Hà Nội: Bắt liên tiếp 3 vụ 'cung ứng' pháo nổ cho Tết 2026, thu giữ hơn 200kg hàng cấm

| Pháp luật

GĐXH - Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) vừa liên tiếp triệt phá 3 vụ án sản xuất, vận chuyển và buôn bán pháo nổ, thu giữ số lượng lớn tang vật cùng nhiều hóa chất tự chế.

Ngày 15/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhiều đối tượng trong các đường dây buôn bán, vận chuyển và sản xuất pháo nổ trái phép, ngăn chặn kịp thời lượng lớn hàng cấm tuồn ra thị trường dịp cuối năm.

Điển hình là vụ việc bắt giữ hai đối tượng Trịnh Văn Thăng (SN 2002, trú tại xã Phú Nghĩa, Hà Nội) và Nguyễn Thị Tươi (SN 1990, trú tại xã Cổ Lễ, Ninh Bình).

Hà Nội Phá 3 đường dây buôn bán pháo nổ , thu giữ hơn 200kg hàng cấm - Ảnh 1.

Hai đối tượng Trịnh Văn Thăng (SN 2002, trú tại xã Phú Nghĩa, Hà Nội) và Nguyễn Thị Tươi (SN 1990, trú tại xã Cổ Lễ, Ninh Bình).

Qua điều tra, cơ quan công an xác định phương thức hoạt động tinh vi của nhóm này. Theo đó, Thăng đặt mua pháo nổ của Tươi thông qua mạng xã hội Facebook. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Tươi không trực tiếp giao hàng mà đóng gói ngụy trang và gửi cho Thăng qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Sau khi nhận hàng, Thăng tiếp tục tìm mối khách lẻ để bán lại kiếm lời. Tổng khối lượng pháo nổ thu giữ trong vụ việc này lên tới 109,9 kg.

Cũng trong đợt cao điểm này, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt giữ nhóm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1994), Vũ Thị Luân (SN 1983, cùng trú tại tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Quang Đoàn (SN 1992, trú tại xã An Khánh, Hà Nội).

Nhóm 3 đối tượng mua bán pháo nổ và tang vật tại cơ quan công an.

Đây là đường dây mua bán qua nhiều tầng nấc trung gian. Cụ thể, Vũ Thị Luân đặt mua pháo của Nguyễn Quang Đoàn, sau đó bán lại cho Nguyễn Mạnh Tuấn. Tuấn tiếp tục đóng vai trò là đầu mối phân phối cho các khách hàng khác để hưởng chênh lệch. Tang vật thu giữ là 58 kg pháo nổ dạng dây.

Đáng báo động là tình trạng các đối tượng tự mua hóa chất về sản xuất pháo tại nhà. Lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ Phạm Văn Phúc (SN 1989, trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Hà Nội: Bắt liên tiếp 3 vụ 'cung ứng' pháo nổ cho Tết 2026, thu giữ hơn 200kg hàng cấm - Ảnh 3.

Đối tượng Phạm Văn Phúc cùng tang vật bị thu giữ.

Khám xét nơi ở của Phúc, công an thu giữ hơn 49 kg pháo thành phẩm cùng nhiều công cụ, phương tiện và các loại hóa chất dùng để tự chế tạo pháo nổ. Phúc khai nhận đã mua nguyên liệu trôi nổi trên thị trường để về tự sản xuất và bán kiếm lời dịp Tết.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, qua các vụ việc trên cho thấy phương thức hoạt động kinh doanh pháo nổ trái phép ngày càng đang dạng và tinh vi, nếu như trước đây các đối tượng thu mua pháo Trung Quốc về bán lại tại thị trường Việt Nam, hiện tại đang có xu hưởng tổ chức sản xuất ngay tại địa bàn nội địa.

Hà Nội: Bắt liên tiếp 3 vụ 'cung ứng' pháo nổ cho Tết 2026, thu giữ hơn 200kg hàng cấm - Ảnh 4.

Công an thu giữ hơn 49 kg pháo thành phẩm cùng nhiều công cụ, phương tiện và các loại hóa chất dùng để tự chế tạo pháo nổ.

Việc giao dịch cũng trở nên "ảo hóa" và tinh vi hơn: Người mua và người bán không cần gặp mặt, mọi trao đổi thực hiện qua không gian mạng, hàng hóa được vận chuyển qua các đơn vị giao hàng (ship), gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Trước tình hình trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên cần tỉnh táo, tuyệt đối không tham gia vào việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán pháo nổ. Đừng vì những lợi ích trước mắt hay thú vui nhất thời mà vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho tính mạng của bản thân và cộng đồng, để rồi phải trả giá đắt khi Tết đang cận kề.

Chặn đứng "chợ pháo ngầm" khối lượng giao dịch ước tính 6-7 tấn pháo nổChặn đứng 'chợ pháo ngầm' khối lượng giao dịch ước tính 6-7 tấn pháo nổ

GĐXH - Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây buôn bán pháo lậu trên không gian mạng với thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Đường dây này hoạt động từ tháng 9/2025 đến nay, với khối lượng giao dịch ước tính lên đến 3,5 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.