Lạ đời chuyện 40% trường hợp say nắng nóng ở Nhật diễn ra vào... ban đêm, các chuyên gia về giấc ngủ dạy 3 mẹo điều chỉnh nhiệt độ phòng tốt hơn

| Sống khỏe

Một chuyên gia Nhật Bản đã chỉ ra rằng 40% trường hợp say nóng xảy ra khi ngủ vào ban đêm, và nguyên nhân là do uống không đủ nước và giảm hoạt động thể chất. Về vấn đề này, một số chuyên gia về giấc ngủ đã chia sẻ 3 mẹo để sử dụng điều hòa đúng cách và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

2 nguyên nhân chính dẫn đến say nóng vào ban đêm

Vào ngày 28/6, 224 người đàn ông và phụ nữ trong độ tuổi từ 8 đến 100 trong phạm vi quản lý của Sở Cứu hỏa Tokyo đã được đưa đến bệnh viện vì nghi ngờ bị đột quỵ do nhiệt. Tính riêng từ 9 giờ ngày 28 đến 9 giờ ngày 29/6, 47 người đã được đưa đến bệnh viện vì nghi ngờ bị đột quỵ trong vòng 12 giờ.

Lạ đời chuyện 40% trường hợp say nắng nóng ở Nhật diễn ra vào... ban đêm, các chuyên gia về giấc ngủ dạy 3 mẹo điều chỉnh nhiệt độ phòng tốt hơn - Ảnh 1.

Chương trình thời sự Nhật Bản Every News gần đây đã mời Masjihar Hattori, một giáo sư ưu tú của Đại học Y Hyogo, giải thích về vấn đề đột quỵ do nắng nóng vào ban đêm. Giáo sư Hattori cho biết 40% trường hợp say nắng xảy ra khi ngủ vào ban đêm, và một trong những nguyên nhân là do không có khả năng bổ sung nước. Ông giải thích rằng mọi người mất 400 đến 500cc nước trong một đêm do thở và đổ mồ hôi khi ngủ; và nhiều người cao tuổi không uống nước vì họ không thích đi vệ sinh vào nửa đêm, nhưng họ nên uống ít nhất là 1 cốc nước lọc để bù lại lượng nước đã mất trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy.

Ngoài ra, nhiều người giảm vận động do ảnh hưởng của tân dịch khiến lượng cơ bị mất nhiều. Bản thân các tế bào cơ sẽ tích trữ nước, nhưng khi khối lượng cơ giảm đi, khả năng trữ nước của cơ thể cũng sẽ giảm theo, và bạn có thể bị "double whammy" (tạm dịch: 1 cú đánh trời giáng) khi nóng. Do đó, những người đàn ông khỏe mạnh cũng có nguy cơ bị đột quỵ do nhiệt tăng cao, ngoài người già, trẻ em và phụ nữ đã có khối lượng cơ thấp hơn.

Các chuyên gia về giấc ngủ dạy 3 mẹo để đối phó với nó

Khoảng 90% trong số 187 người chết vì say nắng trong nhà vào năm 2020 đã không sử dụng hoặc lắp đặt điều hòa không khí, theo Văn phòng Giám định Y khoa Tokyo. Về vấn đề này, Miho Miho, chuyên gia về môi trường giấc ngủ đã chia sẻ 3 cách xử lý, điều chỉnh nhiệt độ phòng chính xác sẽ giảm nguy cơ bị say nắng.

Bà Mihashi chỉ ra rằng khi nhiệt độ phòng vượt quá 28 độ C, nguy cơ say nắng nóng khi ngủ sẽ tăng lên. Vì vậy, bà đề nghị "nên để điều hòa đến sáng" và để nhiệt độ từ 26 đến 28 độ C. Bà nhắc nhiệt độ điều hòa đặt không bằng nhiệt độ phòng nên đề nghị đặt nhiệt kế cạnh giường để biết nhiệt độ phù hợp với trẻ nhỏ. Bà nhắc nhở mặc đồ ngủ có tay dài và quần tây khi ngủ bật điều hòa để tránh bị cảm lạnh.

Lạ đời chuyện 40% trường hợp say nắng nóng ở Nhật diễn ra vào... ban đêm, các chuyên gia về giấc ngủ dạy 3 mẹo điều chỉnh nhiệt độ phòng tốt hơn - Ảnh 2.

Để hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn, bà Mihashi đề xuất rằng việc cài đặt nhiệt độ của máy điều hòa không khí nên được chia thành "hai giai đoạn". Đầu tiên, một giờ trước khi đi ngủ, hãy đặt phòng ở nhiệt độ thấp hơn, sau đó đặt nhiệt độ cao hơn trước khi đi ngủ. Điều này sẽ làm tăng nhiệt độ trong phòng một cách từ từ, để mọi người không bị quá lạnh khi đi vào giấc ngủ, tạo ra một môi trường ngủ ngon.

Ngoài ra, do mỗi người có sở thích về nhiệt độ khác nhau nên nếu bạn ngủ cùng phòng với gia đình, người nào cảm thấy nhiệt độ phòng lạnh thì nên điều chỉnh độ dày của đồ ngủ và chăn ga gối đệm.

Say nắng nóng có thể gây tàn tật và tử vong

Chuyên gia Hồng Kông (Trung Quốc) Chung Ho-Yin cho biết người bình thường rất khó phân biệt kiệt sức do nhiệt với đột quỵ do nhiệt. Nói tóm lại, kiệt sức do nhiệt vẫn chưa đến giai đoạn không thể hồi phục. Tuy nhiên, do cơ chế điều hòa thân nhiệt mất cân bằng nên bệnh nhân say nắng sẽ duy trì thân nhiệt ở mức cao, dù có đưa ra ngoài môi trường cũng khó có thể tự phục hồi, nhiều bệnh nhân say nắng cần nằm trong khu chăm sóc đặc biệt:

Lạ đời chuyện 40% trường hợp say nắng nóng ở Nhật diễn ra vào... ban đêm, các chuyên gia về giấc ngủ dạy 3 mẹo điều chỉnh nhiệt độ phòng tốt hơn - Ảnh 3.

"Bệnh nhân say nóng có nhiệt độ cơ thể khoảng 40 độ C, lú lẫn, hôn mê, 'nổi da gà' và chuột rút; nhưng bệnh nhân kiệt sức do nhiệt không có thân nhiệt cao như vậy và vẫn có thể tỉnh táo".

Theo Sở Y tế Hồng Kông, kiệt sức do nhiệt là phản ứng của cơ thể trước tình trạng mất nước và muối do mồ hôi ra nhiều, thân nhiệt và chức năng tiết mồ hôi của bệnh nhân thường duy trì ở mức bình thường. Tuy nhiên, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ biến chứng, không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong hoặc tàn phế suốt đời.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Cô gái 24 tuổi đột ngột ngừng tim sau buổi phỏng vấn xin việc: 5 dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua

Cô gái 24 tuổi đột ngột ngừng tim sau buổi phỏng vấn xin việc: 5 dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Cô gái 24 tuổi bất ngờ ngừng tim sau buổi phỏng vấn xin việc, dù trước đó đã xuất hiện các triệu chứng tức ngực, khó thở, chóng mặt và tối sầm mắt. Vụ việc là lời cảnh báo về việc không nên chủ quan với những dấu hiệu bất thường của cơ thể, kể cả ở người trẻ.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Loại hạt quen thuộc mỗi dịp lễ, Tết có lợi cho tim mạch, nhiều người vẫn ăn chưa đúng cách

Loại hạt quen thuộc mỗi dịp lễ, Tết có lợi cho tim mạch, nhiều người vẫn ăn chưa đúng cách

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Thường xuất hiện trong những buổi trò chuyện, ngày lễ hay đơn giản là món ăn vặt tại nhà, hạt bí ngô ít khi được chú ý như một thực phẩm có giá trị dinh dưỡng. Loại hạt này cung cấp magiê, chất béo không bão hòa và vitamin E, có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch nếu được sử dụng hợp lý.

Măng tươi có độc không? 3 nhóm người có thể bổ sung vào thực đơn nhưng cần nhớ kỹ điều này

Măng tươi có độc không? 3 nhóm người có thể bổ sung vào thực đơn nhưng cần nhớ kỹ điều này

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Măng tươi là thực phẩm quen thuộc trong nhiều món ăn của người Việt, từ canh măng, măng luộc đến măng xào. Tuy nhiên, những lo ngại về độc tố trong măng khiến không ít người e ngại khi sử dụng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, giảng viên Đại học Y Hà Nội, măng có thể góp mặt trong chế độ ăn đa dạng, nhưng cần được sơ chế, chế biến đúng cách và sử dụng phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người.

Cá trắm cỏ quen thuộc trên mâm cơm có giá trị dinh dưỡng gì? Chuyên gia chỉ cách ăn tốt cho sức khỏe

Cá trắm cỏ quen thuộc trên mâm cơm có giá trị dinh dưỡng gì? Chuyên gia chỉ cách ăn tốt cho sức khỏe

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không cần lựa chọn những loại cá đắt tiền, cá trắm cỏ vẫn có thể góp phần cung cấp protein, vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, giảng viên Đại học Y Hà Nội, giá trị dinh dưỡng của cá không chỉ nằm ở bản thân thực phẩm mà còn phụ thuộc vào cách chế biến và sự cân đối trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.