Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học cách bẻ khoá, đấu điện xe máy trong 3 giây trên mạng, thanh niên cùng đồng bọn gây ra hơn 20 vụ trộm cắp tài sản

Thứ hai, 12:57 25/03/2024 | Pháp luật

GĐXH - Sau khi học được cách bẻ khoá, đấu điện xe máy trong vòng 3-5 giây trên mạng, Hữu cùng đồng bọn đã thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Hà Nội.

Nghi chồng ngoại tình, vợ điều 2 ô tô vượt gần 100km để đánh ghenNghi chồng ngoại tình, vợ điều 2 ô tô vượt gần 100km để đánh ghen

GĐXH - Nghi ngờ chồng ngoại tình với người phụ nữ khác, Xuyến đã kéo theo anh em, bạn bè vượt gần 100km để đánh ghen.

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa triệt phá thành công đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Lê Văn Hữu (SN 2002, ở xã Nam Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình); Đoàn Huy Hoàng và Hoàng Thanh Tuấn (SN 2002) cùng trú tại xã Bình Thanh (huyện Kiến Xương, Thái Bình) và Nguyễn Minh Đăng (SN 1997, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Trong đó, Lê Văn Hữu được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.

Trước đó, Hữu rủ Hoàng mang kìm cộng lực đến nhà A1 tập thể Nam Đồng (quận Đống Đa) bẻ khóa và trộm một xe máy Honda Dream. Phát hiện 2 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Tuy vậy, công an chỉ bắt giữ được Hữu, còn Hoàng phóng xe bỏ chạy.

Tại cơ quan điều tra, Hữu khai từ lên mạng để học cách bẻ khóa và đấu điện xe Honda Dream chỉ trong vòng 3-5 giây.

Sau đó, Hữu rủ Hoàng và Tuấn cùng tham gia trộm cắp. Nhóm đối tượng phân công 1 người giả làm tài xế xe ôm công nghệ, một người là khách hàng rồi đi lượn lờ các tuyến phố tìm kiếm mục tiêu.

Học cách bẻ khoá, đấu điện xe máy trong 3 giây trên mạng, thanh niên cùng đồng bọn gây ra hơn 20 vụ trộm cắp tài sản- Ảnh 2.

Các đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh:BCA

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã thực hiện thành công 24 vụ trộm cắp xe Honda Dream trên địa bàn các quận: Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng... rồi mang về nhà trọ tại phố Nguyễn Khoái cất giấu và rao bán trên các nhóm "mua bán xe không giấy tờ".

Trong một lần đăng bài, Hữu quen Nguyễn Minh Đăng, là thợ sửa xe, lên mạng tìm các xe không giấy tờ, mua về lấy phụ tùng bán lại cho các đầu nậu có nhu cầu ở các tỉnh thành phía Nam.

Đăng mua lại từ 3-5 triệu đồng mỗi xe của nhóm Hữu, sau đó mang về kho tại khu vực quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cất giấu, chờ ngày tháo phụ tùng hoặc chế tác mang đi tiêu thụ.

Khám xét kho của Đăng, lực lượng chức năng phát hiện 29 xe gian, trong đó 25 xe Honda Dream.

Hiện Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Hữu, Đoàn Huy Hoàng và Hoàng Thanh Tuấn về hành vi "Trộm cắp tài sản"; khởi tố Nguyễn Minh Đăng về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nhóm đối tượng dùng hung khí chặn đường người dân cướp tài sản

Đ.Sơn - C.Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top