Hà Nội: 4,3ha đất nông nghiệp bị 'bức tử', vi phạm ngang nhiên thách thức lệnh cấm

| Thời sự

GĐXH - Mặc dù đã có chỉ đạo khắc phục triệt để vi phạm từ các cơ quan chức năng TP Hà Nội, thế nhưng đến nay, 4,3ha đất nông nghiệp ven Đại lộ Thăng Long (phường Đại Mỗ) vẫn đang ngang nhiên bị "xẻ thịt" bởi các bãi phế liệu, rác thải khổng lồ...

Như Gia đình và Xã hội đã phản ánh, khu đất nông nghiệp rộng hàng ngàn m2 dọc theo Đại lộ Thăng Long, đoạn kéo dài từ đường Lê Quang Đạo đến chân cầu vượt Mễ Trì – đường Cương Kiên (thuộc phường Đại Mỗ), suốt thời gian qua đang bị chiếm dụng trái phép để biến thành các bãi tập kết phế liệu, trạm cân và kho bãi quy mô lớn...

Hà Nội: 4 , 3 Ha đất nông nghiệp bị xâm phạm , cần giải quyết vi phạm ngay - Ảnh 1.

Khu đất nông nghiệp ven Đại lộ Thăng Long (phường Đại Mỗ), hiện đang biến tướng thành các bãi tập kết phế liệu quy mô 'khủng'.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất Đồng Vườn - Đằng Xung - Dộc Khoai có tổng diện tích lên tới 4,3ha, từng là diện tích để canh tác lúa, hoa màu. Tình trạng "xẻ thịt" quỹ đất nông nghiệp tại đây không phải mới diễn ra, nhiều diện tích đất đã bị các cá nhân, đơn vị chiếm dụng để kinh doanh từ trước năm 2014 khi nơi này thuộc địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (cũ) và bùng phát mạnh mẽ trong giai đoạn từ năm 2018 đến nay.

Những mảnh ruộng vốn dùng để sản xuất nông nghiệp ngang nhiên bị lấn chiếm, phủ lấp bởi hàng nghìn tấn sắt vụn rỉ sét, rác thải công nghiệp và vật liệu xây dựng dư thừa. Tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cháy nổ.

Hà Nội: 4 , 3 Ha đất nông nghiệp bị xâm phạm , cần giải quyết vi phạm ngay - Ảnh 2.
Hà Nội: 4 , 3 Ha đất nông nghiệp bị xâm phạm , cần giải quyết vi phạm ngay - Ảnh 3.
Hà Nội: 4 , 3 Ha đất nông nghiệp bị xâm phạm , cần giải quyết vi phạm ngay - Ảnh 4.

Bãi phế liệu quy mô hàng nghìn tấn với những khối sắt thép, tôn lợp cao ngất, được dàn máy móc và xe vận tải liên tục thu gom, vận chuyển ra vào khu đất.

Thực tế, vào ngày 11/3/2025, một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát từ chính các bãi phế liệu ven Đại lộ Thăng Long, thiêu rụi nhiều tài sản và gây hoảng loạn cho khu dân cư. Sau khi vụ cháy xảy ra, lãnh đạo TP Hà Nội và quận Nam Từ Liêm (cũ) đã đưa ra những chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu tháo dỡ triệt để công trình vi phạm và thu hồi toàn bộ 4,3ha đất lấn chiếm.

Sau đợt ra quân rầm rộ của lực lượng chức năng, một phần diện tích đã được giải tỏa, các công trình tạm bợ bị cưỡng chế phá dỡ, trả lại hiện trạng đất trống ban đầu. Dù vậy, từ sau ngày 1/7/2025, khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, những vi phạm tại khu đất này lại tái diễn.

Hà Nội: 4 , 3 Ha đất nông nghiệp bị xâm phạm , cần giải quyết vi phạm ngay - Ảnh 5.

Dù đã có lệnh cấm nhưng tình trạng vi phạm tại khu đất vẫn tiếp diễn đến nay.

Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, tại hiện trường, nhiều đống sắt vụn và phế thải vẫn được chất cao thành núi ven trục đường chính như chưa hề có lệnh giải tỏa. Đáng chú ý, các chủ cơ sở kinh doanh tại đây trước đó đã ký cam kết với chính quyền địa phương về việc hoàn tất di dời toàn bộ tài sản, hàng hóa ra khỏi khu đất trước ngày 10/4/2025.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, những cam kết này vẫn chỉ nằm trên giấy. Thay vì thực hiện cam kết, các đơn vị này lại có dấu hiệu "chống lệnh", tiếp tục duy trì hoạt động rầm rộ.

Hà Nội: 4 , 3 Ha đất nông nghiệp bị xâm phạm , cần giải quyết vi phạm ngay - Ảnh 6.

Toàn cảnh khu đất rộng 4,3ha ven Đại lộ Thăng Long ngang nhiên bị chiếm dụng.

Bên trong các bãi quây, máy xúc công suất lớn vẫn làm việc liên tục, đưa sắt thép lên các xe tải chuyên dụng để vận chuyển. Các diện tích đất còn lại cũng bị các cá nhân, tổ chức khác lắp đặt nhà tạm, container để phục vụ kinh doanh, sản xuất... tạo nên một không khí công trường tấp nập ngay giữa lòng đất nông nghiệp đã có lệnh thu hồi.

Thiết nghĩ, nếu không có những biện pháp mạnh tay, cưỡng chế dứt điểm khu vực vi phạm, 4,3ha đất nông nghiệp Đồng Vườn - Đằng Xung - Dộc Khoai sẽ mãi mãi bị "băm nát" bởi các lợi ích cá nhân, để lại những hệ lụy không thể cứu vãn cho sức khỏe cộng đồng và môi trường Thủ đô.

Phế thải chất thành "núi" trên đất nông nghiệp tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội:

Phế thải chất thành "núi" trên đất nông nghiệp tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội.

Hà Nội: Phế thải xây dựng "chất thành núi" trên đất nông nghiệp dọc Đại lộ Thăng LongHà Nội: Phế thải xây dựng 'chất thành núi' trên đất nông nghiệp dọc Đại lộ Thăng Long

GĐXH - Tình trạng hàng nghìn tấn phế thải xây dựng và rác thải tập kết tràn lan trên đất nông nghiệp dọc Đại lộ Thăng Long (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đang biến khu vực này thành những "nghĩa địa" phế liệu khổng lồ.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ sự cố suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ, rau củ trầy dập: Công ty Thăng Long đang tổ chức bữa ăn bán trú cho nhiều trường ở Hà Nội

Từ sự cố suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ, rau củ trầy dập: Công ty Thăng Long đang tổ chức bữa ăn bán trú cho nhiều trường ở Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Trong khi liên tiếp bộc lộ bất cập trong khâu tổ chức bán trú và bị phát hiện cung ứng nguyên liệu trầy dập tại xã Quảng Bị, Công ty Thăng Long vẫn là đơn vị trúng hàng loạt gói thầu trị giá hơn 65 tỷ đồng để cung cấp suất ăn cho các trường tiểu học tại Hà Nội trong năm học 2026 - 2027.

Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo, khoảng đêm 30/9 sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn xuống miền Bắc gây mưa dông, nhiệt độ giảm khoảng 3-4 độ C; bà xã Dạ Thảo và hai con gái của Quyền Linh là Lọ Lem, Hạt Dẻ đều để lại bình luận động viên nam MC.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.