc nợ nần của mẹ gây chú ý trên mạng, Đông Hùng coi đó là “hạn”. Nam ca sĩ cho biết anh vốn không có ý định chia sẻ để nổi tiếng hay để “vạch áo cho người xem lưng”. Bài viết và những bức ảnh trên mạng chỉ như một hình thức giải tỏa.

“Nhưng cũng nhờ có thời gian bị hạn đó mà tôi cảm nhận được tình cảm nghệ sĩ. Anh Dương Cầm là một trong những người đã lập nhóm kín kêu gọi mọi người ủng hộ tôi, ngồi ở nhà tôi thấy tiền bất ngờ được chuyển tiền vào tài khoản của mình. Đó là tấm lòng của đồng nghiệp khiến tôi xúc động”, giọng ca Vietnam Idol nhắc lại.

Đông Hùng hiện hoạt động âm nhạc chủ yếu ở Hà Nội, công tác ở Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.
Nhận được sự ủng hộ của mọi người, nhưng Đông Hùng khẳng định anh sẽ không dùng số tiền đó để trả nợ. Nam ca sĩ đã lập một tài khoản ở ngân hàng, chuyển số tiền đó vào và để dành để em trai đi học sau này, còn số tiền mà mẹ anh đang nợ, anh xin được tự trả.

“Nếu cổ họng của tôi còn hoạt động được thì tôi sẽ không lấy số tiền đó đi trả nợ. Tiền nợ của mẹ tôi phải chịu. Tôi sẽ chỉ không chịu đựng nữa nếu mẹ tiếp tục nợ nần. Mẹ nợ tiếp, mẹ sẽ phải tự giải quyết, tự trả nợ”, giọng ca sinh năm 1993 nhấn mạnh.

Đông Hùng thừa nhận mẹ anh chưa có quá nhiều thay đổi. Nhưng nam ca sĩ vẫn chờ đợi vì biết “không thể thay đổi một sớm một chiều”. Đông Hùng giận nhưng không hận mẹ, chỉ có điều 5 năm là quá đủ và anh sẽ không mềm lòng hơn nữa.

“Trong khoảng thời gian vừa qua, tôi biết là mẹ cũng rất sợ, đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho mẹ mình. Nếu tôi viết từ giấy từ mặt mẹ mình, thì chắc chắn mẹ phải chịu, không ai bắt được tôi, nhưng cũng có thể vì sự mềm lòng của tôi mà mẹ sai lầm nối tiếp sai lầm”, nam ca sĩ cho hay.




Trong Monsoon Music Festival 2017, Đông Hùng hát trong tiếng nhạc của Quốc Trung. Khi biểu diễn sáng tác Giữa đôi bờ xa cách, nam ca sĩ nhảy lên thùng loa để hát, khiến khán giả phấn khích.


 

Ai gọi gì cũng hát, từ đám cưới đến khai trương

Để có thể trả một khoản nợ không hề nhỏ suốt 5 năm qua, Đông Hùng tiết lộ anh chạy tất cả show, không đặt ra bất cứ ranh giới hay tiêu chuẩn nào.

“Ai gọi hát gì tôi cũng hát từ, từ đám cưới đến khai trương. Tất nhiên, không phải bán rẻ mình nhưng hát ra tiền là tôi hát. Thỉnh thoảng tôi cũng nhận được lời mời show ở nước ngoài nên cũng có nguồn thu lớn”, giọng ca Vietnam Idol chia sẻ.

Về chi phí, Đông Hùng cho biết 5 năm qua anh không dám mua quần áo mới, nhà cửa, chi phí cơ bản đều phải tiết kiệm. Việc anh mở quán bún đậu cho mẹ cũng là hình thức để đỡ đi một phần chi phí. Suốt thời gian dài, nam ca sĩ cũng không dám ra bài mới, nếu có ca khúc mới đều là được nhạc sĩ tặng.




Nam ca sĩ cho biết suốt 5 năm qua, anh dành thời gian để trả nợ cho mẹ. Nhưng bây giờ đã đến lúc nghĩ cho bản thân.


Trước câu hỏi “Anh có chạnh lòng khi đi hát thì không nhiều người biết đến, nhưng nhờ chuyện nợ nần lại thành tâm điểm dư luận?”, Đông Hùng trả lời “Có”. Nhiều lúc, nam ca sĩ tự nghĩ chả nhẽ mình đã đến cái mức không còn gì để nhắc đến ngoài việc nợ nần.

“Nhưng tôi cũng nghĩ rằng, đôi khi mọi việc bị khai thác sâu quá, chứ là một nghệ sĩ, tôi biết sản phẩm mới là thứ để nói chuyện với khán giả. Thời gian tới, tôi sẽ có những dự định cho âm nhạc và chắc chắn sẽ không làm phụ lòng mọi người”, Đông Hùng cho hay.

Theo Zing
Đông Hùng hiện hoạt động âm nhạc chủ yếu ở Hà Nội, công tác ở Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.

Nhận được sự ủng hộ của mọi người, nhưng Đông Hùng khẳng định anh sẽ không dùng số tiền đó để trả nợ. Nam ca sĩ đã lập một tài khoản ở ngân hàng, chuyển số tiền đó vào và để dành để em trai đi học sau này, còn số tiền mà mẹ anh đang nợ, anh xin được tự trả.

“Nếu cổ họng của tôi còn hoạt động được thì tôi sẽ không lấy số tiền đó đi trả nợ. Tiền nợ của mẹ tôi phải chịu. Tôi sẽ chỉ không chịu đựng nữa nếu mẹ tiếp tục nợ nần. Mẹ nợ tiếp, mẹ sẽ phải tự giải quyết, tự trả nợ”, giọng ca sinh năm 1993 nhấn mạnh.

Đông Hùng thừa nhận mẹ anh chưa có quá nhiều thay đổi. Nhưng nam ca sĩ vẫn chờ đợi vì biết “không thể thay đổi một sớm một chiều”. Đông Hùng giận nhưng không hận mẹ, chỉ có điều 5 năm là quá đủ và anh sẽ không mềm lòng hơn nữa.

“Trong khoảng thời gian vừa qua, tôi biết là mẹ cũng rất sợ, đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho mẹ mình. Nếu tôi viết từ giấy từ mặt mẹ mình, thì chắc chắn mẹ phải chịu, không ai bắt được tôi, nhưng cũng có thể vì sự mềm lòng của tôi mà mẹ sai lầm nối tiếp sai lầm”, nam ca sĩ cho hay.

Trong Monsoon Music Festival 2017, Đông Hùng hát trong tiếng nhạc của Quốc Trung. Khi biểu diễn sáng tác Giữa đôi bờ xa cách, nam ca sĩ nhảy lên thùng loa để hát, khiến khán giả phấn khích.
Trong Monsoon Music Festival 2017, Đông Hùng hát trong tiếng nhạc của Quốc Trung. Khi biểu diễn sáng tác Giữa đôi bờ xa cách, nam ca sĩ nhảy lên thùng loa để hát, khiến khán giả phấn khích.

'Ai gọi gì cũng hát, từ đám cưới đến khai trương'

Để có thể trả một khoản nợ không hề nhỏ suốt 5 năm qua, Đông Hùng tiết lộ anh chạy tất cả show, không đặt ra bất cứ ranh giới hay tiêu chuẩn nào.

“Ai gọi hát gì tôi cũng hát từ, từ đám cưới đến khai trương. Tất nhiên, không phải bán rẻ mình nhưng hát ra tiền là tôi hát. Thỉnh thoảng tôi cũng nhận được lời mời show ở nước ngoài nên cũng có nguồn thu lớn”, giọng ca Vietnam Idol chia sẻ.

Về chi phí, Đông Hùng cho biết 5 năm qua anh không dám mua quần áo mới, nhà cửa, chi phí cơ bản đều phải tiết kiệm. Việc anh mở quán bún đậu cho mẹ cũng là hình thức để đỡ đi một phần chi phí. Suốt thời gian dài, nam ca sĩ cũng không dám ra bài mới, nếu có ca khúc mới đều là được nhạc sĩ tặng.

Nam ca sĩ cho biết suốt 5 năm qua, anh dành thời gian để trả nợ cho mẹ. Nhưng bây giờ đã đến lúc nghĩ cho bản thân.
Nam ca sĩ cho biết suốt 5 năm qua, anh dành thời gian để trả nợ cho mẹ. Nhưng bây giờ đã đến lúc nghĩ cho bản thân.

Trước câu hỏi “Anh có chạnh lòng khi đi hát thì không nhiều người biết đến, nhưng nhờ chuyện nợ nần lại thành tâm điểm dư luận?”, Đông Hùng trả lời “Có”. Nhiều lúc, nam ca sĩ tự nghĩ chả nhẽ mình đã đến cái mức không còn gì để nhắc đến ngoài việc nợ nần.

“Nhưng tôi cũng nghĩ rằng, đôi khi mọi việc bị khai thác sâu quá, chứ là một nghệ sĩ, tôi biết sản phẩm mới là thứ để nói chuyện với khán giả. Thời gian tới, tôi sẽ có những dự định cho âm nhạc và chắc chắn sẽ không làm phụ lòng mọi người”, Đông Hùng cho hay.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 7 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 11 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 22 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 1 ngày trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

Top