Học sinh Hà Nội trong ngày đầu học trực tuyến sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5
GiadinhNet – Từ ngày 4/5, học sinh Hà Nội tạm dừng đến trường và tham gia học trực tuyến tại nhà theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chiều 3/5. Việc thực hiện giảng dạy trực tuyến nhằm đảm bảo tiến độ chương trình học trong thời gian phòng dịch COVID-19 khiến nhiều học sinh lo lắng khi các kỳ thi cuối cấp sắp sửa diễn ra.
Không quá bỡ ngỡ
Hình thức học trực tuyến trở nên phổ biến khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát. Các cơ sở giáo dục chủ động tổ chức giảng dạy trực tuyến nhằm đảm bảo chất lượng kiến thức của học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch. Nhận được quyết định của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các cơ sở giáo dục đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày học online đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5.
Em Thái Uyên, lớp 8A1, trường THCS Dịch Vọng trong một giờ học trực tuyến.
Đại dịch COVID-19 đã lần thứ 4 diễn biến phức tạp tại Việt Nam, lãnh đạo nhà trường các bậc học có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc tạo điều kiện cho học sinh tiếp nhận kiến thức. Hầu hết các nhà trường đều đã thiết lập sẵn tài khoản cho giáo viên và học sinh trên các phần mềm học trực tuyến do đó cả học sinh và giáo viên đều không còn bỡ ngỡ khi chuyển sang hình thức học trực tuyến. Nhiều cơ sở giáo dục bố trí người giám sát trong mỗi lớp học để đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập. Công tác chuẩn bị về vật tư, thiết bị, nhân lực được thực hiện kỹ càng.
Phạm Yến Nhi (học sinh lớp 12, trường THPT Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội) cho biết: "Chúng em đã không còn bỡ ngỡ khi nghe thông báo sẽ phải học online vì đã có kinh nghiệm học từ nhiều lần trước. Chúng em cũng đã được cô chủ nhiệm và các cô giáo bộ môn phổ biến lịch học kỹ càng để tránh tình trạng hổng bài trong khi kỳ thi tốt nghiệp THPT QG 2021 sắp đến".
Trịnh Minh Trà, học sinh lớp 8A10, trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội đang tham dự giờ chữa đề trực tuyến.
Việc tổ chức khảo sát đối với học sinh lớp 12 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới cũng sẽ tạm thời được các trường hoãn lại nhằm theo dõi diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Các cơ sở mầm non, tiểu học trên địa bàn cũng đã bố trí thêm các giáo viên phương pháp nhằm đảm bảo bài giảng của các giáo viên tăng tương tác với học sinh, tránh tình trạng học sinh mất tập trung, giảm tiến độ học tập.
Học sinh cuối cấp lo lắng khi các kỳ thi sắp tới
Tuy nhiên, việc áp dụng hình thức dạy online cũng dẫn đến nhiều bất cập. Việc giảng dạy online khiến sự tương tác giữa giáo viên và học sinh giảm mạnh, tiết học dễ trở nên nhàm chán. Hầu hết trong các giờ học online, giáo viên đều độc thoại và chỉ khi có câu hỏi, học sinh mới lên tiếng. Tình trạng học sinh tranh thủ giờ học online để làm việc riêng khó có thể tránh khỏi, hiện tại vẫn chưa có biện pháp thích hợp để xử lý vấn đề này. Học sinh có thể chỉ điểm danh rồi làm việc khác, để thầy cô tự nói tự nghe, không quan tâm đến bài giảng.
Với các học sinh cuối cấp, việc học trực tuyến khiến các em khá áp lực.
Không trực tiếp đối mặt với giáo viên, học sinh sẽ thường giữ im lặng trong cả giờ học trừ khi được gọi đích danh phát biểu. Những học sinh chủ động đóng góp ý kiến xây dựng bài chiếm một phần trăm rất ít. Việc giảng dạy online cũng khiến hứng thú giảng dạy của giáo viên giảm xuống. Nhìn quá lâu vào màn hình sẽ gây ra hiện tượng mỏi mắt, đau đầu. Tất cả những yếu tố này khiến không khí và chất lượng của tiết học khó đạt được hiệu quả như khi trực tiếp lên lớp.
Thái Uyên (học sinh lớp 8A10, trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội) chia sẻ: “Đây là đã là lần thứ 4 trường cho học sinh học online từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát. Mới đầu bọn em còn hào hứng vì nghĩ được ở nhà, không phải dậy sớm đến trường. Nhưng sau thời gian dài học trực tuyến trong đợt dịch bùng phát lần đầu tiên, em cảm thấy hình thức này hạn chế rất lớn khả năng tiếp thu bài của bọn em. Mỗi tiết 45 phút liên tục nhìn vào màn hình khiến em mỏi mắt. Dù rất cố gắng nghe giảng nhưng em cũng không thể tiếp thu được hiệu quả như khi lên lớp, vì đôi lúc mạng bị giật, tiếng rất khó nghe”.
Đặc biệt những học sinh cuối cấp tỏ ra vô cùng lo lắng khi trường tổ chức giảng dạy online sát các kỳ thi quan trọng. Nguyễn Quỳnh Giang (18 tuổi, học sinh lớp 12A6 trường THPT Xuân Phương) cho biết: “Theo dự kiến thì đầu tháng 7 bọn em sẽ phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Việc học trực tuyến gây cản trở rất nhiều trong việc tiếp nhận kiến thức của bọn em. Nếu là những tiết học bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng hiện tại giáo viên tập trung cho bọn em giải các đề thi và chữa bài. Khi giảng dạy trực tuyến, các thầy cô khó có thể giảng chi tiết được như ở trên lớp, bọn em có câu hỏi gì cũng ngại hỏi. Tình trạng mạng bị giật, đột nhiên mất mạng thường xuyên xảy ra. Có nhiều hôm nhà mất điện, bọn em cũng không thể tham gia lớp học.
Lịch thi đã dự kiến và cũng chưa có thông báo sẽ lùi lại, đề thi năm nay có thể sẽ khó hơn năm ngoái nên em rất lo lắng nếu tình trạng này kéo dài, em sẽ không thể đạt được kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp. Em mong rằng Việt Nam sẽ nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh để học sinh được quay trở lại trường”.
Nguyễn Quỳnh Giang (18 tuổi, học sinh lớp 12A6 trường THPT Xuân Phương) tranh thủ dành thời gian ghi lại câu hỏi để ôn lại bài sau khi học trực tuyến.
Chung tâm trạng, Nguyễn Ngọc Phương (học sinh lớp 12D1, THPT Ngọc Hồi, Hà Nội) chia sẻ: "Em và các bạn đang rất lo lắng khi hiện nay đã rất sát kỳ thi THPT QG 2021. Học online khiến việc tương tác, hỏi đáp giữa cô trò không được hiệu quả như trực tiếp. Em hay bị đau tiền đình nên việc ngồi quá lâu với màn hình máy tình khiến em gần như mất tập trung. Em rất mong sớm kết thúc dịch bệnh COVID-19 để nhanh chóng quay trở lại với nhịp học tập bình thường".
Yêu cầu giãn cách xã hội để phòng chống dịch không thể không thực hiện. Nhưng hình thức giảng dạy trực tuyến không nên tiếp diễn trong thời gian dài. Nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo các cơ sở giáo dục nên tìm ra biện pháp tối ưu hơn để đảm bảo tiến độ cùng chất lượng chương trình giảng dạy.
Huy Hoàng
Cụ ông sau mổ ruột thừa đi lạc hơn 30km trong đêm
Đời sống - 22 phút trướcGĐXH - Một cụ ông 73 tuổi ở Nghệ An bất ngờ rời bệnh viện sau ca mổ ruột thừa rồi đi lạc suốt đêm, vượt quãng đường hơn 30km trước khi được người dân phát hiện, hỗ trợ đưa trở lại an toàn.
Lò Bầu trăm năm tuổi - điểm chạm quá khứ và tương lai của làng gốm Bát Tràng
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Nằm bên dòng sông Hồng uốn lượn, làng nghề Bát Tràng (xã Bát Tràng, Hà Nội) không chỉ nổi tiếng với truyền thống làm gốm lâu đời mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn quý giá với biết bao thăng trầm của nghề. Giữa dòng chảy hối hả của thời gian, chiếc lò Bầu cổ như một miền ký ức mà khi chạm tới, lòng người lại bâng khuâng.
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán những điều bất ngờ đến với con giáp tuổi Tuất và Hợi sau Rằm tháng 2
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 dự đoán sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho tuổi Tuất và Hợi. Khám phá những điều thú vị và cơ hội trong cuộc sống của bạn những ngày sau Rằm tháng 2 âm lịch.
Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.
Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất
Giáo dục - 3 giờ trướcGĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.
Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.
Tin sáng 2/4: Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học; Dự báo tình hình nắng nóng tháng 4
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Lo ngại vệ sinh an toàn suất ăn bán trú, nhiều phụ huynh xin cắt cơm trưa cho con; Dự báo thời tiết tháng 4, nắng nóng gia tăng trên phạm vi cả nước...
Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.
Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.
Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Ngày sinh Âm lịch cát tường: Trẻ nhiều thử thách, về già an vui như ý
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch mang ý nghĩa đặc biệt, người sinh vào đó thường trải qua tuổi trẻ vất vả nhưng càng về sau càng hưởng phúc, cuộc sống tuổi già an nhàn, viên mãn.