Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn): Dân bị sống chung với bụi và những tiếng nổ

Thứ sáu, 11:25 23/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Hàng nghìn người dân ở huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) nhiều năm qua phải sống chung với bụi, tiếng ồn vì việc nổ mìn khai thác đá. Người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng này lên các cơ quan chức năng nhưng vẫn không được xử lý triệt để.

 

Xe quá tải chở đá “hoành hành”, từng cuộn bụi mù mịt lùa vào người đi đường, tràn vào nhà dân đến nghẹt thở.
Xe quá tải chở đá “hoành hành”, từng cuộn bụi mù mịt lùa vào người đi đường, tràn vào nhà dân đến nghẹt thở.

 

Sống trong sợ hãi

Chúng tôi vừa bước vào con đường liên xã Đồng Tân (huyện Hữu Lũng) đã bị giật mình bởi những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Từ phía tiếng nổ phát ra, bụi bay mù mịt. Người dân ở đây gần như ai khi ra đường cũng phải mang kính, khẩu trang. Nhiều nhà cửa đóng suốt cả ngày để tránh bụi. Chị Phạm Thị Hải (ở địa phương) cho biết, gần chục năm nay người dân sống gần mỏ đá Đồng Tân (xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng) luôn bị tra tấn bởi tiếng nổ khai thác đá và bụi đá. Do không khí quá ô nhiễm nên nhiều gia đình có con nhỏ phải đi ở nhờ để tránh bụi bặm.

“Mỗi khi nổ mìn phá đá là toàn bộ khu vực xung quanh mỏ đá bị rung chấn mạnh, nhà cửa rung lên bần bật. Tường bị nứt, nhà cửa chìm trong khói bụi. Cả tháng, cả năm cuộc sống của chúng tôi ngập tràn khói bụi, dọn cơm ra phải ăn vội không bụi bám đầy thức ăn. Ngồi trong nhà nhưng vẫn đeo khẩu trang, trẻ con thì phải di tản đi chỗ khác tránh bụi… Chúng tôi kêu mãi mà tình hình vẫn không được cải thiện”, một người dân bức xúc.

Theo quan sát của phóng viên, tại khu vực này đang có hàng chục doanh nghiệp khai thác đá, người dân địa phương phải mờ mắt, ù tai sống chung với bụi, với tiếng nổ mìn, tiếng máy gầm rú. Mỗi lần nổ mìn đất đá bắn tứ tung vào vườn tược, nhà dân khiến ai cũng hoang mang. Được biết, tình trạng này xảy ra ở gần chục xã của huyện Hữu Lũng, đó là các xã: Cai Kinh, Đồng Tân, Minh Tiến, Đồng Tiến, Yên Vượng, Thanh Sơn.

“Nhiều nhà bị hòn đá nặng mấy kilôgam bay vào tận sân khiến chúng tôi thót tim. Có nhà đã phải chuyển đi sinh sống ở nơi khác vì lo sợ tính mạng bị đe dọa từ hoạt động nổ mìn khai thác đá”, một người dân xã Đồng Tân cho biết.

Người dân địa phương cho rằng, chính vì môi trường không khí bị ô nhiễm trầm trọng nên tình trạng người già và trẻ em bị mắc các bệnh về hô hấp khá cao. Để giảm thiểu tình trạng này, những đối tượng này đều được ưu tiên ở trong nhà. Nếu buộc phải ra ngoài đường, họ đều được bảo hộ kín mít từ đầu đến chân.

Được biết, hoạt động vận chuyển đá khai thác diễn ra suốt ngày đêm trên các tuyến tỉnh lộ 244, 242, 243 tại huyện Hữu Lũng. Các đoàn xe quá khổ, quá tải gồng trên mình hàng chục tấn đá ngày đêm băm nát những cung đường này. Tại mặt đường tỉnh lộ 243 thuộc địa phận các xã:  Yên Vượng, Yên Thịnh nối với đường Quốc lộ 1A theo quan sát của phóng viên thì tình trạng xe quá tải chở đá “hoành hành” khiến mặt đường bị hư hỏng nặng, nhiều chỗ tạo thành những hõm lớn và nó là bẫy đối với các phương tiện giao thông khác.

Khó xử lý vì…mỏng lực lượng

 

Các ngọn núi bị “xẻ thịt” ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân xung quanh. Ảnh: A.Bùi
Các ngọn núi bị “xẻ thịt” ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân xung quanh. Ảnh: A.Bùi

 

Theo tìm hiểu, huyện Hữu Lũng đang có gần 40 doanh nghiệp vừa và nhỏ được cấp phép hoạt động khai thác mỏ, chế biến đá vôi, khai thác tận thu các loại quặng… Người dân nhiều lần bức xúc, kêu cứu với chính quyền địa phương. Còn chính quyền địa phương thì làm văn bản kêu cứu lên cấp trên… nhưng tình trạng đâu vẫn hoàn đấy.

Gần đây nhất, UBND huyện Hữu Lũng có văn bản Số 410/UBND - KT&HT gửi Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe ô tô chở hàng quá tải trên các tuyến đường tỉnh lộ địa bàn huyện Hữu Lũng. Tại văn bản này, UBND huyện Hữu Lũng kêu cứu vì có tới gần 40 doanh nghiệp hoạt động khai thác đá tại các mỏ đá trên địa bàn. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã sử dụng xe ô tô hoặc bán hàng cho xe ô tô chở quá tải trọng quy định theo thiết kế kỹ thuật của các tuyến đường. Theo văn bản Số 410: “Một thời gian ngắn sau khi được đầu tư các tuyến đường tỉnh lộ trên địa bàn huyện Hữu Lũng  đã xuống cấp nghiêm trọng, cống thoát nước bị sập, mặt đường bị phá nát, gây ô nhiễm môi trường, vật liệu rơi vãi trên đường gây mất an toàn giao thông”.

UBND huyện Hữu Lũng cũng cho biết, mặc dù huyện đã nhiều lần triển khai lực lượng ngăn chặn tình trạng xe quá tải chở đá trên, nhưng lực lượng mỏng, không thể xử lý triệt để, gây bức xúc trong dân. Từ đó, chính quyền địa phương bất lực và cầu cứu, đề nghị Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn vào cuộc quyết liệt để xử lý tình trạng chở quặng đá quá khổ, quá tải giết chết các con đường ở đây.

Theo ghi nhận của phóng viên, văn bản này của UBND huyện Hữu Lũng phát đi từ đầu tháng 8/2015, nhưng đến nay tình trạng xe quá khổ quá tải chở quặng đá vẫn ngang nhiên hoành hành. Quan sát nhiều ngày của phóng viên cho thấy, hoạt động này rầm rầm cả ngày trên các tuyến tỉnh lộ qua huyện Hữu Lũng, nhưng vắng bóng lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn.

Liên quan đến vấn đề xe tải chở đá lộng hành ở địa bàn huyện Hữu Lũng, một cán bộ Thanh tra giao thông (Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn) lý giải, Thanh tra giao thông đã xử phạt nhiều trường hợp, tiến hành cắt các thùng xe tải có chiều cao quá quy chuẩn quy định, tuy nhiên vẫn chưa giải quyết được triệt để tình trạng này. Mặt khác, Trụ sở Thanh tra giao thông tỉnh Lạng Sơn cách rất xa địa bàn huyện Hữu Lũng, trong khi lực lượng rất mỏng nên không thể thường xuyên duy trì trực chốt tại hiện trường được. Thêm vào đó, hoạt động của Thanh tra giao thông thường bị doanh nghiệp khai thác, vận chuyển đá theo dõi sát sao. Khi Đoàn công tác tiến hành kiểm tra, kiểm soát thì lập tức các doanh nghiệp vận tải thông báo cho nhau dừng mọi hoạt động vận chuyển đá đi tiêu thụ. Khi Đoàn công tác của Thanh tra giao thông đi thì các xe quá tải chở đá lại diễn ra bình thường.

 

Trao đổi với phóng viên, ông Long Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng thừa nhận các doanh nghiệp khai thác đá trên địa bàn còn có nhiều vi phạm về nổ mìn phá đá, đe dọa tài sản, tính mạng của người dân. Vấn đề này cũng đã được ngành chức năng xử phạt nhiều lần.

A.Bùi - H.Châu/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con giáp phạm Thái Tuế 2026: 4 tuổi dễ gặp biến cố lớn, ai biết xoay chuyển thì vẫn gom được tiền

Con giáp phạm Thái Tuế 2026: 4 tuổi dễ gặp biến cố lớn, ai biết xoay chuyển thì vẫn gom được tiền

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 4 con giáp được dự báo chịu ảnh hưởng mạnh nhất của Thái Tuế trong năm Bính Ngọ 2026, kèm theo những điểm cần đặc biệt lưu tâm để hạn chế rủi ro.

Người lớn, bệnh nền có thêm vắc xin phòng viêm phổi biến chứng nặng và nguy cơ đột quỵ do RSV

Người lớn, bệnh nền có thêm vắc xin phòng viêm phổi biến chứng nặng và nguy cơ đột quỵ do RSV

Xã hội - 2 giờ trước

Hệ thống Tiêm chủng VNVC vừa ra mắt và triển khai tiêm vắc xin phòng virus hợp bào hô hấp (RSV) công nghệ mới, bổ sung giải pháp hiệu quả cao giúp phòng ngừa chủ động, kịp thời các bệnh hô hấp nguy hiểm cho nhóm người cao tuổi, người có bệnh nền, nguy cơ cao.

Ngày sinh Âm lịch của người năng động, tháo vát: Giỏi xoay xở, hậu vận sung túc

Ngày sinh Âm lịch của người năng động, tháo vát: Giỏi xoay xở, hậu vận sung túc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày sinh Âm lịch dưới đây thường gắn liền với mẫu người năng động, linh hoạt và luôn biết cách tự tạo cơ hội cho chính mình.

Tin sáng 16/12: Bác sĩ cúi đầu trước quyết định của gia đình có người thân chết não; Thay đổi quan trọng của chính sách tiền lương từ 1/1/2026

Tin sáng 16/12: Bác sĩ cúi đầu trước quyết định của gia đình có người thân chết não; Thay đổi quan trọng của chính sách tiền lương từ 1/1/2026

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, gia đình một người bệnh chết não đã quyết định hiến tạng của người thân để mang lại cơ hội sống cho những người bệnh khác; từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng 7,2%.

'Thần đồng' Việt vừa giành huy chương vàng 'Siêu trí nhớ thế giới' là ai?

'Thần đồng' Việt vừa giành huy chương vàng 'Siêu trí nhớ thế giới' là ai?

Giáo dục - 3 giờ trước

Giải vô địch "Siêu trí nhớ thế giới" lần thứ 34 ghi nhận thành tích 1 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 11 huy chương đồng từ các thí sinh Việt Nam.

Túng thiếu, nam thanh niên đột nhập nhà dân cuỗm tiền mặt và vàng gần 1 tỷ đồng

Túng thiếu, nam thanh niên đột nhập nhà dân cuỗm tiền mặt và vàng gần 1 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Gia Lai bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Viết Thành (SN 2002, trú tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi trộm cắp tiền mặt và vàng có giá trị gần 1 tỷ đồng.

Khai báo tạm vắng online diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này

Khai báo tạm vắng online diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Người dân có thể thực hiện khai báo tạm vắng trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc thông qua ứng dụng VNeID. Dưới đây là hướng dẫn bạn đọc có thể tham khảo.

Hà Nội và miền Bắc còn nắng ấm 1 ngày, sau lại bất ngờ thay đổi hình thái thời tiết

Hà Nội và miền Bắc còn nắng ấm 1 ngày, sau lại bất ngờ thay đổi hình thái thời tiết

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ đêm nay Hà Nội và Bắc Bộ chuyển mưa nhỏ rải rác. Trước khi chuyển mưa, khu vực này vẫn tạnh ráo, trời ấm.

Hành vi dại dột của nam thanh niên khi đăng tải clip 'bốc đầu' xe máy lên Facebook

Hành vi dại dột của nam thanh niên khi đăng tải clip 'bốc đầu' xe máy lên Facebook

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Nam thanh niên thừa nhận hành vi đăng tải nội dung vi phạm của mình và cho biết, do nhận thức pháp luật còn hạn chế, thiếu hiểu biết nên bản thân đã chia sẻ đoạn clip đi xe máy 'bốc đầu' lên tài khoản Facebook cá nhân.

Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng 2 thuộc cấp

Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng 2 thuộc cấp

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Được cấp gần 2 tỷ đồng để chi trả cho 984 sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm A80, nhưng Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng thuộc cấp đã dùng chiêu trò cho sinh viên ký khống vào chứng từ để giữ lại hơn 200 triệu đồng "chi tiêu sau".

Top