Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Tĩnh: Nước đã dần rút, người dân cơ bản tiếp cận được các đoàn cứu trợ

Thứ năm, 17:06 22/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Nước tại Hà Tĩnh hôm nay đã bắt đầu rút, nhiều địa bàn tuy vẫn còn ngập sâu trong biển nước nhưng cơ bản người dân đã được chi viện, ứng cứu kịp thời.


Khẩn trương từng phút để cứu dân

Những ngày qua, để có thể tiếp cận được hiện trường cứu hộ, cứu nạn tất cả bộ máy chính trị của các xã, phường thuộc địa bàn Hà Tĩnh gần như không có phút nghỉ ngơi. Họ dầm mình trong biển nước để ưu tiên ứng cứu tính mạng của người dân. Mất điện, từ trong đêm tối, những cuộc điện thoại gấp gáp như khiến họ quên đi đói, rét và cả tâm lý lần đầu làm nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thạch, Công an xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đã 2 tuần nay chưa về thăm nhà. Anh đảm nhận ca trực trước lũ và ở lại ứng cứu bà con trong cơn lũ dữ. Đã 5 ngày qua, anh cùng với những đồng đội của mình gần như không ngủ, giờ ăn cũng gấp gáp, đạm bạc và khẩn trương hơn thường lệ.

Anh Thạch chia sẻ: "Tôi và các đồng chí tuy vất vả nhưng tính mạng của người dân là quan trọng nhất. 5 ngày qua, từ thứ 2 đến nay, lúc nào chúng tôi cũng trong tâm thế sẵn sàng. Nước lũ lên cao nhanh, tội dân lắm. Người dân vốn đã vất vả nay lại càng vất vả hơn". 

Anh Thạch nhớ rõ khoảnh khắc đặc biệt: "3h sáng ngày 19/10, khi đang lái ghe đưa dân ra khỏi vùng nước lớn thì đột nhiên ghe bị vướng lưới, chao đảo tưởng như lật thuyền. Anh cùng những người đồng đội của mình nhanh chóng ổn định lại tâm lý, xử lý hướng lái để đảm bảo tính mạng cho những người dân đang ngồi trên ghe. Gần 10 phút sau, mọi người đã an toàn ở điểm cứu trợ".

Hà Tĩnh: Nước đã dần rút, người dân cơ bản tiếp cận được các đoàn cứu trợ - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt đang giải cứu một đứa trẻ ra khỏi vùng ngập nước.

Còn đối với đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Công an xã Tượng Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) thì những ngày qua thực sự là những ngày thiêng liêng trong cuộc đời của mình. Anh xúc động chia sẻ: "Cả tuần qua tôi cùng anh em trong các tổ cứu trợ đã giúp được hàng chục người đảm bảo được tính mạng. Đôi lúc ngồi trên thuyền tiếp ứng bà con chỉ mong sao mình có nhiều sức khỏe hơn để làm mọi việc nhanh hơn, giúp bà con vượt qua cơn lũ dữ. Đó không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm mà còn là sứ mệnh thiêng liêng khi được giúp chính những người dân quê hương mình vượt qua thử thách của thiên tai".

Ít ai biết rằng, cả Hoàng Thạch và Tiến Đạt đều là những đồng chí mới tốt nghiệp, ra trường và lần đầu làm nhiệm vụ ứng cứu thiên tai.

Cơ bản hầu hết người dân đã tiếp cận được cứu trợ

Tính đến thời điểm trưa nay (22/10), nước đã bắt đầu rút ở các địa phương bị ngập lũ của Hà Tĩnh. Hiện nay, các điểm ngập sâu nhất của Hà Tĩnh những ngày qua lượng nước đã giảm mạnh. Tuy nhiên, tại một số điểm rốn lũ nước vẫn đang ở mức 2 đến 3m như xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Hà Tĩnh: Nước đã dần rút, người dân cơ bản tiếp cận được các đoàn cứu trợ - Ảnh 3.

Người dân thôn Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão.

Trong ngày hôm nay, nhiều đoàn cứu trợ đã tiếp cận được hiện trường các điểm ngập lụt. Các nhu yếu phẩm cần thiết như cơm, bánh chưng, mỳ tôm, chăn màn, thuốc bôi ngoài da được ưu tiên cứu trợ. Tại nhiều điểm ngập, người dân đã quay trở về dọn dẹp, thu gom gia cầm chết cùng với sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ địa. Các nhà trường đang khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả để học sinh có thể quay lại trường học.

Những nhu yếu phẩm cần thiết cũng đã được lãnh đạo địa phương phân phối kịp thời để bà con có thể tạm thời ổn định cuộc sống trong những ngày sau lũ. Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tỵ (49 tuổi, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), vừa quay trở về từ điểm sơ tán cho biết: "Giờ lợn gà, lúa má đều trôi hết nhưng chúng tôi xúc động lắm. Từ sáng giờ, nhiều đoàn cứu trợ đã đến nhà trao mỳ tôm, nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình tôi và bà con xung quanh. Thực sự, các nhu yếu phẩm rất cần thiết lúc này vì bà con hiện vẫn chưa thể nấu nướng được".

Hà Tĩnh: Nước đã dần rút, người dân cơ bản tiếp cận được các đoàn cứu trợ - Ảnh 4.

Các đoàn cứu trợ đang trực tiếp ứng cứu bà con tại các vùng ngập lụt sau lũ.

Trong lũ dữ, tình người như thắm đượm hơn, chị Nguyễn Thị Lan (Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) chia sẻ: "Cảm ơn tất cả mọi người đã hướng về những người sống giữa mưa lũ như chúng tôi. Những ngày tới, cơ bản đã có bánh chưng, mỳ tôm, chăn màn rồi, giờ chỉ lo dọn dẹp để quay trở lại cuộc sống bình thường".

Các đồng chí, chiến sĩ hôm nay mới có thời gian gọi về nhà để hỏi han, động viên gia đình trước khi bắt tay vào giúp bà con khắc phục hậu quả. Cơn lũ lịch sử đang dần đi qua, nhiều khó khăn, thử thách đang chờ đợi bà con. Thứ giá trị lớn nhất để họ vượt qua trong thời điểm này chính là tình đồng bào, sự đoàn kết yêu thương và sẻ chia. 

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 18 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top