Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dự án của Địa ốc Đất Xanh: Bán gì khi vẫn là “bãi đất hoang”?

Thứ ba, 11:27 04/10/2016 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Tại 2 dự án Opal Garden và Opal Riverside của Địa ốc Đất Xanh, nhiều khách hàng, nhà đầu tư đã bỏ ra số tiền lớn để có “thỏa thuận ưu tiên”. Nhưng theo các chuyên gia luật, thỏa thuận này cũng chưa chắc giúp họ trở thành chủ sở hữu căn hộ trên thực tế.

Nhà đầu tư bị “qua mặt”

Sau khi đăng tải loạt bài phản ánh sai phạm của Công ty Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (Tập đoàn Đất Xanh) bán căn hộ trong hai dự án Opal Garden và Opal Riverside (Q. Thủ Đức. TP.HCM), khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, Báo Gia đình & Xã hội nhận được nhiều phản hồi của khách hàng, chuyên gia BĐS và các chuyên gia luật.

Trước đó, ông Nguyễn Khánh Hưng, Phó giám đốc điều hành Tập đoàn Đất Xanh vẫn phủ nhận thông tin mở bán căn hộ trong dự án, cho dù đó là những nội dung được đăng tải trên website của tập đoàn này.

Ông Hưng cho rằng, chủ đầu tư và khách hàng chưa ký hợp đồng mua bán. Đất Xanh mới chỉ cho khách hàng đăng ký mua căn hộ. Tuy nhiên theo xác minh, Tập đoàn Đất Xanh đã ký Phiếu xác lập thỏa thuận gần hết các căn hộ trong hai dự án trên với khách hàng bằng một điều khoản tài chính cụ thể (khoảng 20 % giá trị hợp đồng). Cho dù tới thời điểm hiện tại, dự án Opal Riverside chưa thi công xong phần móng, còn Opal Garden vẫn là bãi đất hoang.


Bên trong dự án Opal Garden vắng bóng công nhân.

Bên trong dự án Opal Garden vắng bóng công nhân.

Luật sư Ngô Việt Bắc (Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Tây Nguyên, Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở quy định: Chủ đầu tư không được áp dụng hình thức huy động vốn để phân chia sản phẩm nhà ở hoặc để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án cho bên được huy động vốn, trừ trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới để được Nhà nước giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở.

Phiếu xác lập thỏa thuận mà tập đoàn Đất Xanh ký với khách hàng trong hai dự án Opal Garden và Opal Riverside là “dị dạng” của một giao dịch dân sự.

Theo luật sư Bắc, phiếu xác lập thỏa thuận này vô hiệu ngay từ thời điểm các bên xác lập thỏa thuận. Đây là một hình thức huy động vốn và là hành vi vi phạm pháp luật.

Còn Opal Riverside thì ao tù nước đọng
Còn Opal Riverside thì ao tù nước đọng

Cùng quan điểm trên, LS Võ Đan Mạch (Đoàn luật sư TP.HCM) còn khẳng định, Tập đoàn Đất Xanh đã không lành mạnh trong việc huy động tài chính.

Luật sư Mạch phân tích: Theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP và Nghị định 99/2011/NĐ-CP về hợp đồng mẫu bảo vệ người tiêu dùng thì trong lĩnh vực mua bán căn hộ hình thành trong tương lai, chủ đầu tư chỉ được bán khi nào hình thành xong phần móng và phải có quyết định đồng ý cho bán của Sở xây dựng. Trước thời điểm hình thành xong phần móng, chủ đầu tư không được thu bất kì khoản tiền nào ngoài tiền hợp đồng hợp tác kinh doanh chia lợi với cả dự án.

Trường hợp này, Đất Xanh đã vận dụng luật dân sự về quyền tự do thỏa thuận của các bên nhưng như vậy là chưa đủ vì đây là tài sản giao dịch có điều kiện. Phiếu xác lập thỏa thuận này sẽ hợp lệ nếu như Đất Xanh chỉ xác lập nhưng không thu tiền.

“Khi đất xanh đã thu 200 triệu đồng/người, tức là số tiền này được xem là một khoản đặt cọc để mua căn hộ. Trong khi đó, căn hộ chưa hình thành phần móng và chưa có quyết định của Sở xây dựng cho phép bán hay không là đã có hành vi gian dối, không lành mạnh trong việc huy động tài chính. Việc làm này cần phải bị xử phạt và cần xem lại uy tín của Tập đoàn Đất Xanh trong việc qua mặt khách hàng”, Ls. Mạch khẳng định.

Opal Riverside bán gần hết những vẫn chưa thấy móng đâu
Opal Riverside bán gần hết những vẫn chưa thấy móng đâu

“Ưu tiên” là ưu tiên gì?

Ngoài ra, LS Lê Văn Đức (Văn phòng luật sư Hà Hải và Cộng sự thuộc Đoàn luật sư TP.HCM), cũng có ý kiến rằng hai dự án Opal Garden và Opal Riverside chưa đủ điều kiện để kinh doanh thì mọi giao dịch đều vô hiệu. “Trong trường hợp này, rủi ro đối với người mua rất lớn vì họ giao dịch với chủ dự án khi chưa đủ điều kiện kinh doanh”, Ls. Đức cho biết.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Hoàng Hoa (Trưởng Văn phòng luật sư Tri Thức, Đoàn luật sư TP. HCM) lại cho rằng: Ngay cả khi dự án Opal Garden và Opal Riverside đủ điều kiện mở bán, và ký hợp đồng mua bán theo Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2014, thì Tập đoàn Đất Xanh cũng không có quyền quyết định bán nhà trong dự án của mình cho những khách hàng đã ký Phiếu xác lập thỏa thuận ưu tiên mua căn hộ trước đó.

LS Hoa phân tích, theo quy định của pháp luật, Tập đoàn Đất Xanh khi bán nhà trong hai dự án trên, bắt buộc phải bán thông qua sàn giao dịch BĐS. Theo đó, chủ đầu tư phải công khai thông tin về nhà ở đưa vào kinh doanh tại sàn giao dịch.

Trong thời gian này, tất cả mọi đối tượng đủ điều kiện mua nhà (không phân biệt đã có Phiếu xác lập thỏa thuận ưu tiên với chủ đầu tư hay chưa đều được đăng ký mua nhà ở). Nếu số người đăng ký mua nhiều hơn số căn nhà được đưa ra bán, bắt buộc phải xử lý bằng một trong hai cách: Rút thăm hoặc đấu giá. Như vậy, cơ hội mua nhà của người đã có hợp đồng đặt cọc hay không có là như nhau.

Bên trong công trường dự án Opal Garden
Bên trong công trường dự án Opal Garden

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, nhiều chuyên gia, nhà đầu tư BĐS còn cho rằng ngoài việc huy động vốn trái phép từ khách hàng, thì đây còn “chiêu trò” bán hàng, đẩy giá của chủ đầu tư và khách hàng là người phải chịu thiệt.

“Thông qua việc ký Phiếu xác lập thỏa thuận ưu tiên mua căn hộ, Tập đoàn Đất Xanh sẽ “gom” khách vào một sân chơi, tạo nên cảm giác nhầm lẫn người mua nhà bị ảnh hưởng tưởng dự án này “hot” hay sôi động, từ đó nảy sinh hiệu ứng tâm lý đám đông. Chủ đầu tư vừa bán được căn hộ, lại vừa được giá”, ông Trần Văn Kỳ, nhà đầu tư BĐS tại TP. HCM, cho biết.

Nguyễn Khoát

Nguyễn Khoát
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mua đất đầu tư, nên chọn sổ hồng hay sổ đỏ?

Mua đất đầu tư, nên chọn sổ hồng hay sổ đỏ?

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Thời gian gần đây, thị trường bất động sản bắt đầu nóng lên. Nhiều người có vốn quyết định chuyển hướng đầu tư nhà đất. Vẫn có nhiều người băn khoăn đất có sổ hồng hay đất có sổ đỏ thì có giá trị hơn?

5 loại thực phẩm ‘rẻ tiền’ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư

5 loại thực phẩm ‘rẻ tiền’ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch có công dụng phòng chống nguy cơ mắc bệnh ung thư. Dưới đây là 5 loại thực phẩm nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

Có 900 triệu chọn mua xe gầm cao nào đẹp, hợp lý?

Có 900 triệu chọn mua xe gầm cao nào đẹp, hợp lý?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Với tầm giá khoảng 900 triệu đồng thì xe gầm cao như Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander,.. sẽ là lựa chọn phù hợp nhất với bạn?

Một loại quả vừa tăng giá gấp đôi chỉ sau 1 tháng nắng nóng

Một loại quả vừa tăng giá gấp đôi chỉ sau 1 tháng nắng nóng

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

Chỉ sau 1 tháng, giá dừa tươi bán sỉ đã tăng gần gấp đôi nên các tiểu thương phải tìm cách để người tiêu dùng bớt sốc

6 thực phẩm rẻ tiền bổ sung nội tiết tố nữ cho phụ nữ tiền mãn kinh

6 thực phẩm rẻ tiền bổ sung nội tiết tố nữ cho phụ nữ tiền mãn kinh

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH - Việc chăm sóc sức khỏe bằng cách bổ sung một số thực phẩm tăng cường nội tiết tố có thể làm giảm các triệu chứng ở thời kỳ tiền mãn kinh, mãn kinh. Đặc biệt những loại thực phẩm này có giá khá rẻ từ 20.000- 50.000 đồng/bữa.

ABBANK ghi nhận tăng trưởng số lượng giao dịch trên kênh ngân hàng số trong quý I/2024

ABBANK ghi nhận tăng trưởng số lượng giao dịch trên kênh ngân hàng số trong quý I/2024

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

Kết thúc quý I năm 2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023. Ngân hàng tích cực triển khai các chương trình gói tín dụng với lãi suất hấp dẫn giúp khách hàng doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh.

Cứ ngỡ giá đất đang lên mạnh, chủ đất liên tục “dừng bán” và cái kết

Cứ ngỡ giá đất đang lên mạnh, chủ đất liên tục “dừng bán” và cái kết

Bảo vệ người tiêu dùng - 18 giờ trước

Khá nhiều chủ nhà đất tại Tp.HCM “quay xe” không bán vì cho rằng, giá nhà đất đang trên đà tăng.

Kiếm tiền tỷ từ ý tưởng đưa cả cánh rừng… vào chậu kính

Kiếm tiền tỷ từ ý tưởng đưa cả cánh rừng… vào chậu kính

Xu hướng - 22 giờ trước

Từ ý tưởng thu nhỏ không gian chơi cây cảnh, những cánh rừng nguyên sinh vào chậu thủy tinh (terrarium) mini, Lưu Viết Chung (SN 2000, chủ cơ sở Chung RainForest, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) thu về hàng tỷ đồng mỗi năm.

Dừa tươi, thanh long nghịch vụ tăng giá mạnh

Dừa tươi, thanh long nghịch vụ tăng giá mạnh

Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước

Dừa tươi tại Bến Tre tăng giá gấp đôi chỉ sau 1 tháng nắng nóng. Trong khi đó, giá thanh long nghịch vụ cũng tăng mạnh giúp nông dân thu lợi nhuận tốt.

Nghỉ lễ dài ngày, người Hà Nội đi du lịch Hà Giang, Tuyên Quang, chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng/người

Nghỉ lễ dài ngày, người Hà Nội đi du lịch Hà Giang, Tuyên Quang, chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng/người

Xu hướng - 1 ngày trước

GĐXH - Thay vì đến những điểm du lịch biển nổi tiếng trong kỳ nghỉ lễ, nhiều người dân đã tìm đến những điểm du lịch vùng Tây Bắc để trải nghiệm với giá chỉ hơn 1 tiệu đồng/người.

Top