Cảnh giác với chứng bệnh ho gà ở trẻ nhỏ, đây là dấu hiệu trẻ cần được khám sớm
Bệnh thường gặpGĐXH - Ho gà có dấu hiệu tiếng ho kéo dài, ho rít. Với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khi có dấu hiệu trên nên đi khám càng sớm càng tốt.
GĐXH – Theo các bác sĩ, ho gà có thể gây biến chứng nguy hiểm thậm chí tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
GĐXH - Ho gà có dấu hiệu tiếng ho kéo dài, ho rít. Với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khi có dấu hiệu trên nên đi khám càng sớm càng tốt.
GĐXH - Đối với người lớn và trẻ vị thành niên, ho gà không phải là bệnh lý quá nguy hiểm, nhưng ho gà ở trẻ nhỏ lại có nguy cơ gây ra những biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong.
GiadinhNet – Hầu hết những phụ nữ tiếp xúc với bé Nguyễn Văn A bị bỏ rơi ở hố ga đều không cầm được nước mắt khi chứng kiến ấu trùng xâm nhập cơ thể bé A.
GiadinhNet - Số trẻ mắc bệnh này trong 6 tháng đầu năm 2019 tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái.
GiadinhNet - Căn bệnh tưởng chừng chỉ có ở trẻ em đã được phát hiện ở người đàn ông 43 tuổi tại Hà Nội, khởi đầu chỉ đau họng, không sốt.
GiadinhNet - Theo các chuyên gia, ho gà là bệnh nguy hiểm đối với trẻ nhỏ và có nhiều biến chứng. Tuy nhiên, vì triệu chứng của ho gà khá giống với những chứng bệnh ho, cảm thông thường nên nhiều bố mẹ có tâm lý chủ quan tự mua thuốc về cho con uống. Đến khi thấy trẻ ho nặng, cơ thể bị tím tái mới đưa vào viện thì đã trong tình trạng nguy kịch vì suy hô hấp, nhiều trường hợp đã tử vong.
GiadinhNet - Điều kiện thời tiết ẩm, lạnh ở miền Bắc như hiện nay là điều kiện thuận lợi, lý tưởng cho các bệnh về đường hô hấp (trong đó có ho gà) tăng mạnh. Đã có 55 ca mắc, 5 ca tử vong tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
GiadinhNet - Đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính đường hô hấp, thường diễn biến nặng, dễ tử vong do bị bội nhiễm, gây biến chứng viêm phổi, viêm phế quản - phổi, nhất là ở trẻ dưới 5 tuổi và trẻ suy dinh dưỡng.
Ho gà thường diễn biến nặng, dễ tử vong do bị bội nhiễm. Trước tình hình gia tăng các ca mắc, Bộ Y tế đã ra công văn yêu cầu khẩn cấp ngăn chặn căn bệnh này.
GiadinhNet - Kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy, có 4/18 mẫu bệnh phẩm dương tính với ho gà.
GiadinhNet - Trong năm 2015, Việt Nam ghi nhận 380 trường hợp có lâm sàng ho gà, trong đó xét nghiệm dương tính là 258 trường hợp. Trong đó 50% bệnh nhi trong độ tuổi từ 2 - 4 tháng tuổi chưa tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đầy đủ 3 mũi như quy định.
GiadinhNet - Theo báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2015 của Sở Y tế Hà Nội, năm 2015, một số bệnh có số mắc tăng như sốt xuất huyết Dengue, ho gà, nhiễm liên cầu lợn.
GiadinhNet - Từ đầu năm 2015, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã ghi nhận các ca mắc bệnh ho gà, trong đó có những trường hợp diễn biến nặng phải nhập viện điều trị. Các trường hợp mắc bệnh đều chưa được tiêm phòng.
GiadinhNet - Đại diện Khoa Nhi (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho hay: Trước đây, ho gà vốn là bệnh ít gặp bởi đã được bảo vệ bằng vaccine. Tuy nhiên, hiện nay tại khoa đang có 8 trẻ mắc ho gà phải điều trị. Phần lớn các bé mắc ho gà đều không được tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh.
Một bé trai 2 tuổi ở Trung Quốc đã chết đuối sau khi rơi xuống hố ga không đậy nắp gần một cửa hàng tạp hóa thuộc thị trấn Shajing, Thâm Quyến vào sáng thứ Ba.
Ho gà Đông y gọi là bách nhật khái, kinh khái (ho cơn), thiên háo, dịch khái, kê khái, lô từ khái. Là một loại bệnh truyền nhiễm, thường gặp vào mùa đông xuân.