Giáo dục

Hotboy trình độ cử nhân làm "thợ cắt tóc" kiếm 100 triệu/tháng

Hotboy trình độ cử nhân làm "thợ cắt tóc" kiếm 100 triệu/tháng

Xã hội

Chuyện thật như đùa của một anh chàng hotboy ăn nói giỏi, hát hay với "vòng tròn sự nghiệp" từ thợ cắt tóc đến giảng đường đại học, để rồi học đại học xong lại từ chối những cơ hội nghề nghiệp tốt quay về làm nghề tóc…

Chấm thi THPT Quốc gia: Dự kiến điểm chuẩn vào đại học sẽ cao

Chấm thi THPT Quốc gia: Dự kiến điểm chuẩn vào đại học sẽ cao

Xã hội

GiadinhNet - Theo ghi nhận, tại một số Hội đồng thi THPT Quốc gia 2015, quá trình chấm thi những ngày vừa qua cho thấy, điểm số của thí sinh tăng hơn so với năm trước do đề thi có nhiều câu “phục vụ tốt nghiệp”. Phổ điểm đạt từ 5-7 điểm/môn khiến cho các trường lo ngại điểm chuẩn sẽ tăng cao, có thể khó khăn khi thí sinh gia tăng rút - nộp hồ sơ.

Cho con đến Saigon Academy để trải nghiệm học và chơi hè này

Cho con đến Saigon Academy để trải nghiệm học và chơi hè này

Xã hội

GiadinhNet - Mùa hè của các mầm non đáng yêu của các bậc cha mẹ có thể là một vài chuyến đi du lịch xa cùng cả nhà, là cùng về thăm ông bà nội ngoại ở quê, hay đơn giản chỉ là cuối tuần ba mẹ đưa đi Thảo Cầm Viên, Đầm Sen, Suối Tiên v.v. vì ba mẹ cũng bận rộn đi làm mỗi ngày.

32 thủ khoa xuất sắc được vào công chức không qua thi tuyển

32 thủ khoa xuất sắc được vào công chức không qua thi tuyển

Xã hội

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3114/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển - kỳ tuyển dụng công chức năm 2015. Theo Quyết định này thì có 32 thủ khoa xuất sắc đủ điều kiện tiếp nhận vào công chức.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015: Tặng điểm để “sửa sai” là tùy tiện?!

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015: Tặng điểm để “sửa sai” là tùy tiện?!

Xã hội

GiadinhNet - Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015, Bộ GD&ĐT đã có “hành động đẹp” khi cho phép một thí sinh đến muộn được chuyển sang thi thay thế ở môn khác. Đồng thời, Bộ GD&ĐT chữa sai ở đề thi, đáp án môn Vật lí bằng cách hào phóng “tặng” mỗi thí sinh 0,2 điểm. Tuy nhiên cách làm này được đánh giá là tùy tiện, thiếu công bằng, dễ tạo tiền lệ xấu cho kỳ thi sau.