Hà Nội có dễ dàng lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ mà vẫn đảm bảo hoạt động kinh doanh, buôn bán?
GĐXH - Theo chuyên gia, để giành lại vỉa hè cho người đi bộ tại các đô thị lớn, đông dân, chính quyền cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.
Về lý thuyết, vỉa hè là nơi để dành cho người đi bộ nhưng thực tế, tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, vỉa hè đã và đang bị chiếm dụng làm điểm trông giữ xe, nơi kinh doanh, buôn bán…
Ở Hà Nội, giành lại vỉa hè cho người đi bộ có thể gọi là "cuộc chiến", bởi "cuộc chiến" này được triển khai thực hiện từ năm 2014 với chủ đề "năm trật tự văn minh đô thị".
Kết quả thực hiện được báo cáo là có chuyển biến nhưng thực tế, không chỉ vỉa hè vẫn bị chiếm dụng, mà công viên cũng trở thành điểm trông giữ xe ngày/đêm.
Đơn cử như nút giao Bà Triệu – Hàng Khay (bên sườn hồ Hoàn Kiếm); nút giao Tràng Tiền – Ngô Quyền; Lý Thái Tổ - Trần Nguyên Hãn; vỉa hè số 22 phố Hai Bà Trưng; nút giao Hai Bà Trưng – Hàng Bài; dọc phố Lương Văn Can,… và công viên Bồ Đề Xanh (phường Bồ Đề, quận Long Biên).
Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú đã không ngần ngại chia sẻ về câu chuyện vỉa hè của Hà Nội ở những năm 80, 90 thế kỷ 20. Thời ấy, người dân sử dụng vỉa hè rất văn minh, hoạt động kinh doanh, bày biện hàng hóa chỉ diễn ra trong khuôn viên cửa hàng.
Theo ông Phú, lẽ đương nhiên, theo quy luật tiến hóa, mọi sự vật sự việc đều được "tiến hóa" theo chiều hướng văn minh hơn, tích cực hơn. Tuy nhiên, câu chuyện vỉa hè ở Hà Nội lại trái ngược hoàn toàn.
Theo chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú, có nhiều nguyên nhân khiến câu chuyên văn minh trong sử dụng vỉa hè ở Hà Nội "tiến hóa ngược".
Thứ nhất, ngoài việc có địa phương buông lỏng quản lý, cũng không loại trừ có sự bảo kê cho vấn nạn lấn chiếm vỉa hè để hoạt động kinh doanh, buôn bán phổ biến như hiện nay.
Thứ hai là vấn đề đời sống nhân dân khó khăn, chưa thực sự đảm bảo và họ "tranh thủ" tận dụng vỉa hè để làm nơi kiếm thêm thu nhập.
Thứ ba, hạ tầng đô thị quá tải, dân số đô thị quá đông đúc. Khi các nước trên thế giới đã có giải pháp hạ tầng đáp ứng mức tăng dân số như tàu ngầm, tàu điện trên cao… thì Việt Nam mới có đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông.
Theo ông Phú, để vỉa hè trả lại cho người đi bộ, đầu tiên là cần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động hoặc có phương án hỗ trợ kinh doanh.
"Hiện nay, có rất nhiều chợ trống, tiểu thương không chịu kinh doanh trong chợ mà lựa chọn vỉa hè – khu vực ngoài chợ để kinh doanh, bán hàng. Phải chăng là do các mức phí trong chợ quá cao, quá nhiều loại thuế phí? Theo tôi, cần giảm thuế phí có lộ trình cho các tiểu thương đưa hàng vào chợ để giải phóng tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, chợ cóc, chợ tạm", ông Phú cho hay.
Ông Phú khẳng định, quy hoạch, sắp xếp việc làm cho người lao động chính là "kế sách" khôn ngoan, thông minh và được lòng dân nhất.
Thứ hai là buôn bán tại chỗ. Những nhà hàng to, quy mô lớn dứt khoát phải hoạt động kinh doanh trong nhà, xe của khách cũng để trong nhà (có thể thuê mặt bằng để xe).
Thứ ba, có thể xem xét cho phép hoạt động kinh doanh trên một phần nhỏ vỉa hè như ở một số nước trên thế giới đã áp dụng. Cụ thể, vỉa hè rộng 12m trở lên có thể cho quây 2,5m bằng kính cố định cho hoạt động kinh doanh có thu phí. Tất cả hoạt động đều gói gọn trong phần diện tích 2,5 mét này. Phần còn lại của vỉa hè để dành cho người đi bộ.
Thứ tư, phải minh bạch công bằng, công khai và kỷ cương, bằng cách xử phạt nghiêm những hộ kinh doanh thường xuyên vi phạm trong kinh doanh và niêm yết, công khai thông tin ngay tại bản tin phường.
Thậm chí, có thể đưa sự công bằng, công khai, kỷ cương vào tiêu chí đánh giá cán bộ cơ sở.
Cuối cùng là hai chữ "con người" của cán bộ. Nếu con người rung rinh trước đồng tiền, sẵn sàng tiếp tay cho tiêu cực thì câu chuyện giành lại vỉa hè không bao giờ được giải quyết.
Chuyên gia kinh tế cho rằng, nếu Hà Nội lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè thành công, các tỉnh, thành phố khác có thể học tập và áp dụng.
Trước đó, ngày 9/3, tại buổi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2023, Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định, lực lượng chức năng của các địa phương trên địa bàn Thành phố đã, đang ra quân trên tinh thần không "đánh trống, bỏ dùi", quyết tâm giành lại vỉa hè, lòng đường.
Phó Giám đốc Công an Thành phố cũng thẳng thắn thừa nhận, bên cạnh các quận, huyện đã triển khai tốt công tác sắp xếp vỉa hè, lòng đường, vẫn còn một số địa phương chưa vào cuộc một cách quyết liệt. Do đó, Công an Thành phố cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra, trực tiếp ghi lại hình ảnh.
Đồng thời, kiến nghị Công an các địa phương chấn chỉnh, phân công rõ người, rõ việc, quy rõ vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; ra quân quản lý có chiều sâu và cụ thể, tránh việc chỗ làm chỗ không…
'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội
Bảo vệ người tiêu dùng - 11 giờ trướcCứ mỗi khi cây xăng trên đường Giải Phóng (quận Đống Đa, Hà Nội) ngừng bán để nhập hàng thì những "cây xăng di động" này lại mọc lên, bán giá đắt hơn hẳn quy định.
Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?
Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trướcGĐXH - Trong bối cảnh công nghệ và mạng xã hội đang ngày càng phát triển, Gen Z (sinh từ năm 1997 đến năm 2012), thế hệ của những công dân thời đại kỹ thuật số càng thêm ưa chuộng các gói dịch vụ trả phí để tối ưu trải nghiệm cá nhân.
Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần
Bảo vệ người tiêu dùng - 14 giờ trướcGĐXH - Ngày 19/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 2 tấn nầm lợn và thực phẩm đông lạnh khác trên địa bàn Hà Nội và Lào Cai.
Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ
Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trướcGĐXH - Trong tình hình đất sốt giá, với nhiều người dân, một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn Luật Đất đai sửa đổi lần này là Luật cho phép cấp giấy sổ đỏ cho các trường hợp không giấy tờ mốc trước 1/7/2014. Song để có sổ đỏ trong tay thì còn vẫn nhiều việc phải làm.
Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?
Bảo vệ người tiêu dùng - 16 giờ trướcGĐXH - Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/1/2025 và quy định mới sẽ không cho phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã; tăng thêm 81 thành phố, thị xã so với quy định hiện hành.
Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?
Giá cả thị trường - 17 giờ trướcGĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 2,9-4,6%/năm. Theo đó, có 800 triệu gửi tiết kiệm sẽ nhận được số lãi khoảng 18,4 triệu đồng.
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra dự án chung cư tăng giá bất thường
Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trướcGĐXH - Gần 4 tháng đầu năm vừa qua, giá nhà đất tăng nóng, đặc biệt sốt giá ở thị trường chung cư. Trước thực trạng nhà chung cư tăng giá nhanh thời gian qua, Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội kiểm tra, xử lý hành vi thổi giá, làm giá.
Cuộc đua tam mã Ngoại hạng Anh cùng loạt nội dung giải trí đỉnh cao tháng 4 & 5 trên K+
Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trướcTừ 13/4 - 12/5, với khách hàng sử dụng truyền hình vệ tinh DTH, giảm 50% combo trọn bộ thiết bị HD và thuê bao gói K+ Trọn Vẹn thời hạn 6 hoặc 9 tháng. Trọn bộ thiết bị chỉ còn 600.000đ, thuê bao chỉ còn 87.500đ/tháng.
Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực
Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trướcMảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Giá vàng hôm nay 19/4: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ vọt tăng, vàng miếng SJC thế nào?
Giá cả thị trường - 19 giờ trướcGĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vượt mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 76,6 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 - 670.000 đồng/lượng chiều bán ra.
Giá vàng hôm nay 17/4: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng mạnh mẽ, người mua lỗ nặng khi mua vàng miếng
Giá cả thị trườngGĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng ngưỡng 81,7 - 83,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giá vàng nhẫn quanh ngưỡng 75,1-77 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra.