Hà Tĩnh: Tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi sau một ngày mất tích

| Xã hội

GĐXH - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân tìm thấy thi thể cháu H. dưới sông Ngàn Sâu.

Sáng 11/7, lãnh đạo UBND xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) thông tin, lực lượng chức năng cùng một số đội thiện nguyện và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể cháu N.V.H (6 tuổi, trú xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) dưới sông Ngàn Sâu, đoạn qua thôn Ân Giang.

Tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi sau một ngày mất tích - Ảnh 1.

Tìm thấy thi thể cháu H. trên sông Ngàn Sâu. Ảnh:TL.

Trước đó, chiều 9/7, cháu H. cùng mẹ đến nhà bà ngoại ở thôn Ân Giang để chơi. Đến khoảng 9h30 ngày 10/7, gia đình không thấy cháu về nên trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm, đồng thời phát thông báo kêu gọi cộng đồng hỗ trợ cung cấp thông tin.

Theo lãnh đạo địa phương, nhà bà ngoại của cháu nằm cách sông Ngàn Sâu khoảng 50m, có khả năng cháu bé đi xuống khu vực bờ sông chơi rồi không may rơi xuống nước.

Hiện tại, gia đình đã đưa thi thể cháu về mai táng.

Tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi sau một ngày mất tích - Ảnh 2.Bé trai 6 tuổi mất tích khi về nhà bà ngoại chơi

GĐXH - Một bé trai 6 tuổi đến nhà bà ngoại chơi rồi mất tích, lực lượng chức năng đang phát thông báo đề nghị người dân hỗ trợ tìm kiếm.


Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.