Nên khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân
Sống khỏeTôi năm nay 27 tuổi, chưa từng quan hệ tình dục và đang chuẩn bị lập gia đình. Có vài thắc mắc xin được hỏi bác sĩ.
GiadinhNet - Không chỉ giúp phương án dự phòng ba cấp của ngành Dân số đạt mục tiêu nâng cao chất lượng dân số đầu đời, cải thiện chất lượng giống nòi, những năm qua, mô hình tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân còn góp phần đảm bảo quyền của trẻ vị thành niên, đặc biệt là trẻ em gái từ 15-19 tuổi.
Tôi năm nay 27 tuổi, chưa từng quan hệ tình dục và đang chuẩn bị lập gia đình. Có vài thắc mắc xin được hỏi bác sĩ.
GiadinhNet - Tính đến nay, Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh Khánh Hòa đã phát triển và duy trì 13 Câu lạc bộ (CLB) Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân. Đây là mô hình đầu tư cho giới trẻ nhằm tạo thói quen chăm sóc sức khỏe sinh sản trước khi kết hôn.
GiadinhNet - Hàng năm, trên cả nước có hàng triệu thanh niên bước vào độ tuổi kết hôn, tuy nhiên vẫn còn nhiều bạn trẻ chưa biết hoặc e ngại đến các cơ sở y tế để khám sức khỏe tiền hôn nhân. Trong khi đó, theo ước tính, hàng năm Việt Nam có khoảng 22.000 - 30.000 trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh, chiếm khoảng 1,5 - 2% dân số.
GiadinhNet - Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức 2 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông, quản lý và tổ chức hoạt động của câu lạc bộ (CLB) tiền hôn nhân thuộc mô hình Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân năm 2015.
GiadinhNet - Cao 1m75, nặng 70kg, Mạnh Hùng (28 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TP HCM) luôn tự tin về thân hình “đô con” của mình. Thế nên khi Mỹ Hạnh (24 tuổi) đề nghị anh đi khám sức khỏe tổng thể trước khi cưới, Hùng tự ái và quy cho vợ sắp cưới ngay cái tội: Không tin tưởng.
GiadinhNet - Việc thí điểm sáp nhập mô hình tổ chức, bộ máy hoạt động y tế - dân số tuyến huyện ở Cà Mau đang khiến công tác DS-KHHGĐ tại huyện Phú Tân và Ngọc Hiển dần trở nên hình thức, thiếu thực chất. Tinh thần, nhiệt huyết của cán bộ làm công tác dân số từ cấp huyện đến xã đều sa sút trầm trọng.
GiadinhNet - Thời gian qua, ngành DS-KHHGĐ TP Hồ Chí Minh luôn hướng sự quan tâm đặc biệt đến giới công nhân, sinh viên nhập cư và những cư dân “bản địa”có thu nhập thấp, sinh sống tại các huyện ngoại thành, ven biển.
GiadinhNet – "Đại gia" Trần Sơn người Trung Quốc mang khuôn mặt xấu xí đang gây “bão” trên mạng được cho là mắc căn bệnh Thalassemia. Căn bệnh quái ác này xuất hiện nhiều ở các nước châu Á.