Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không nên quá sợ vi khuẩn “ăn thịt người”

Thứ tư, 09:01 22/05/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Thông tin về một số bệnh nhân Mỹ bị hoại tử da, tử vong sau khi đi tắm ở biển, sông suối do nhiễm vi khuẩn aeromonas hydrophila gây hoang mang cho nhiều người dân. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, đây là loại vi khuẩn rất khó lây nhiễm, đặc biệt là không thể tồn tại được ở bể bơi.

Không nên quá sợ vi khuẩn “ăn thịt người” 1
Bạn không nên xuống nước khi da đang bị tổn thương vì dễ bị vi khuẩn xâm nhập.  Ảnh: TG
 
 
Nguy hiểm nhưng ít gây bệnh cho người
 
Theo PGS.TS Lê Văn Phủng - Trưởng Bộ môn Vi sinh (Đại học Y Hà Nội) cho biết, aeromonas hydrophila là một loại vi khuẩn quen thuộc ở các nước phát triển nhưng ít được quan tâm ở nước ta. Tên gọi vi khuẩn “ăn thịt người” nghe qúa rùng rợn và không đúng với bản chất của vi khuẩn này.

Lúc bơi lội, thân thể dễ bị va chạm, xây xước nhẹ, virus, nấm, bệnh ngoài da dễ xâm nhập... Bởi  vậy, khi có những xây xát nhỏ (đứt tay, trầy da, vết thương ngoài da, các bệnh dễ lây lan như tiêu chảy…) các bác sỹ khuyên bạn không nên đi bơi để tránh bị truyền bệnh hoặc truyền bệnh. Sau mỗi lần bơi lội, mọi người nên chú ý vệ sinh da sạch bằng xà phòng, sữa tắm có độ kiềm cao để tẩy sạch chất hữu cơ bám dính vào cơ thể và dùng khăn tắm cá nhân lau khô người.


Vi khuẩn này, đầu tiên người ta phát hiện ra từ những người hay nằm trong phòng có điều hoà không khí và những triệu chứng đầu tiên là trên đường hô hấp (ho, có thể khò khè, khó thở...). Về sau, người ta thấy có nhiều thể bệnh khác nhau, từ nhẹ tới nặng hoặc rất nặng (nhiễm trùng huyết). Một khi đã nhiễm trùng huyết, các biến chứng như viêm bất chợt ở một hoặc nhiều vị trí trên cơ thể (cơ, não...) là các diễn biến thông thường của bệnh nhiễm trùng huyết nói chung chứ không phải riêng vi khuẩn này. Trường hợp gây hoại tử da nhiễm độc dẫn đến chết người rất hiếm xảy ra.

“Đây là loại vi khuẩn thường thấy ở những vùng nước ngọt hoặc nước lợ. Nó có thể lây qua đường hô hấp, tiêu hoá hoặc trực tiếp qua các vết thương trên da. Vi khuẩn này dù dễ gặp nhưng khó sinh bệnh. Cũng phải khẳng định rằng, không phải ai gặp nguồn nước bẩn có vi khuẩn này đều có thể bị mà chỉ xảy ra nguy cơ khi trong quá trình ngụp, lặn bị sặc nước bẩn có chứa vi khuẩn  và phải có yếu tố cảm nhiễm của cơ thể”, PGS.TS Lê Văn Phủng cho hay.

BS Nguyễn Trung Cấp - Phó Trưởng khoa Cấp cứu (BV Bệnh Nhiệt đới TƯ) cũng cho rằng, người dân không nên quá hoang mang trước thông tin về vi khuẩn “ăn thịt người”. “Tại bệnh viện đã ghi nhận một số ca trong tình trạng vi khuẩn “ăn” gây hoại tử toàn bộ vùng da cánh tay, cẳng chân, suy đa phủ tạng... nhưng không giống thể bệnh đã phát hiện ở một số bệnh nhân ở Mỹ. Bệnh viện cũng đã từng tiếp nhận vài trường hợp đều có biểu hiện khởi phát bệnh là sốt, sau đó xuất hiện sưng nề ở các vết thương, rồi nhanh chóng lan rộng, dưới da xuất hiện các viết hoại tử, vàng da, vàng mắt tăng dần. Từ năm 2010 – 2011 có 7 bệnh nhân nhưng không xác định được yếu tố phơi nhiễm ngoài một số người bị rách chân tay khi lội cống rãnh, ao hồ bẩn… Tuy vậy không vì thế mà mọi người chủ quan. Dù ít gặp ở người nhưng nhiễm trùng huyết do aeromonas hydrophila có tỷ lệ tử vong rất cao”, BS Cấp cho biết.
 
Không nên xuống nước khi da tổn thương

PGS.TS Lê Văn Phủng cho biết, những người dễ mắc bệnh là những người đang mắc một bệnh nhiễm trùng nào đó như bệnh phổi, bệnh nhiễm vius, các loại bệnh có suy giảm miễn dịch, dùng thuốc làm giảm sức đề kháng, đặc biệt là những người hay tiếp xúc với nước.

Để phòng chống vi khuẩn này, theo PGS.TS Lê Văn Phủng, việc đảm bảo vệ sinh môi trường, nguồn nước rất quan trọng. Khi có bệnh mạn tính, người yếu hoặc đang bị bệnh cấp tính nào đó hay khi có tổn thương trên da thì không nên xuống nước. Nằm điều hoà nên để ở nhiệt độ khoảng 26oC...

Ở Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh như ở Mỹ nên người dân khi đi tắm biển, hồ bơi… trong mùa hè không nên quá hoang mang. Chúng ta cũng yên tâm vì hiện nay các bể bơi và nước máy đều được khử khuẩn bằng Clo nên không có điều kiện cho vi khuẩn này tồn tại.Vi khuẩn này cũng dễ bị tiêu diệt bởi các loại kháng sinh thông thường, các dung dịch formol 2%, cồn 70%, cồn iod, nước javel.

Tuy nhiên, những nguồn nước công cộng như hồ bơi hay công viên nước dễ dàng trở thành địa điểm lây truyền vi khuẩn, một số căn bệnh thông qua môi trường nước ô nhiễm như bệnh nhiễm trùng da, đường hô hấp, hay các vết thương nhiễm trùng… Nếu không vệ sinh sạch sẽ, các mầm bệnh gây bệnh dễ dàng xâm nhập vào cơ thể, gây hiện tượng nhiễm nấm và bệnh phụ khoa.
Hà My
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 16 phút trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 32 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Top