Ngổn ngang chợ cóc ngã ba Hoa Bằng - Yên Hòa (Hà Nội): Bài toán nan giải trong lộ trình xóa chợ tạm của Hà Nội?
GĐXH - Đầu giờ chiều, khu vực ngã ba phố Hoa Bằng – Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bắt đầu nhộn nhịp khi các tiểu thương chuẩn bị hàng hóa.
Sau mưa bão, tôm hùm Phú Yên tìm nơi giải cứu từ 180.000 đồng/kg, người dân ở Hà Nội 'đo đếm' từng cọng hành vì rau xanh đắt đỏNgày 27/11, ghi nhận của phóng viên tại khu vực ngã 3 phố Hoa Bằng - Yên Hòa (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) cho thấy, khoảng 14- 15h, một số tiểu thương đã hoàn thành việc sắp xếp hàng hóa lên kệ, sẵn sàng phục vụ hoạt động mua bán thực phẩm, phục vụ người mua chuẩn bị bữa tối.
Nhiều sạp bày trực tiếp trên nền đất hoặc mép đường. Không gian vốn nhỏ hẹp của ngã ba càng trở nên chật chội hơn bởi tiếng mời chào, tiếng phân loại hàng và dòng người ra vào tấp nập.
Người dân nơi này cho biết, chợ tạm này đã hình thành hàng chục năm, trở thành điểm mua bán quen thuộc của cư dân xung quanh dù không nằm trong quy hoạch chợ dân sinh của địa phương.
Đầu giờ chiều, khu vực ngã ba phố Hoa Bằng – Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bắt đầu nhộn nhịp khi các tiểu thương chuẩn bị hàng hóa. Video: Khánh Dương
Tình trạng trở nên phức tạp nhất từ sau 17h - giờ tan tầm khi người dân từ Trung Kính, Yên Hòa, Dương Đình Nghệ và trục đường Nguyễn Khang, Hoa Bằng đổ về, ngã ba trở thành "điểm nghẽn".
Xe máy dừng đỗ ngay lòng đường để mua hàng, xe ô tô phải nhích từng chút một qua khoảng trống hẹp giữa quầy hàng và dòng người đứng mua. Nhiều thời điểm, giao thông tắc nghẽn kéo dài hàng chục phút.
Chị H., sống tại khu vực này hơn 20 năm, chia sẻ: "Chợ cóc ở đây tồn tại từ lâu. Dẹp rồi lại họp. Cứ đến giờ tan tầm là tắc cứng, muốn đi qua là cực kỳ khổ".

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực ngã 3 phố Hoa Bằng - Yên Hòa (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) cho thấy, khoảng 14- 15h, một số tiểu thương đã hoàn thành việc sắp xếp hàng hóa lên kệ, sẵn sàng phục vụ hoạt động mua bán thực phẩm, phục vụ người mua chuẩn bị bữa tối. Ảnh: Khánh Dương
Không chỉ gây ùn tắc, chợ tạm tự phát còn kéo theo nhiều vấn đề vệ sinh môi trường. Sau mỗi buổi họp, rác thải thực phẩm, túi nylon, nước đổ từ các quầy thịt cá tràn xuống mặt đường, bốc mùi khó chịu.
Trong khi đó, nhiều tiểu thương bộc bạch rằng họ "không có nơi nào khác để bán" bởi việc mưu sinh phụ thuộc vào chợ. Hơn nữa, việc mua bán cũng dựa vào cung cầu, người dân khu vực này cần mới phát sinh chợ đáp ứng sự thuận tiện cho người dân.
Thời gian gần đây, thành phố Hà Nội ban hành chủ trương mạnh mẽ về xóa bỏ chợ tạm, chợ cóc và các điểm kinh doanh tự phát nhằm đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Nhiều sạp bày trực tiếp trên nền đất hoặc mép đường. Không gian vốn nhỏ hẹp của ngã ba càng trở nên chật chội hơn bởi tiếng mời chào, tiếng phân loại hàng và dòng người ra vào tấp nập. Ảnh: Khánh Dương
Thành phố giao các quận, huyện rà soát toàn bộ điểm họp chợ tự phát, kiên quyết giải tỏa, đồng thời bố trí khu vực buôn bán phù hợp để hạn chế tái lập. Một trong những yêu cầu quan trọng là phải kết hợp xử lý – sắp xếp – tạo sinh kế, tránh tình trạng "dẹp hôm nay, ngày mai lại họp".
Với những điểm tồn tại hàng chục năm như ngã ba Hoa Bằng - Yên Hòa, việc giải quyết đòi hỏi không chỉ lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra mà còn phải có phương án lâu dài như xây dựng chợ dân sinh mới, bố trí điểm kinh doanh tạm hợp pháp, hoặc tổ chức lại tuyến phố buôn bán có kiểm soát.
Có lẽ, bài toán đặt ra là phải hài hòa giữa nhu cầu mưu sinh của tiểu thương và yêu cầu đảm bảo trật tự đô thị của thành phố.
Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt triển khai đề án "xóa chợ cóc, chợ tạm", thiết nghĩ, khu vực Hoa Bằng – Yên Hòa cần sớm có giải pháp bền vững để chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng đường, trả lại sự thông thoáng cho giao thông, đồng thời tạo không gian kinh doanh văn minh hơn cho người dân địa phương.
An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.
Tiêu hủy gần 4.000 đồ chơi không rõ nguồn gốc dịp cận Trung thu
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH – Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá vừa thực hiện tiêu hủy gần 4.000 đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, trị giá 72 triệu đồng, nhằm bảo vệ thị trường dịp Tết Trung thu.
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".
Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.
Hàng chục sản phẩm OCOP, đặc sản Lạng Sơn đến tay người tiêu dùng Hà Nội
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Sáng nay (31/7), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn chính thức khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 10, nhằm mang đến cho người tiêu dùng Thủ đô nhiều loại nông sản đến từ Lạng Sơn.
Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.
Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.
Công ty Cổ phần Dược Cửu Long bị phạt 189 triệu đồng vì 5 vi phạm trong lĩnh vực dược
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Ngày 20/7, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược Cửu Long (phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long), do ông Nguyễn Văn Sang là người đại diện theo pháp luật.
'Điện Biên phố' mang đặc sản Tây Bắc đến Hà Nội, kết nối tiêu dùng hàng Việt
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Ngày 16/7, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 9 với chủ đề "Điện Biên phố".

