Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

| Y tế

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Không chỉ là dịp tổng kết nhiệm kỳ 2020–2025, Đại hội lần này còn được xem là dấu mốc quan trọng định hình chiến lược phát triển mới cho Đông y Thủ đô trong thời kỳ chuyển đổi số, già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao.

Đông y đứng trước yêu cầu phát triển mới

Sau đại dịch Covid-19, xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động, phòng bệnh từ sớm, phục hồi chức năng và sử dụng các liệu pháp tự nhiên ngày càng được người dân quan tâm. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng xác định y học cổ truyền sẽ giữ vai trò ngày càng lớn trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng thời thúc đẩy chiến lược tích hợp y học cổ truyền với y học hiện đại giai đoạn 2025–2034.

Trong nước, hàng loạt chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã mở ra hành lang phát triển mới cho lĩnh vực này. Kết luận 86-KL/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị hay Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 đều nhấn mạnh yêu cầu phát triển nền y học cổ truyền theo hướng chuẩn hóa, khoa học hóa và kết hợp chặt chẽ với y học hiện đại.

Trong chiến lược chung đó, Hà Nội được xác định là địa phương giữ vai trò đầu tàu của cả nước nhờ lợi thế về nguồn nhân lực, hệ thống đào tạo, mạng lưới khám chữa bệnh và đội ngũ hành nghề Đông y lớn nhất cả nước.

Thầy thuốc Nhân dân.THS.BS Nguyễn Văn Dung, Chủ tịch Hội Đông y Hà Nội đọc diễn văn tại đại hội. 

Theo báo cáo của Hội Đông y thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020–2025 ghi nhận nhiều kết quả nổi bật cả về tổ chức hội, chuyên môn và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hiện toàn Hội có 5.082 hội viên với 110 đơn vị trực thuộc. Trong nhiệm kỳ, Hội kết nạp mới 1.022 hội viên, vượt hơn 36% chỉ tiêu đề ra; đồng thời thành lập thêm 6 đơn vị trực thuộc và từng bước kiện toàn tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Toàn Hội hiện có 1.182 hội viên được cấp giấy phép hành nghề cùng 430 phòng chẩn trị, phòng khám y học cổ truyền được cấp phép hoạt động.

Giai đoạn 2021–2025, các cơ sở thuộc Hội đã khám và điều trị cho hơn 14,5 triệu lượt bệnh nhân, vượt gần 40% chỉ tiêu Đại hội trước. Riêng năm 2025, toàn hệ thống tiếp nhận khoảng 3,25 triệu lượt người, trong đó gần 2 triệu lượt điều trị bằng các phương pháp không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, dưỡng sinh và phục hồi chức năng.

Con số này cho thấy xu hướng người dân ngày càng ưu tiên các phương pháp điều trị tự nhiên, an toàn và chăm sóc sức khỏe dài hạn.

Chuyển đổi số: Bước đột phá của Đông y Hà Nội

Một trong những dấu ấn đáng chú ý của nhiệm kỳ vừa qua là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, chuyên môn và truyền thông.

Hội Đông y Hà Nội đã triển khai phần mềm quản lý dữ liệu hội viên, xây dựng thư viện số hóa, từng bước nâng cấp hệ thống quản lý khám chữa bệnh và hồ sơ bệnh án điện tử tại nhiều đơn vị. Trang thông tin điện tử của Hội duy trì gần 100.000 lượt truy cập mỗi năm; khoảng 4.000 bản tin chuyên ngành được phát hành thường xuyên nhằm phổ biến kiến thức y học cổ truyền và tuyên truyền y đức.

Trong nhiệm kỳ 2026–2031, chuyển đổi số được xác định là một trong những khâu đột phá chiến lược. Hội đặt mục tiêu 100% tổ chức hội trực thuộc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và truyền thông; đồng thời từng bước số hóa dữ liệu bài thuốc, cây thuốc quý và tri thức y học cổ truyền.

Theo các chuyên gia, đây là bước đi quan trọng để Đông y không chỉ bảo tồn tinh hoa y học dân tộc mà còn tiếp cận mô hình y tế hiện đại, nâng cao tính minh bạch, chuẩn hóa và hiệu quả điều trị.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập - Ảnh 2.

Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra sáng 11/5/2026.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Hội Đông y Hà Nội tiếp tục duy trì mạnh mẽ các chương trình nhân đạo, khám chữa bệnh cộng đồng.

Trong giai đoạn 2021–2025, toàn Hội đã tổ chức khám chữa bệnh thiện nguyện và trao quà cho gần 200.000 lượt người với tổng trị giá hơn 41 tỷ đồng. Các chương trình khám bệnh miễn phí được triển khai thường xuyên cho người nghèo, người có công, thương binh, người cao tuổi, nạn nhân chất độc da cam và người dân vùng khó khăn tại nhiều địa phương như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Trị và Yên Bái.

Nhiều mô hình khám chữa bệnh nhân đạo như Tuệ Tĩnh Đường tại Sóc Sơn hay các phòng khám từ thiện ở Hà Nội tiếp tục được duy trì, góp phần lan tỏa tinh thần "Nam dược trị Nam nhân" và y đức của người thầy thuốc Đông y.

Đại hội lần thứ XIII xác định phương châm hành động cho nhiệm kỳ mới là: "Kế thừa – Đổi mới – Chuẩn hóa – Phát triển". Theo đó, Hội Đông y thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hiện đại; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên; đẩy mạnh kết hợp Đông – Tây y; phát triển y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng; đồng thời thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển dược liệu và ứng dụng công nghệ số.

Đáng chú ý, Hà Nội được kỳ vọng trở thành trung tâm Đông y hiện đại của cả nước, gắn bảo tồn y học dân tộc với phát triển công nghiệp dược liệu, du lịch chăm sóc sức khỏe và các mô hình y tế xanh.

Trong xu thế toàn cầu hướng tới sống khỏe, sống xanh và chăm sóc sức khỏe bền vững, Đông y Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định giá trị. Với vai trò đầu tàu, Hà Nội không chỉ gìn giữ tinh hoa y học dân tộc mà còn mở đường cho hành trình hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của nền y học cổ truyền Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Loại cá dùng nhiều vào dịp Tết, được coi là thuốc quý trong Đông y: Có tác dụng cực tốt trong việc bồi bổ, dưỡng nhan cho phụ nữLoại cá dùng nhiều vào dịp Tết, được coi là thuốc quý trong Đông y: Có tác dụng cực tốt trong việc bồi bổ, dưỡng nhan cho phụ nữ

Nhiều nghiên cứu y học hiện đại cũng cho thấy loại cá này sở hữu giá trị dinh dưỡng đáng kể, góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể từ bên trong.

Loại rau dại được coi là vị thuốc Đông y quý, không trồng, chẳng chăm mà mọc tốt um, chế biến nhiều món ngonLoại rau dại được coi là vị thuốc Đông y quý, không trồng, chẳng chăm mà mọc tốt um, chế biến nhiều món ngon

GĐXH - Loại cây này được coi như loại cây thuốc dân gian rất phổ biến, một loại rau dại ở các vùng quê Việt Nam và được sử dụng thường xuyên trong những bài thuốc chữa bệnh thông thường.

Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.