Làm đẹp kiểu siêu rẻ, siêu độc
GiadinhNet - Chỉ từ 3.000 – 15.000 đồng, chị em phụ nữ đã có thể sở hữu những lọ sơn móng tay không nhãn mác, không xuất xứ, không hạn dùng, không rõ thành phần… với đầy đủ sắc màu, từ màu trơn bóng đến pha nhũ lấp lánh.
![]() |
|
Các loại sơn móng tay không nhãn mác, không xuất xứ, thường chứa nhiều hóa chất độc hại. |
Với “gu” thời trang khá ổn, chị Hà Trang (22 tuổi, trú ở phố Tôn Thất Tùng, Hà Nội) luôn thay đổi màu sơn móng mới sao cho phù hợp với trang phục. Sau thời gian dài “ham của rẻ”, móng tay chị có những dấu hiệu lạ. Ban đầu, móng tay bị sưng tấy, đau nhức. Sau đó, đầu móng bị tróc thành các lớp mỏng, dần dần tách từ lớp này đến lớp khác, đến nỗi da tay và móng không còn phân biệt được. Đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, các bác sĩ cho biết chị bị viêm móng nặng do “nạp” quá nhiều hóa chất độc hại từ sơn móng tay. Cùng cảnh ngộ với chị Trang, chị Minh Thu (24 tuổi, ở đường Trường Chinh, Hà Nội) do cắt tỉa xung quanh rìa móng tay, chân quá thường xuyên, cùng việc tô các loại sơn khiến chân móng bị chín mé và đau nhức; bề mặt móng bị sần sùi, tạo môi trường cho vi khuẩn, nấm phát triển.
BS Hoàng Thị Chính (Bệnh viện 198) cho biết: Các loại sơn móng tay thường chứa nhiều hóa chất độc hại, có thể kể tới: Formaldehyde, benzen… là những hóa chất nguy hiểm nhất. Tùy vào cơ địa của từng người, không chỉ những người dùng lâu và mức độ thường xuyên mới bị nhiễm độc do hóa chất, mà với những người cơ địa dị ứng, mới sơn móng một, hai lần cũng dễ gây sưng tía, mẩn ngứa, sốc phản vệ… Nguy hiểm hơn, việc sơn móng với tần suất dày đã góp phần thúc đẩy quá trình tích tụ chất độc vào móng. Chất độc lâu ngày ngấm vào cơ thể, ảnh hưởng trực tiếp đến gan và thận.
Đáng nói hơn là chất aceton dùng để tẩy màu móng mà chị em phụ nữ vẫn ngỡ vô hại lại bị liệt vào nhóm chất tẩy mạnh. Việc lạm dụng aceton sẽ làm mất lớp sừng ở da, làm móng tay ngả xám, lớp móng bị bào mòn, có nhiều trường hợp bị rụng móng tay. Đến lúc đó, việc điều trị sẽ vô cùng khó khăn và tốn kém.
