Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội càng vắng, càng tin tưởng dịch bệnh nhanh trôi qua

Thứ bảy, 08:07 14/03/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Trong diễn biến dịch COVID-19, người Hà Nội vẫn bình tĩnh bởi đã tiếp nhận những kiến thức phòng, chống để sớm đẩy lùi dịch bệnh...

Hà Nội càng vắng, càng tin tưởng dịch bệnh nhanh trôi qua - Ảnh 1.

Người Hà Nội ít ra đường, xe cộ, hàng quán vắng vẻ

Điều dễ nhận thấy tại Hà Nội trong những ngày vừa qua, không chỉ quán cà phê, quán ăn vắng khách mà những giờ cao điểm, đường phố không còn tình trạng ùn ứ, tắc đường. Các chuyến xe bus chạy từ đầu thành phố đến ngoại thành, hay thậm chí chuyến BRT từ Hà Đông - Kim Mã cũng không còn nhiều khách như trước nữa. Chị Q.Anh - nhân viên chuyến xe bus số 02 cho biết: "Đây là năm đầu tiên sau nhiều năm làm việc tại công ty vận tải Hà Nội tôi chứng kiến cảnh xe bus vắng khách. Tất nhiên, nguồn thu cho công ty giảm đi nhưng cũng không vì thế mà quá buồn, bởi trong thời điểm hiện tại hạn chế di chuyển là cách tốt nhất để đẩy lùi dịch bệnh".

Bà Minh - chủ quán phở trên phố Lò Đúc vừa dọn dẹp hàng quán, vừa đảo lại nồi nước dùng bốc khói nghi ngút, nói: "Trước đây tôi bán hàng trăm bát/ngày, nhưng giờ chỉ khoảng 30 bát. Nhưng như thế cũng là tốt trong mùa có dịch, bởi đỡ xô bồ và an toàn hơn cho mình cũng như khách hàng". Bà Minh cho biết, nếu cần thiết, thời gian tới bà có thể sẽ đóng cửa hàng để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mình và khách hàng.

Hà Nội càng vắng, càng tin tưởng dịch bệnh nhanh trôi qua - Ảnh 2.

Người Hà Nội vẫn bình tĩnh sống, tin tưởng vào các biện pháp phòng, chống dịch của cơ quan chức năng. Ảnh: Lê Bảo


Trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội hay gần khu vực được cách ly, nhiều nhà hàng, quán cà phê, quán ăn, khách sạn, đơn vị lữ hành… cũng đã tạm thời đóng cửa để chống dịch. Việc này ít nhiều ảnh hưởng đến thu nhập, doanh thu và đời sống của nhân viên nhưng không ít ông chủ cho rằng "chống dịch như chống giặc" nên cái đặt lên hàng đầu là làm sao đẩy lùi dịch bệnh. Dù có chịu thua thiệt một chút nhưng để an toàn cho chính mình, người thân và khách hàng thì nên làm. Vì vậy, Hà Nội càng vắng, người dân càng tin tưởng dịch bệnh nhanh trôi qua.

Nhiều công ty, đơn vị với đặc thù của ngành nghề cho phép nhân viên làm việc online và điều này cũng nhận không ít lời hưởng ứng, tán dương từ chính người lao động. Chị Lan - nhân viên một công ty truyền thông cho rằng: "Hạn chế tiếp xúc nơi đông người là điều cần làm trong mùa dịch COVID-19, công việc của chúng tôi cũng không thực sự bắt buộc phải làm ở công sở nên Ban giám đốc đã quyết định cho phép làm việc online tại nhà từ ngày 10/3. Điều này, theo tôi là quyết sách đúng đắn và hợp lý bởi công việc chủ yếu sử dụng máy tính, bàn bạc công việc qua Facebook, Zalo, Skype. Đương nhiên, khối lượng công việc mỗi ngày chúng tôi đều phải hoàn thành theo đúng kế hoạch". Chị Lan cũng vui vẻ cho rằng: "Nơi công sở đương nhiên là vui và có động lực để làm việc tốt hơn, nhưng mùa dịch được làm online ở nhà cũng giúp bản thân tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức di chuyển hơn".

Nhìn ra cơ hội để củng cố, ổn định lại sức khỏe

Với nhiều nam giới, thời điểm xuất hiện dịch COVID-19 tạm ngưng túm năm, tụm ba cà phê, ăn nhậu cũng là điều tốt cho sức khỏe. Chẳng hạn như anh Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi, trú tại ngõ chợ Châu Long, Hoàn Kiếm) không còn thói quen sử dụng đồ uống có chất kích thích như: cà phê, bia hơi, rượu mạnh… như trước đây. Bản thân anh cũng bỏ luôn thuốc lá để bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như gia đình. Anh nói: "Gan tôi không được tốt nhưng thời gian trước đây thường tặc lưỡi cho qua mỗi khi ngồi vào bàn nhậu. Nhưng từ khi xuất hiện dịch đến nay, bản thân tự biết phải làm gì nên gần như bỏ nhậu, bỏ luôn cả thuốc lá".

Hà Nội càng vắng, càng tin tưởng dịch bệnh nhanh trôi qua - Ảnh 3.

Cuối ngõ 165 nơi BN39 ở được cách ly an toàn.

Từ "điểm dịch" cuối ngõ 165 Cầu Giấy, nơi ở của BN39 dương tính tính với COVID-19 chỉ có gần 10 gia đình với gần 20 nhân khẩu nhưng luôn được các cơ quan bảo vệ nghiêm ngặt. Cũng giống như khu vực phố Trúc Bạch (Hoàn Kiếm) được cách ly cách đây một tuần, gần 20 nhân khẩu nơi đây luôn chấp hành tốt quy định việc cách ly, cũng như nhận được sự quan tâm, động viên của cơ quan chức năng. Việc ăn uống, sinh hoạt… đều được đảm bảo, không ai sợ "đói" và càng vui hơn khi tất cả gần 20 người đều lạc quan và tin tưởng vào việc cách ly là hoàn toàn đúng đắn.

Bà Bùi Thị Thơm (56 tuổi, ở ngõ 165 Cầu Giấy) vừa nhận lương thực trợ cấp từ cán bộ, không khỏi xúc động gửi lời cảm ơn đến tất cả các ban, ngành đã quan tâm đến cuộc sống của người dân trong khu vực cách ly. Bà Thơm nói: "Ngay sau khi cơ quan chức năng thông báo trong khu vực có nam thanh niên là hướng dẫn viên du lịch nhiễm COVID-19, chúng tôi đều bình tĩnh thông báo cho công ty xin nghỉ việc để yên tâm cách ly". Bà Thơm cũng cho rằng, dù không được di chuyển ra ngoài như trước nhưng ở đây tất cả các điều kiện sinh hoạt đều được đảm bảo nên vô cùng yên tâm.

Nói thêm về việc bản thân phải nâng cao sức khỏe, bà Thơm cho rằng: "Đúng là bây giờ bản thân tôi cũng như nhiều người mới quan tâm hơn đến sức khỏe. Hàng ngày cứ lao đầu vào công việc, kiếm tiền mà bỏ quên sức khỏe của mình. Giờ đây mỗi buổi sáng sớm hay chiều muộn tôi cũng đều dành thời gian tập thể dục, ăn uống khoa học hơn, đúng giờ giấc hơn. Đặc biệt, do đang trong quá trình cách ly nên chúng tôi bảo nhau luôn mang khẩu trang khi bước ra khỏi nhà".

Từ khi xuất hiện dịch COVID-19, rất nhiều người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung đã tự biết bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình cũng như cộng đồng. Ngoài các biện pháp rửa tay với xà phòng, mang khẩu trang theo khuyến cáo, sử dụng dung dịch sát khuẩn, tắm rửa đều đặn hay không lạm dụng quá nhiều điều hòa trong sinh hoạt thì việc bổ sung dinh dưỡng cũng vô cùng cần thiết. Chị Nguyễn Hồng Nhung (29 tuổi, trú tại Hoàng Mai) cho biết: "Bên cạnh các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, dịp này tôi đã tăng cường cho gia đình các loại trái cây chứa nhiều vitamin, đa dạng các loại thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày hay khuyên các thành viên trong gia đình thường xuyên tập thể dục để nâng cao sức khỏe".

Lê Bảo

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người sinh vào những ngày Âm lịch này hiếm khi chấp nhận an phận

Người sinh vào những ngày Âm lịch này hiếm khi chấp nhận an phận

Đời sống - 53 phút trước

GĐXH - Những người sinh vào 6 ngày Âm lịch dưới đây thường được đánh giá cao bởi tinh thần cầu tiến, ý chí mạnh mẽ và khả năng không ngừng vươn lên trước nghịch cảnh.

Xôn xao thông tin trường THCS Cát Linh giữ học bạ học sinh vì phụ huynh chưa đóng quỹ lớp

Xôn xao thông tin trường THCS Cát Linh giữ học bạ học sinh vì phụ huynh chưa đóng quỹ lớp

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài đăng của một phụ huynh có con học tại trường THCS Cát Linh (TP Hà Nội) bị giữ học bạ gốc, không cho rút vì chưa hoàn thành khoản tiền quỹ phụ huynh đang gây xôn xao dư luận.

Tin sáng 5/6: Thông tin mới nhất về đợt nghỉ dịp Quốc khánh 2/9; Nhiều người mất hàng chục triệu đồng vì sập bẫy đặt phòng online

Tin sáng 5/6: Thông tin mới nhất về đợt nghỉ dịp Quốc khánh 2/9; Nhiều người mất hàng chục triệu đồng vì sập bẫy đặt phòng online

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Một trong những nội dung đề xuất là bổ sung 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, cho phép người lao động nghỉ từ ngày 2 đến 5/9; Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao đang diễn biến phức tạp.

Khởi tố, bắt giữ 3 đối tượng bán hơn 1.000 điện thoại Samsung giả trên toàn quốc

Khởi tố, bắt giữ 3 đối tượng bán hơn 1.000 điện thoại Samsung giả trên toàn quốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tiêu thụ hơn 1.000 điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả trên phạm vi cả nước, 3 đối tượng bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố, bắt giữ để điều tra về tội “Buôn bán hàng giả”.

Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài

Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng vào ban ngày, độ ẩm khá cao khiến thời tiết oi bức. Chiều tối xuất hiện mưa dông ở nhiều nơi kèm thời tiết nguy hiểm.

Những đối tượng nào được tăng lương hưu từ tháng 7/2026?

Những đối tượng nào được tăng lương hưu từ tháng 7/2026?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ, nhiều nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1/7/2026. Dưới đây là các thông tin cụ thể.

Hà Nội: Gã thanh niên dùng xe máy, điện thoại làm 'mồi nhử' để lừa đảo hàng loạt cửa hàng cầm đồ

Hà Nội: Gã thanh niên dùng xe máy, điện thoại làm 'mồi nhử' để lừa đảo hàng loạt cửa hàng cầm đồ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đang tiến hành điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả vờ mượn lại xe máy, điện thoại sau khi cầm cố rồi bỏ trốn.

Công trình Agribank Ngân Sơn ở Thái Nguyên xảy ra tai nạn chết người: Nhà thầu nào đang thi công?

Công trình Agribank Ngân Sơn ở Thái Nguyên xảy ra tai nạn chết người: Nhà thầu nào đang thi công?

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Một công nhân đã tử vong sau khi rơi từ độ cao 13,8m trong quá trình thi công trụ sở Agribank Ngân Sơn tại xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Theo thông tin từ cơ quan công an, nạn nhân không được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động và chưa được tập huấn an toàn lao động trước khi làm việc trên cao.

Rác vỏ hàu bủa vây nhiều tuyến sông ven biển Nghệ An

Rác vỏ hàu bủa vây nhiều tuyến sông ven biển Nghệ An

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Nhiều tuyến sông ven biển ở Nghệ An đang bị các lồng bè nuôi hàu phủ kín, khiến luồng lạch bị thu hẹp, cản trở giao thông đường thủy. Cùng với đó, lượng lớn vỏ hàu và chất thải bị xả trực tiếp ra môi trường đang gây ô nhiễm, làm dấy lên lo ngại về những hệ lụy lâu dài đối với hệ sinh thái vùng cửa sông ven biển.

Hai đối tượng giả danh phóng viên cưỡng đoạt tài sản

Hai đối tượng giả danh phóng viên cưỡng đoạt tài sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng mua thiết bị camera giấu kín để bí mật ghi hình hoạt động thực thi công vụ của lực lượng chức năng tại một số địa điểm trên địa bàn Hà Tĩnh. Sau đó, các đối tượng tự nhận là phóng viên, nhà báo ép buộc bị hại đưa tiền.

Top