Chỉ một thao tác để phân biệt lê Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch và lê không rõ nguồn gốc
GĐXH - Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), với sản phẩm trái cây nhập khẩu, chỉ cần quét mã QR code sẽ cho kết quả quét cho ra thông tin đơn vị cung ứng, chịu trách nhiệm mặt hàng đó trên thị trường. Nếu là hàng giả sẽ không cho kết quả tương ứng.
Hiện phòng trưng bày các sản phẩm thật – giả do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức mở cửa từ nay đến hết ngày 25/11/2025.
Trong số hàng trăm mặt hàng được nhận diện tại đây, mặt hàng lê trái cây đang được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm bởi đây là mặt hàng vừa rẻ, mà tại thị trường trong nước đang có khá nhiều chủng loại lê khác nhau.
Bởi trên thị trường, tình trạng nho sữa không rõ nguồn gốc, xuất xứ "đội lốt" nho Hàn Quốc xuất hiện ngày càng nhiều, gây nhiễu loạn giá cả và khiến người mua khó phân biệt đâu là hàng nhập khẩu chính ngạch.
Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, hiện mặt hàng lê Hàn Quốc đang vào mùa. Lê Hàn Quốc chính ngạch luôn có tem nhãn tiếng Hàn dán trực tiếp trên từng quả, mã QR truy xuất được đơn vị trồng – đóng gói, kèm theo thùng carton in logo nhà cung cấp và thông tin xuất xứ đầy đủ.


Cận cảnh sản phẩm lê Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch (ảnh trên) và lê không rõ nguồn gốc xuất xứ/giả nguồn gốc xuất xứ (ảnh dưới).
Ngoài ra, vỏ lê Hàn Quốc có màu vàng nhẹ, đồng đều màu sắc, bề mặt mịn và chắc tay khi cầm. Khi cắt ra, ruột lê giòn, thơm nhẹ và nhiều nước.
Trong khi đó, lê trôi nổi thường có vỏ loang lổ, màu sắc có thể vàng đậm, hoặc vàng nâu sẵm, màu sắc không đồng nhất, đôi khi hơi xanh hoặc hơi sần sùi. Ruột lê có thể bở, vị nhạt hoặc chua gắt.
Cũng theo Cục QL&PTTTTN, sự chênh lệch giữa hai loại lê này chủ yếu nằm ở quy trình kiểm soát chất lượng. Lê nhập khẩu chính ngạch được kiểm dịch thực vật, bảo quản lạnh tiêu chuẩn và vận chuyển theo chuỗi lạnh liên tục. Trong khi đó, hàng trôi nổi có thể đi qua nhiều đầu mối, không kiểm soát nhiệt độ, dẫn đến giảm chất lượng và dễ hư hỏng.
Do đó, người tiêu dùng nên ưu tiên mua tại siêu thị, cửa hàng uy tín, kiểm tra kỹ tem nhãn, thông tin trên thùng, giá bán và có thể yêu cầu xem chứng từ nhập khẩu nếu cần. Việc nhận diện đúng không chỉ giúp lựa chọn sản phẩm an toàn mà còn hạn chế tình trạng gian lận thương mại đang ngày càng tinh vi trên thị trường trái cây nhập khẩu.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), với sản phẩm trái cây nhập khẩu, chỉ cần quét mã QR code sẽ cho kết quả quét cho ra thông tin đơn vị cung ứng, chịu trách nhiệm mặt hàng đó trên thị trường. Nếu là hàng giả sẽ không cho kết quả tương ứng.
Tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội, các sạp hoa quả treo biển "lê Hàn Quốc 60.000 – 70.000 đồng/kg", thấp hơn gần một nửa so với giá tại siêu thị. Khi được hỏi về chứng từ nhập khẩu, hầu hết các tiểu thương không xuất trình được giấy tờ. Trên từng quả lê chỉ dán tem tròn nhỏ, không có thông tin tiếng Hàn hay mã truy xuất nguồn gốc.
Đại diện Cục Quản lý thị trường và Phát triển thị trường trong nước cho biết, thời điểm cuối năm là cao điểm hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn vào thị trường, đặc biệt với nhóm trái cây nhập khẩu. Người tiêu dùng được khuyến cáo nên ưu tiên mua tại các siêu thị, cửa hàng có uy tín, kiểm tra kỹ tem nhãn, thùng đựng và yêu cầu hóa đơn để đảm bảo quyền lợi khi có vấn đề phát sinh.
Việc nhận diện đúng lê Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch không chỉ giúp người tiêu dùng "tránh tiền mất – chất lượng giảm", mà còn góp phần hạn chế tình trạng gian lận thương mại, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho hàng nhập khẩu chính hãng.
Gia đình thu nhập thấp xoay xở thế nào khi rau xanh là mặt hàng rẻ nhất cũng trở thành xa xỉ sau bão?
An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.
Tiêu hủy gần 4.000 đồ chơi không rõ nguồn gốc dịp cận Trung thu
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH – Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá vừa thực hiện tiêu hủy gần 4.000 đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, trị giá 72 triệu đồng, nhằm bảo vệ thị trường dịp Tết Trung thu.
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".
Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.
Hàng chục sản phẩm OCOP, đặc sản Lạng Sơn đến tay người tiêu dùng Hà Nội
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Sáng nay (31/7), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn chính thức khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 10, nhằm mang đến cho người tiêu dùng Thủ đô nhiều loại nông sản đến từ Lạng Sơn.
Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.
Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.
Công ty Cổ phần Dược Cửu Long bị phạt 189 triệu đồng vì 5 vi phạm trong lĩnh vực dược
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Ngày 20/7, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược Cửu Long (phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long), do ông Nguyễn Văn Sang là người đại diện theo pháp luật.
'Điện Biên phố' mang đặc sản Tây Bắc đến Hà Nội, kết nối tiêu dùng hàng Việt
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Ngày 16/7, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 9 với chủ đề "Điện Biên phố".

