Hà Nội
23°C / 22-25°C
Vì sao chuyên gia khuyên nên hiến máu thường xuyên?

Vì sao chuyên gia khuyên nên hiến máu thường xuyên?

Y tế

GiadinhNet - Chất lượng máu của những người hiến máu nhắc lại rất tốt. Những người hiến máu thường xuyên họ có thể tự sàng lọc bản thân mình.

Những "chiến sĩ" mặc áo blouse trắng xắn tay hiến máu

Những "chiến sĩ" mặc áo blouse trắng xắn tay hiến máu

Y tế

GiadinhNet - Nhiều cơ sở y tế dù đang căng mình chống dịch COVID-19 nhưng vẫn tổ chức hiến máu sát kỳ nghỉ Tết; Nhiều điểm hiến máu có số lượng cán bộ, nhân viên y tế tham gia đông hơn so với dự kiến...

Thứ trưởng Bộ Y tế hiến máu tình nguyện

Thứ trưởng Bộ Y tế hiến máu tình nguyện

Y tế

GiadinhNet - Lãnh đạo Bộ Y tế và hơn 300 cán bộ cơ quan Bộ Y tế tham gia hiến máu tình nguyện sáng 4/3.

Lễ hội Xuân hồng thu về 3.600 đơn vị máu sau 2 ngày khởi động

Lễ hội Xuân hồng thu về 3.600 đơn vị máu sau 2 ngày khởi động

Y tế

GiadinhNet - Năm 2021, Lễ hội Xuân hồng lần thứ XIV, sự kiện hiến máu tình nguyện lớn nhất trong năm, diễn ra từ 1-7/3.

Kho máu khan hiếm, nhiều cặp đôi nhân viên Viện Huyết học rủ nhau hiến máu đầu xuân

Kho máu khan hiếm, nhiều cặp đôi nhân viên Viện Huyết học rủ nhau hiến máu đầu xuân

Y tế

GiadinhNet- Tính đến sáng 17/2, lượng máu dự trữ của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chỉ còn hơn 5.000 đơn vị máu, rất ít so với nhu cầu thực tế.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hi vọng đủ sức khoẻ để hiến máu

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hi vọng đủ sức khoẻ để hiến máu

Y tế

GiadinhNet - Là đại sứ của Chủ nhật Đỏ 2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết vào ngày hội chính của chương trình (17/1) cô sẽ đăng ký tham gia hiến máu.

Hai con, một mất, một bại não, mẹ mới biết nguyên nhân vì bất đồng nhóm máu

Hai con, một mất, một bại não, mẹ mới biết nguyên nhân vì bất đồng nhóm máu

Y tế

GiadinhNet - Chuyện đã xảy ra 16 năm, nhưng chị Vũ Thị N vẫn nhớ như in, bởi năm đó, đứa con thứ 2 của chị "không hiểu vì sao mà mất" ngay khi vừa chào đời.

Bước qua lằn ranh sinh tử nhờ lòng tốt hiến tiểu cầu của "người dưng"

Bước qua lằn ranh sinh tử nhờ lòng tốt hiến tiểu cầu của "người dưng"

Y tế

GiadinhNet - Đến nay, khi em bé đã được 4 tháng tuổi, sức khỏe 2 mẹ con ổn định, chị N vẫn biết ơn Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương và những người hiến máu, hiến tiểu cầu đã giúp mẹ con chị an toàn bước qua lằn ranh sự sống - cái chết.

Món quà Giáng sinh đặc biệt tặng bệnh nhân ở Viện Huyết học

Món quà Giáng sinh đặc biệt tặng bệnh nhân ở Viện Huyết học

Y tế

GiadinhNet - Tham gia chương trình "Noel yêu thương" ngày 25/12, nhiều người chia sẻ, họ muốn dành giọt máu của mình như lời chúc Giáng sinh an lành tới các bệnh nhân đang chờ máu...

Phấn đấu tăng lượng người hiến máu thường xuyên, đảm bảo an toàn máu điều trị

Phấn đấu tăng lượng người hiến máu thường xuyên, đảm bảo an toàn máu điều trị

Y tế

GiadinhNet - Điều này giúp hạn chế được tình trạng phải chờ đến khi phát động một phong trào hiến máu thì lượng máu thu về nhiều, hết sự kiện kêu gọi thì sẽ ít đi.

Hành trình Đỏ 2020 thành công vượt xa mong đợi

Hành trình Đỏ 2020 thành công vượt xa mong đợi

Y tế

GiadinhNet - Mục tiêu ban đầu là tiếp nhận 80 nghìn đơn vị máu, nhưng 2 tháng qua, chương trình Hành trình Đỏ 2020 đã tổ chức được 302 điểm hiến máu với trên 101.600 đơn vị máu được hiến tặng.

Hành trình Đỏ 2020 tăng tốc, sẵn sàng "hội quân" cả nước

Hành trình Đỏ 2020 tăng tốc, sẵn sàng "hội quân" cả nước

Y tế

GiadinhNet - Sau một tháng rưỡi tổ chức, từ ngày 6/6 đến ngày 20/7, Hành trình Đỏ năm 2020 đã có mặt tại 31 địa phương và gần 33.000 đơn vị máu đã được hiến tặng.

"Mẹ giận cũng chịu thôi, người bệnh nghèo cần máu đang chờ"

"Mẹ giận cũng chịu thôi, người bệnh nghèo cần máu đang chờ"

Y tế

GiadinhNet- Sau lần đi hiến máu đầu tiên, chị Mai bị mẹ giận cả mấy tháng trời. Nhưng chị vẫn quyết tâm, bởi bệnh nhân nghèo, khó khăn đang chờ những giọt máu tình nguyện từ cộng đồng...

Hải Dương: 6 nhân viên y tế tình nguyện hiến máu cứu sản phụ nguy kịch

Hải Dương: 6 nhân viên y tế tình nguyện hiến máu cứu sản phụ nguy kịch

Y tế

GiadinhNet - Do sản phụ mất máu và nguy kịch, cơ sở y tế đã tiến hành huy động 6 y bác sĩ, nhân viên y tế của đơn vị hiến máu cứu bệnh nhân.

Hải Phòng: Nhiều giáo viên tiểu học đưa cả gia đình tham gia hiến máu giữa dịch COVID-19

Hải Phòng: Nhiều giáo viên tiểu học đưa cả gia đình tham gia hiến máu giữa dịch COVID-19

Y tế

GiadinhNet – Do lượng máu dự trữ đang ở mức rất thấp bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19, TP Hải Phòng đã kêu gọi toàn thể người dân thành phố hiến máu cứu người.

Hành động của bạn ngay lúc này có thể giúp 3 bệnh nhân có cơ hội được cấp cứu thành công

Hành động của bạn ngay lúc này có thể giúp 3 bệnh nhân có cơ hội được cấp cứu thành công

Y tế

GiadinhNet - Hơn lúc nào hết, "kho máu" của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đang rất cần người hiến máu lúc này - Lời kêu gọi vừa được Bệnh viện TWQĐ 108 phát đi sáng nay (31/3).

Top