Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Thông tin mới nhất vụ du khách không đi tham quan vịnh Cát Bà nhưng vẫn bị thu phí

Thứ tư, 13:31 15/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Ban quản lý Vịnh Cát Bà thừa nhận sai sót trong việc thu phí tham quan đảo Cát Ông và khẳng định dừng việc thu phí này.

Trước thông tin phản ánh từ du khách và báo chí về việc Ban quản lý (BQL) Vịnh Cát Bà dùng vé tham quan Vịnh Lan Hạ để thu phí tham quan đảo Cát Ông, ngày 14/8, phía BQL Vịnh Cát Bà đã lên tiếng về vụ việc.

Cụ thể, ông Nguyễn Công Hòa – Giám đốc BQL Vịnh Cát Bà phân trần: "Từ nhiều năm nay, chúng tôi chỉ in một loại vé thăm quan vịnh Lan Hạ. Nếu biết du khách chỉ đi đảo Cát Ông, chúng tôi sẽ không bán vé. Thời gian tới, chúng tôi sẽ in vé cho từng tuyến du lịch thăm các vịnh".


Du khách ra đảo Cát Ông sáng 12/8. Ảnh: ML

Du khách ra đảo Cát Ông sáng 12/8. Ảnh: ML

Ông Hòa cũng cho biết thêm, ngày 12/10/2015, Thường trực HĐND Thành phố Hải Phòng đã có văn bản nhất trí điều chỉnh mức phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn huyện Cát Hải theo đề nghị của UBND thành phố, trong đó có tuyến tham quan Vịnh Cát Bà – Đảo Cát Ông - Chùa Thiên Ứng.

Tuy nhiên, do Chùa Thiên Ứng chưa hoàn thiện xong nên việc thu phí tuyến điểm tham quan này chưa được triển khai. Việc BQL Vịnh Cát Bà lấy vé tham quan Vịnh Lan Hạ áp dụng với tham quan đảo Cát Ông là không đúng.

"Cái này chúng tôi xin nhận sai sót" - ông Hòa nói.


Du khách ra đảo Cát Ông phải mua vé tham quan như Vịnh Lan Hạ

Du khách ra đảo Cát Ông phải mua vé tham quan như Vịnh Lan Hạ

Ông Hòa chia sẻ thêm: "Từ trước tới nay, thực hiện thông báo số 162/TB- UBND, ngày 27/6/2016, của UBND huyện Cát Hải, chúng tôi chỉ in một loại vé “thăm quan vịnh Lan Hạ” cho tất cả 4 tuyến.

Tuyến 1: Từ cảng Bến Bèo đi làng Chài, đảo Khỉ. Tuyến 2: Từ bến Bèo đi làng Chài, đảo Khỉ, hòn Rùa, cửa Việt Hải, quai Tơ, Tay Kéo. Tuyến 3: Từ bến Bèo đi Làng Chài, Hòn Rùa, cửa Việt Hải, Vạn Bội, đảo Khỉ. Tuyến 4: Từ bến Bèo đi Làng Chài, Hòn Rùa, Quai Tơ, Ba Trái Đào, hang Tối, hang Sáng, đảo Khỉ.

Riêng tuyến "Bến tàu trung tâm thị trấn Cát Bà đi đảo Cát Ông, chùa Thiên Ứng" do Nhà nước chưa đầu tư gì nên chúng tôi chưa thu. Thời gian tới chúng tôi sẽ đề nghị cho in vé của từng tuyến. Đồng thời, BQL vịnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, nhất là cảng vụ, nhà tàu để nắm bắt, quản lý được điểm tham quan của du khách. Trên cơ sở đó, BQL Vịnh triển khai bán vé cho chuẩn xác".


BQL Vịnh Cát Bà khẳng định đã dừng thu phí tham quan đảo Cát Ông

BQL Vịnh Cát Bà khẳng định đã dừng thu phí tham quan đảo Cát Ông

Được biết hiện nay, UBND thành phố Hải Phòng mới có tờ trình, Sở Văn hóa - thể thao mới có báo cáo, UBND huyện Cát Hải đã có ý kiến để HĐND Thành phố Hải Phòng hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Trước đó, ngày 12/8, nhiều đoàn du khách từ bến tàu Trung tâm thị trấn Cát Bà đi đến đảo Cát Ông đã bị nhân viên bán vé của ban quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà ép phải mua vé đi thăm Vịnh Lan Hạ gây bức xúc trong dư luận.


Du khách lên đảo Cát Ông tham quan và nghỉ dưỡng

Du khách lên đảo Cát Ông tham quan và nghỉ dưỡng

Đại diện lãnh đạo Thành phố Hải Phòng cho biết, đảo Cát Ông thuộc địa bàn xã Trân Châu, nằm ở phía Tây Nam đảo Cát Bà, trên vịnh Cát Giá hay còn gọi là vịnh Cái Giá, không nằm trên vịnh Lan Hạ.

Việc bán vé cho du khách đi đảo Cát Ông bằng vé thăm vịnh Lan Hạ là sai. Việc thu phí tham quan tuyến từ thị trấn Cát Bà - đảo Cát Ông - chùa Thiên Ứng, HĐND thành phố mới có dự thảo, chưa được thông qua. Do đó, huyện Cát Hải chưa thể triển khai thu phí tham quan điểm du lịch này.

Hải Phòng: Không tham quan vịnh, du khách bức xúc vì vẫn bị Ban quản lý Vịnh Cát Bà thu phí Hải Phòng: Không tham quan vịnh, du khách bức xúc vì vẫn bị Ban quản lý Vịnh Cát Bà thu phí

GiadinhNet - Mặc cho du khách chỉ đi đến đảo Cát Ông nằm ở phía Tây Nam, không nằm trong tuyến Vịnh Lan Hạ (quần đảo Cát Bà, Hải Phòng) nhưng Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà vẫn ép du khách phải mua vé, nếu không tàu không được rời bến.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 9 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top