Dùng điều hòa kiểu... tiết kiệm

Giadinh.net - Tháng 3 này, giá điện mới được áp dụng, tiền điện trong hộ gia đình sẽ tăng thêm khoảng 13%, một con số không nhỏ.

Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng, nếu biết tiết kiệm và tiết kiệm hơn nữa thì hóa đơn tiền điện sẽ không bị đội lên, mà nhu cầu về điện vẫn được đảm bảo...
 
Từ số báo này, chuyên mục “Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả” sẽ đưa ra các tư vấn giúp việc đỡ tốn tiền điện trở thành hiện thực.

Vào mùa không nóng cũng chẳng lạnh như lúc này, điều hòa lại thành... máy hút ẩm. Như thế, có nhiều gia đình, máy điều hoà được sử dụng quanh năm và khai thác hết các khả năng công nghệ được tích hợp. Nhưng cứ nhìn vào hoá đơn tiền điện thì không ít người... choáng. Một chiếc máy điều hòa công suất trung bình, dùng với tần suất thấp, một tháng cũng phải tiêu mất từ 200 đến 400 ngàn đồng tiền điện. Lời khuyên được đưa ra lúc này là ở phòng có điều hòa thì phải đóng kín cửa phòng để giữ nhiệt độ trong phòng luôn ổn định, giúp máy điều hòa không phải hoạt động quá nhiều, nhờ thế mà giảm điện năng tiêu thụ.

Thêm vào đó, cần điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao, gần sát với nhiệt độ bên ngoài, vừa giúp máy giảm công suất làm việc, vừa giúp bảo vệ sức khỏe của người sử dụng, nhất là với các gia đình có con nhỏ. Tốt nhất, nên để máy điều hòa ở mức nhiệt độ 27°C bất kể mùa đông hay mùa hè, là tốt và tiết kiệm nhất.
 
Các chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên: không nên ở quá lâu trong phòng có điều hòa. Bởi điều hòa không khí trên thị trường hiện nay không phải loại nào cũng có chế độ lọc không khí hoàn hảo. Cứ 4 tiếng một lần, các chuyên gia khuyên bạn phải mở cửa để thông gió tự nhiên, làm sạch không khí trong phòng. Ngoài ra, bạn cũng nên làm sạch tấm lọc trong điều hòa thường xuyên, giúp chức năng lọc không khí được thực hiện hiệu quả nhất. Khi không có người trong phòng trong khoảng thời gian dài thì nên tắt máy. Bật chế độ hẹn giờ tắt máy sau chu kỳ sử dụng chừng 4 tiếng liên tục.

Ngoài ra, trên thị trường hiện đã có loại điều hòa Inverter được đánh giá là có thể tiết kiệm đến 30% lượng điện năng tiêu thụ so với máy điều hòa thế hệ cũ cùng công suất. Với những gia đình đang có ý định trang bị máy điều hòa nên chọn mua loại máy này.

Định kỳ 6 tháng nên tiến hành bảo trì, bảo dưỡng máy điều hoà để tránh máy phải làm việc với cường độ cao, gây tốn điện.
 
 LP
kimngan
Ý kiến của bạn
Sau tuổi 60, cơ thể dễ bị sốc nhiệt trong ngày nắng nóng: 4 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sau tuổi 60, cơ thể dễ bị sốc nhiệt trong ngày nắng nóng: 4 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sống khỏe -

GĐXH - Nắng nóng không chỉ khiến người cao tuổi mệt mỏi, mất nước mà còn có thể làm nặng thêm bệnh nền, gây rối loạn điện giải, kiệt sức do nhiệt và tiến triển thành sốc nhiệt. Đáng lưu ý, các dấu hiệu ban đầu ở người lớn tuổi đôi khi khá kín đáo, dễ bị nhầm với mệt mỏi hoặc những thay đổi thông thường của tuổi tác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.