Hà Nội quyết liệt xóa chợ tạm, chợ cóc: Ngã tư phố Yên Hòa vẫn 'kẹt cứng' bởi chợ tự phát kéo dài hàng chục năm
GĐXH - Tại ngã tư phố Yên Hòa – nơi giao giữa ngõ 232 và 259 (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), hành lang giao thông rộng rãi lẽ ra dành cho xe cộ lưu thông lại bị "phủ kín" bởi chợ thực phẩm tự phát tồn tại suốt hàng chục năm.
Ngổn ngang chợ cóc ngã ba Hoa Bằng - Yên Hòa (Hà Nội): Bài toán nan giải trong lộ trình xóa chợ tạm của Hà Nội?Mỗi giờ tan tầm, khu vực này rơi vào cảnh ùn ứ, xe cộ chen chúc né từng quầy hàng. Thực trạng ấy đang trở thành điểm nóng đối lập với nỗ lực của Hà Nội trong đề án xóa bỏ chợ tạm, chợ cóc và lập lại trật tự đô thị.
Ngã tư Yên Hòa - ngõ 232 Yên Hòa - ngõ 259 Yên Hòa vốn có diện tích khá rộng, đủ để trở thành điểm kết nối giao thông thông thoáng của khu vực. Thế nhưng, hàng chục năm nay, không gian lẽ ra dành cho xe cộ di chuyển ấy lại bị chiếm dụng bởi hàng chục quầy hàng thực phẩm bày bán tràn xuống lòng đường.
Ghi nhận của phóng viên cho thấy những gánh rau, hàng thịt nướng, xe bán hoa quả, đồ ăn vặt… nối dài thành một "chợ tạm" hoạt động từ sáng đến tối muộn, khiến giao thông qua khu vực thường xuyên bị ùn ứ.
Ghi nhận của phóng viên tại ngã tư phố Yên Hòa – nơi giao giữa ngõ 232 và 259 (phường Yên Hòa, TP Hà Nội).
Theo người dân, vào mỗi chiều, xen giữa dòng xe ken đặc, các quầy thịt nướng lại nghi ngút khói, càng làm không gian thêm phần ám mùi và ngột ngạt.
Đặc biệt vào giờ tan tầm, cảnh tắc đường nơi đây trở thành "đặc sản" quen thuộc. Người dân sinh sống gần khu vực chia sẻ: "Trời mưa hay nắng thì chiều nào cũng tắc. Người bán dựng lều bạt, xe máy đỗ kín lòng đường, đi qua ngã tư này khó như vượt chướng ngại vật."
Dù tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, chợ tự phát tại đây vẫn tồn tại dai dẳng. Theo người dân, do khu vực tập trung đông cư dân và gần trục đường lớn như Trung Kính, nhu cầu mua thực phẩm cao khiến tình trạng họp chợ kéo dài. Người bán quen địa điểm dễ bán, người mua quen sự tiện lợi… tạo vòng lặp khiến "chợ tạm" ngày càng đông đúc.

Ngã tư Yên Hòa - ngõ 232 Yên Hòa - ngõ 259 Yên Hòa vốn có diện tích khá rộng, đủ để trở thành điểm kết nối giao thông thông thoáng của khu vực. Thế nhưng, hàng chục năm nay, không gian lẽ ra dành cho xe cộ di chuyển ấy lại bị chiếm dụng bởi hàng chục quầy hàng thực phẩm bày bán tràn xuống lòng đường. Ảnh: Khánh Dương
Trong khi đó, Hà Nội đang đặt mục tiêu xóa bỏ chợ tạm, chợ cóc giai đoạn 2023–2025 nhằm chỉnh trang đô thị, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thành phố đã yêu cầu các phường rà soát, lập danh sách các điểm họp chợ tự phát, đồng thời tăng cường lực lượng chức năng xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; song song với đó là quy hoạch, nâng cấp chợ dân sinh theo hướng văn minh, sạch sẽ, bảo đảm an toàn thực phẩm.
Thực hiện chỉ đạo chung, phường Yên Hòa đã nhiều lần ra quân giải tỏa chợ tự phát tại ngã tư này. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày vắng bóng lực lượng chức năng, các sạp hàng lại mọc lên như cũ. Việc giải tỏa theo kiểu "bắt cóc bỏ đĩa" khiến tình trạng tồn tại kéo dài, gây bức xúc cho người dân.

Ghi nhận của phóng viên tại ngõ 232 Yên Hòa, phường Yên Hòa, TP Hà Nội. Ảnh: Khánh Dương
Các chuyên gia đô thị cho rằng để giải quyết dứt điểm, cần áp dụng giải pháp kép: vừa kiên quyết xử lý lấn chiếm, vừa bố trí, quy hoạch điểm bán phù hợp để đảm bảo sinh kế cho tiểu thương. Nếu chỉ giải tỏa mà không có phương án tổ chức lại không gian kinh doanh, việc xóa chợ tạm – chợ cóc dễ trở thành phong trào, thiếu bền vững.
Hà Nội đang hướng tới hình ảnh đô thị hiện đại, văn minh. Tuy nhiên, tại những điểm nóng như ngã tư phố Yên Hòa, mục tiêu này vẫn bị cản trở bởi thực trạng lấn chiếm đã tồn tại hàng chục năm. Người dân khu vực mong muốn thành phố có biện pháp mạnh tay hơn, đồng bộ hơn để trả lại hành lang giao thông thông thoáng, an toàn.
Trong bối cảnh toàn thành phố đang quyết liệt thực hiện đề án xóa chợ tạm, chợ cóc, có lẽ, ngã tư Yên Hòa là một trong những điểm cần được xử lý triệt để. Không chỉ nhằm lập lại kỷ cương đô thị, mà còn hướng tới xây dựng một môi trường sống văn minh, an toàn cho chính cộng đồng dân cư.
Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.
Hàng chục sản phẩm OCOP, đặc sản Lạng Sơn đến tay người tiêu dùng Hà Nội
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Sáng nay (31/7), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn chính thức khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 10, nhằm mang đến cho người tiêu dùng Thủ đô nhiều loại nông sản đến từ Lạng Sơn.
Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.
Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.
Công ty Cổ phần Dược Cửu Long bị phạt 189 triệu đồng vì 5 vi phạm trong lĩnh vực dược
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Ngày 20/7, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược Cửu Long (phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long), do ông Nguyễn Văn Sang là người đại diện theo pháp luật.
'Điện Biên phố' mang đặc sản Tây Bắc đến Hà Nội, kết nối tiêu dùng hàng Việt
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Ngày 16/7, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 9 với chủ đề "Điện Biên phố".
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.
Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.
Việt – Mỹ tăng kết nối nông sản, người tiêu dùng hưởng lợi từ hơn 250 sản phẩm chất lượng cao
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Hơn 250 sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm chất lượng cao của Mỹ đang được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam thông qua chương trình xúc tiến thương mại "Nông sản Mỹ - Chất lượng vượt trội". Chương trình không chỉ mở rộng lựa chọn thực phẩm nhập khẩu mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại nông nghiệp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

