Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Ngày 7/7 sẽ có kết quả

Thứ ba, 11:00 27/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Trước phản ánh của thí sinh, giáo viên THPT về có sự khó, dễ khác nhau giữa các mã đề thi, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ ghi nhận các ý kiến để điều chỉnh, hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức thi THPT Quốc gia năm sau. Theo Bộ, những năm tiếp theo vẫn căn bản thi tốt nghiệp THPT Quốc gia theo hình thức và phương pháp như hiện nay.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhắc nhở, động viên thí sinh Hà Nội thi THPT Quốc gia 2017. Ảnh: Q.A
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhắc nhở, động viên thí sinh Hà Nội thi THPT Quốc gia 2017. Ảnh: Q.A

Không còn cảnh chen chúc ở bến xe

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 đã kết thúc được vài ngày, hiện tại các thí sinh đang “xả hơi” sau kỳ thi nhưng cũng không quên háo hức chờ đợi kết quả thi. Có thể thấy, trong các ngày diễn ra kỳ thi (từ 21-24/6), theo ghi nhận tại rất nhiều điểm thi quốc gia, cả phụ huynh lẫn thí sinh đều khá hài lòng về kỳ thi do đã được “giảm tải” hơn trước rất nhiều. Không còn cảnh chen chúc tại các bến xe, nhà trọ cùng những dịch vụ “chặt chém” nhà trọ, xe ôm như các kỳ thi trước.

Theo ghi nhận tại các điểm thi năm nay, thí sinh cảm thấy tự tin, thoải mái khi được thi ngay tại khu vực sinh sống và học tập quen thuộc và người nhà không còn vất vả khi đưa đi thi, chầu trực ngoài cổng trường. Tại các khu vực bến xe Hà Nội, không còn cảnh ùn tắc cục bộ khi mùa thi đến với các thí sinh vùng miền đổ về. Còn ở TPHCM, với 114 điểm thi rải đều ở các quận huyện, thí sinh đến trường thi rất thuận lợi. Phần lớn, các em thi ngay tại Trường THPT mình theo học hoặc trường lân cận.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi 2017” được tổ chức tại 63/63 tỉnh, thành nên các tình nguyện viên đã “nhàn” hơn các năm trước. Dù vậy, các đội sinh viên tình nguyện vẫn luôn có mặt từ sáng sớm để hỗ trợ thí sinh và người nhà. Sinh viên tình nguyện hướng dẫn nhà trọ miễn phí, phát nước uống, bánh mỳ cho thí sinh và người nhà. Tuy nhiên, các công việc chủ yếu vẫn là phân luồng giao thông, cung cấp nước uống, hỗ trợ, nhắc nhở thí sinh tại điểm thi.

Dù lo lắng chuyện thi cử của con, song chị Nguyễn Thu Hà (ở Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “So với cháu đầu, chuyện thi cử của cháu út nhà tôi năm nay hết sức nhẹ nhàng, dù thi một lần để vừa tốt nghiệp và dùng kết quả xét tuyển vào đại học, nhưng nếu chuẩn bị tốt thì khả năng bao nhiêu chính là điểm số bấy nhiêu. Đưa con đi thi lần này cảm giác hết sức thoải mái, sáng đưa con đi thi, trưa đón con về, vẫn nấu ăn trưa như bình thường, chiều lại đưa cháu đi rồi đi làm luôn. Chứ mọi năm thấy các cháu tỉnh xa về đây thi, thấy thương các cháu vất vả, tốn kém”.

Rút kinh nghiệm trong khâu ra đề

Được dự báo là sẽ làm chặt, nhưng kỳ thi năm nay cũng đã phát hiện nhiều trường hợp gian lận thi cử, thi thuê, vi phạm quy chế. Cụ thể, chiều 22/6, tại Hội đồng thi Trường THPT Quốc Oai (Hà Nội), giám thị phát hiện một thí sinh tự do đọc đề để truyền thông tin ra ngoài và ngồi chờ đáp án. Thiết bị giống như tai nghe siêu nhỏ, dạng vòng cổ, được gắn trực tiếp sim. Ngày 22/6, trong môn thi Toán tại điểm thi Trường THPT TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Hội đồng coi thi phát hiện một trường hợp thi thuê. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nếu thi đỗ cho một thí sinh sẽ nhận được 100 triệu đồng... toàn đợt thi

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT năm nay có 72 thí sinh bị đình chỉ thi (năm 2016 là 328 trường hợp). Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, việc giảm số thí sinh vi phạm là do hình thức thi được đổi mới. Có 4/5 bài thi theo hình thức trắc nghiệm, mỗi thí sinh trong một phòng thi có một mã đề riêng nên việc gian lận giảm. Bộ cũng điều 50% số giám thị coi thi ở các trường ĐH về địa phương để phối hợp tổ chức. “Số thí sinh bị đình chỉ, vi phạm quy chế giảm mạnh, đây là cơ sở để khẳng định kỳ thi năm nay được tổ chức tốt hơn”, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho hay.

Dù khá thành công, tuy nhiên, đây là năm đầu tiên thực hiện thi theo hình thức trắc nghiệm ở hầu hết các môn thi đã đặt ra nhiều băn khoăn về tính công bằng giữa các mã đề thi. Báo Gia đình&Xã hội cũng đã có bài phản ánh của một số giáo viên THPT về có sự “hên - xui” giữa các mã đề thi (trong số báo 75, ra ngày 24/6). Về vấn đề này, sau khi kỳ thi kết thúc, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết: “Những năm tiếp theo chúng ta vẫn căn bản thi tốt nghiệp THPT theo hình thức và phương pháp như hiện nay để việc dạy và học ổn định. Bộ sẽ thay đổi một số vấn đề kỹ thuật, ví dụ như sắp xếp câu hỏi, độ dài, độ khó để kết quả kỳ thi tốt hơn”.

Theo ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), khi các mã đề thi hình thành, việc đảo các câu hỏi được thực hiện theo khối. “Nghĩa là, một đề thi được phân làm 4 cấp độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Nếu nói độ khó của đề tương đương nhau, thì phải so sánh cả đề thi với nhau. Chỉ khi phân tích điểm trung bình của các mã đề thi, chúng ta mới chứng minh được sự khó, dễ thế nào. Năm đầu, việc làm có thể chưa tròn trịa, năm tới theo quy trình ta mài nó trơn nhẵn hơn. Tất cả đều hướng tới mục đích công bằng, khách quan và nhẹ nhàng cho thí sinh”, ông Hồng cho biết.

Bộ GD&ĐT cho biết, chậm nhất đến ngày 6/7 các địa phương phải kết thúc việc chấm thi và gửi kết quả về Bộ để ngày 7/7 sẽ công bố kết quả. Việc chấm thi sẽ được thực hiện hết sức nghiêm túc. Cụ thể, đối với bài tự luận (môn Ngữ văn) sẽ thực hiện chấm 2 vòng độc lập, song song với đó là chấm kiểm tra cùng tiến độ với chấm độc lập tối thiểu 5% bài thi để kịp thời phát hiện những sai sót nhằm điều chỉnh.

Quang Anh

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành vi dại dột của nam thanh niên khi đăng tải clip 'bốc đầu' xe máy lên Facebook

Hành vi dại dột của nam thanh niên khi đăng tải clip 'bốc đầu' xe máy lên Facebook

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nam thanh niên thừa nhận hành vi đăng tải nội dung vi phạm của mình và cho biết, do nhận thức pháp luật còn hạn chế, thiếu hiểu biết nên bản thân đã chia sẻ đoạn clip đi xe máy 'bốc đầu' lên tài khoản Facebook cá nhân.

Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng 2 thuộc cấp

Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng 2 thuộc cấp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Được cấp gần 2 tỷ đồng để chi trả cho 984 sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm A80, nhưng Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng thuộc cấp đã dùng chiêu trò cho sinh viên ký khống vào chứng từ để giữ lại hơn 200 triệu đồng "chi tiêu sau".

Hà Nội: Khởi tố tội 'Giết người' đối với gã đàn ông đẩy CSGT vào gầm xe tải

Hà Nội: Khởi tố tội 'Giết người' đối với gã đàn ông đẩy CSGT vào gầm xe tải

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Không chỉ dừng lại ở hành vi chống người thi hành công vụ, với tính chất côn đồ và mức độ nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người, Đặng Từ Thịnh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố về tội "Giết người".

Bóc dỡ đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh với số tiền hàng tỷ đồng

Bóc dỡ đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh với số tiền hàng tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã bóc gỡ đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền hàng tỷ đồng.

Sát hại bạn gái cũ vì đăng tải nội dung lên mạng xã hội

Sát hại bạn gái cũ vì đăng tải nội dung lên mạng xã hội

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Mặc dù đã chia tay, nhưng giữa Ban và chị T. vẫn tiếp tục phát sinh mâu thuẫn. Sau đó nạn nhân đăng tải một số nội dung lên trên mạng xã hội khiến đối tượng bực tức dẫn đến cãi nhau và bị Ban dùng hung khí sát hại...

Đắk Lắk: Nữ giúp việc lén mở két sắt, trộm cắp vàng của chủ nhà

Đắk Lắk: Nữ giúp việc lén mở két sắt, trộm cắp vàng của chủ nhà

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng, gần gũi của chủ nhà sau nhiều năm giúp việc, một người phụ nữ đã lén lút mở két sắt, trộm cắp hai chiếc nhẫn vàng trị giá khoảng 140 triệu đồng...

Sở hữu nốt ruồi ở những vị trí này, cuộc sống viên mãn, tình tiền hanh thông

Sở hữu nốt ruồi ở những vị trí này, cuộc sống viên mãn, tình tiền hanh thông

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm nhân tướng học phương Đông, nốt ruồi không chỉ là dấu vết tự nhiên mà còn được xem như "mật mã vận mệnh", phản ánh phần nào tính cách, tình duyên và tài lộc của chủ nhân.

Chia sẻ nội dung bạo lực, một cá nhân ở Lào Cai bị xử phạt hành chính

Chia sẻ nội dung bạo lực, một cá nhân ở Lào Cai bị xử phạt hành chính

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với đối tượng N.T.H.N về hành vi chia sẻ thông tin bạo lực trên mạng xã hội.

Thái Nguyên: Truy bắt thành công 2 đối tượng truy nã ngay ngày đầu ra quân cao điểm

Thái Nguyên: Truy bắt thành công 2 đối tượng truy nã ngay ngày đầu ra quân cao điểm

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên đã truy bắt thành công 2 đối tượng truy nã, trong đó có 1 đối tượng truy nã nguy hiểm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng từ ngày 1/7/2026

8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng từ ngày 1/7/2026

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng từ ngày 1/7/2026 theo Luật Xây dựng (sửa đổi).

Top