Kẻ đánh nữ sinh sau va chạm xe có thể bị khởi tố hình sự?

| Pháp luật

Theo các luật sư, hành vi côn đồ của Lê Tấn Thành sau va chạm với nữ sinh có thể bị xử lý về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Chiều 8/12, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết đơn vị đã bắt khẩn cấp Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ phường Trương Bình Hiệp) để làm rõ việc đánh nữ sinh sau va chạm giao thông.

Thành từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Cướp tài sản. Theo cơ quan công an, Thành là nam thanh niên đã lao đến đá vào mặt nữ sinh, rút gậy ba khúc đánh mạnh vào người nạn nhân.

Trao đổi với Zing, luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết bản thân ông rất phẫn nộ khi xem đoạn clip. Ông cho rằng cần phải khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi của kẻ đánh nữ sinh.

Kẻ đánh nữ sinh sau va chạm xe có thể bị khởi tố hình sự? - Ảnh 1.

Người đàn ông lao vào đánh nữ sinh sau tai nạn. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo luật sư Dũng, việc đá liên tiếp vào mặt và dùng gậy ba khúc đánh vào người nạn nhân là hành vi bạo lực, côn đồ, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác nên cần thiết phải bị xử lý nghiêm.

Với diễn biến như trong clip ghi lại, Lê Tấn Thành có thể bị xử lý về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác, theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

"Cơ quan chức năng sẽ giám định thương tật của nữ sinh để có hướng xử lý kẻ côn đồ phù hợp. Tuy nhiên, với việc đá, đánh vào phần mặt thì tôi nghĩ thương tích của nữ sinh sẽ không nhẹ. Trong trường hợp thương tích dưới 11% nhưng vì nghi can dùng hung khí là gậy ba khúc nên vẫn hoàn toàn có thể bị khởi tố về tội danh này", luật sư nhận định.

Theo đó, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác dưới 11% nhưng dùng hung khí nguy hiểm thì vẫn phải chịu trách nhiệm theo Điểm a, Khoản 1, Điều 134, với khung hình phạt là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Bên cạnh đó, trường hợp nữ sinh dưới 16 tuổi thì người phạm tội sẽ bị xem xét thêm Điểm c, Khoản 1 điều này.

Nếu thương tích của nạn nhân từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường như dùng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ thì người phạm tội có thể bị phạt tù từ 2-7 năm.

Đồng tình với quan điểm cần phải xử lý nghiêm thanh niên trong clip, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhấn mạnh hành vi của Lê Tấn Thành rất hung hăng, côn đồ.

Theo dõi đoạn clip, luật sư Hùng cho rằng nam thanh niên đã không quan sát kỹ khi quay đầu xe, cùng lúc hai học sinh chạy xe đạp điện lao tới nên xảy ra va chạm. Tuy nhiên, trong khi hai nữ sinh kia bị ngã lăn ra đường, chiếc xe đạp đè lên bạn ngồi sau chưa biết có bị thương tích hay không thì Thành lại hung hăng dùng lực đá, đạp mạnh vào người nữ sinh điều khiển xe đạp.

"Tôi nghĩ ai xem đoạn clip cũng thấy tức giận với thanh niên kia và xót xa cho nữ sinh. Pháp luật cần phải trừng trị nghiêm khắc để răn đe những người luôn dùng bạo lực để giải quyết sự việc. Đánh học sinh nơi công cộng, đánh bằng hung khí nguy hiểm, nhắm vào phần đầu và mặt nữ sinh nên cần phải bị xử lý hình sự", luật sư Hùng bày tỏ.

Khoảng 17h ngày 7/12, Lê Tấn Thành đi xe máy chở theo một phụ nữ, chạy trên đường Bùi Ngọc Thu. Khi đến đoạn thuộc khu phố 5, phường Tương Bình Hiệp, Thành rẽ sang đường đột ngột nên xảy ra va chạm với xe đạp điện của 2 nữ sinh chạy phía sau.

Cú va chạm khiến cả hai xe ngã ra đường. Tiếp đó, một phụ nữ chạy xe ngay sau hai học sinh cũng không kịp xử lý nên lao vào hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra va chạm, Thành lao đến đá vào mặt một nữ sinh. Chưa dừng lại, anh ta tiếp tục đấm, đá và rút gậy ba khúc đánh mạnh vào người nạn nhân.

Người dân đến can ngăn, Thành mới dừng tay, lên xe rời khỏi hiện trường. Còn nữ sinh bị thương được đưa vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Vụ việc được camera an ninh ghi lại. Nhiều người rất bức xúc khi xem clip trên mạng xã hội.

Theo Hoài Thanh

Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Dẫn người mua đến tận đồi cây, cho xem tài sản “tận mắt” nhưng Phạm Thị Huấn ở Lào Cai lại không phải chủ sở hữu. Bằng thủ đoạn này được Huấn sử dụng để tạo lòng tin, nhận tiền đặt cọc và chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 208 triệu đồng.

Cho vay lãi suất 'cắt cổ', nhóm 4 đối tượng ở Thái Nguyên bị khởi tố

Cho vay lãi suất 'cắt cổ', nhóm 4 đối tượng ở Thái Nguyên bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố 4 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhóm này bị xác định đã cho vay với lãi suất từ 109,5%/năm đến 365%/năm, thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Hà Nội: Khởi tố đối tượng đập phá ô tô đỗ gần nhà vì bực tức chuyện chỗ để xe

Hà Nội: Khởi tố đối tượng đập phá ô tô đỗ gần nhà vì bực tức chuyện chỗ để xe

Pháp luật -

GĐXH - Bực tức vì chiếc ô tô đỗ gần khu vực nhà mình, một đối tượng tại phường Tùng Thiện (Hà Nội) đã ra tay đập phá khiến xe thủng nắp capo, vỡ kính với thiệt hại 25 triệu đồng. Cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và khởi tố bị can về tội hủy hoại tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.