Hà Nội dự kiến giữ nguyên 6 sở và đơn vị tương đương

Thứ sáu, 12:01 03/01/2025 | Thời sự

Các sở và đơn vị không thuộc diện sắp xếp hợp nhất gồm: Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp, Sở VH-TT, Sở Du lịch, Sở GTVT; Trung tâm Phục vụ hành chính công.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khối chính quyền thành phố.

Hợp nhất nhiều sở, ngành, đơn vị

Đối với các sở, ngành thuộc diện sắp xếp sáp nhập, thành phố dự kiến hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính để thành lập Sở Kinh tế - Tài chính.

Hợp nhất Sở Tài nguyên và Môi trường với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thành lập Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ để thành lập Sở Khoa học, Công nghệ và Truyền thông.

Hợp nhất Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ để thành lập Sở Nội vụ và Lao động. Trong đó, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực đang giao cho Sở Nội vụ và tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, tiền lương và việc làm trong khu vực doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bình đẳng giới từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hà Nội dự kiến giữ nguyên 6 sở và đơn vị tương đương - Ảnh 1.

Hà Nội dự kiến sáp nhập, giải thể nhiều đơn vị.

Thành phố quyết định chuyển chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp sang Sở Giáo dục và Đào tạo. Chuyển chức năng quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội sang Sở Y tế. Chuyển chức năng quản lý nhà nước về xóa đói giảm nghèo sang Ban Dân tộc - Tôn giáo.

Hợp nhất Sở Ngoại vụ và Văn phòng UBND thành phố; chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Ngoại vụ về trực thuộc Văn phòng UBND thành phố; thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong cho phù hợp.

Hợp nhất Ban Quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất và Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc để thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố và tổ chức sắp xếp phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp.

Đối với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Xây dựng, căn cứ kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc tổng kết Nghị quyết số 18 và quyết định của cấp có thẩm quyền để thực hiện rà soát, sắp xếp.

Đối với các sở, ngành thuộc diện chuyển giao, tiếp nhận nhiệm vụ, Sở Y tế dự kiến tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về: Bảo trợ xã hội; trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong cho phù hợp.

Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong cho phù hợp.

Sở Công Thương tiếp nhận nguyên trạng Cục quản lý thị trường địa phương từ Bộ Công Thương và tổ chức lại thành Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương; thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong cho phù hợp.

Ban Dân tộc tiếp nhận nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ; chức năng, nhiệm vụ giảm nghèo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thành lập Ban Dân tộc - Tôn giáo; thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong cho phù hợp.

Văn phòng UBND thành phố tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Ngoại vụ và nhiệm vụ xúc tiến đầu tư nước ngoài từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội; thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong cho phù hợp.

Giải thể, hợp nhất nhiều chi cục

Các sở và cơ quan tương đương sở được giữ nguyên, gồm: Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải; Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Các đơn vị trên thực hiện kiện toàn phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phấn đấu giảm 15% đầu mối tổ chức bên trong (trừ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố giữ nguyên cơ cấu tổ chức phòng chuyên môn do mới thí điểm thành lập).

Đối với sắp xếp các chi cục và tương đương thuộc sở, hợp nhất Chi cục Phát triển nông thôn và Chi cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường (thực hiện đồng thời với việc hợp nhất Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Giải thể Chi cục Dân số Hà Nội để thành lập phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế (thực hiện đồng thời với việc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Đối với phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp, giải thể Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội, chuyển chức năng, nhiệm vụ về các cơ quan có liên quan, cụ thể: Chuyển nhiệm vụ, nhân sự thực hiện xúc tiến đầu tư về Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội thuộc Sở Kinh tế - Tài chính, đổi tên cho phù hợp.

Chuyển nhiệm vụ, nhân sự thực hiện xúc tiến thương mại và dịch vụ về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương, đổi tên cho phù hợp. Chuyển nhiệm vụ, nhân sự thực hiện xúc tiến du lịch về Sở Du lịch. Nhiệm vụ xúc tiến đầu tư nước ngoài chuyển về Văn phòng UBND thành phố là đầu mối kết nối; phối hợp sở chuyên ngành tham mưu tổ chức cùng với các Đoàn lãnh đạo thành phố đi làm việc ở nước ngoài.

Đối với cơ quan báo chí thuộc UBND thành phố thực hiện sắp xếp, kiện toàn sau khi có kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc tổng kết Nghị quyết số 18 và quyết định của cấp có thẩm quyền về sắp xếp các cơ quan báo chí của thành phố.

Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành, tiến hành rà soát sắp xếp theo hướng chỉ giữ lại các đơn vị phục vụ nhiệm vụ chính trị và các đơn vị gắn với chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện thành lập theo quy định, phù hợp với quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực.

Ý kiến của bạn
Sau 6 tháng vận hành, Hà Nội tiếp tục phủ gần 5.000 camera AI trên các tuyến phố

Sau 6 tháng vận hành, Hà Nội tiếp tục phủ gần 5.000 camera AI trên các tuyến phố

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Hà Nội đang mở rộng hệ thống giao thông thông minh với việc bổ sung 2.460 camera AI cùng hàng loạt thiết bị hiện đại tại 238 nút giao trọng điểm. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, gần 5.000 camera AI sẽ được kết nối về Trung tâm Chỉ huy để phục vụ quản lý giao thông và trật tự đô thị.

Thái Nguyên: Đi câu cá tại nhà ông ngoại, bé trai 8 tuổi nghi đuối nước mất tích

Thái Nguyên: Đi câu cá tại nhà ông ngoại, bé trai 8 tuổi nghi đuối nước mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trong lúc về nhà ông ngoại chơi dịp nghỉ hè, một bé trai 8 tuổi nghi trượt chân xuống suối, bị nước cuốn trôi mất tích khi đi câu cá tại xã Thượng Minh (tỉnh Thái Nguyên).

Lợi dụng vướng mắc giải phóng mặt bằng để kích động tụ tập đông người: Công an Hà Nội phát cảnh báo

Lợi dụng vướng mắc giải phóng mặt bằng để kích động tụ tập đông người: Công an Hà Nội phát cảnh báo

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội cho biết một số cá nhân đã lợi dụng những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng để phát tán thông tin sai lệch, lôi kéo người dân tụ tập đông người trái quy định, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Từ 15/8, xe gia đình không lắp ghế trẻ em không còn bị phạt tiền

Từ 15/8, xe gia đình không lắp ghế trẻ em không còn bị phạt tiền

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, thời gian qua đơn vị nhận được nhiều câu hỏi của người dân liên quan đến quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn dành cho trẻ em khi đi ô tô và thời điểm bắt đầu xử phạt đối với hành vi vi phạm.

Hà Nội yêu cầu rà soát toàn diện thủ tục hành chính sau phản ánh về chi trả chế độ cho người cao tuổi

Hà Nội yêu cầu rà soát toàn diện thủ tục hành chính sau phản ánh về chi trả chế độ cho người cao tuổi

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi báo chí phản ánh những bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính đối với người cao tuổi và người có công, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, làm rõ trách nhiệm, đồng thời chấn chỉnh quy trình để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, không để tái diễn những vụ việc tương tự.

Hà Nội sắp vận hành hệ thống tra cứu quy hoạch thế hệ mới, người dân tự xem thông tin đất đai vào tháng 11/2026

Hà Nội sắp vận hành hệ thống tra cứu quy hoạch thế hệ mới, người dân tự xem thông tin đất đai vào tháng 11/2026

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Hà Nội đang hoàn thiện phần mềm cung cấp thông tin quy hoạch và dự kiến công bố vào tháng 11/2026, cho phép người dân tra cứu trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, góp phần minh bạch hóa thông tin trước các giao dịch về đất đai và đầu tư.

Cảnh báo thông tin 'check quy hoạch Hà Nội' không chính thống

Cảnh báo thông tin 'check quy hoạch Hà Nội' không chính thống

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Trong khi Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm thu hút đông đảo người dân đến tìm hiểu, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều ứng dụng, dịch vụ quảng cáo tra cứu quy hoạch có thu phí hoặc không rõ nguồn gốc. Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ tra cứu thông tin từ các kênh chính thức để tránh nhầm lẫn, rủi ro.

Mưa lớn ở Bắc Bộ còn kéo dài đến bao giờ?

Mưa lớn ở Bắc Bộ còn kéo dài đến bao giờ?

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa còn kéo dài đến thứ Tư. Trong khi nắng nóng ở Trung Bộ thu hẹp dần.

Xếp hàng dài nhận vé vào xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, người dân mong tận mắt thấy tương lai của Hà Nội

Xếp hàng dài nhận vé vào xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, người dân mong tận mắt thấy tương lai của Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong ngày đầu mở cửa phục vụ triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội, dù phải chờ đợi khá lâu nhưng không ít người dân vẫn háo hức bởi đây là lần đầu tiên được trực tiếp tiếp cận bức tranh phát triển của Hà Nội trong một thế kỷ tới. Đồng thời mong muốn hiểu rõ hơn những tác động của quy hoạch đối với cuộc sống của mình.

Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội: Quy hoạch tổng thể Thủ đô phát triển "rừng trong phố, phố trong rừng", mở không gian kinh tế tầm thấp và taxi bay

Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội: Quy hoạch tổng thể Thủ đô phát triển "rừng trong phố, phố trong rừng", mở không gian kinh tế tầm thấp và taxi bay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định nhiều định hướng đột phá như lấy hạ tầng dẫn dắt phát triển, hình thành không gian kinh tế tầm thấp cho taxi bay và thiết bị bay không người lái, đồng thời phát triển đô thị theo mô hình "rừng trong phố, phố trong rừng", "làng trong thành phố, thành phố trong làng".

Toàn cảnh mô phỏng Hà Nội trong 100 năm tới tại sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô

Toàn cảnh mô phỏng Hà Nội trong 100 năm tới tại sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô

Thời sự

GĐXH - Sáng nay (29/6), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, UBND TP Hà Nội chính thức công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Chiều cùng ngày, Hà Nội tổ chức không gian triển lãm quy hoạch tại Bảo tàng Hà Nội với hệ thống sa bàn, bản đồ quy hoạch, công nghệ trình chiếu 3D Mapping và các mô hình dự án trọng điểm.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.