Làng nghề trầm hương Hà Tĩnh tất bật vào vụ Tết Nguyên đán

| Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Những ngày cuối năm, làng trầm hương ở Hà Tĩnh lại hối hả, nhộn nhịp, tất bật để sản xuất phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán.

Làng nghề trầm hương Hà Tĩnh tất bật vào vụ Tết - Ảnh 1.

Từ lâu, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) được mệnh danh là 'thủ phủ' của cây dó trầm. Đây là một trong những loại cây kinh tế chính, góp phần rất lớn trong việc tăng thu nhập cho người dân địa phương. Các sản phẩm từ trầm có giá trị từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Làng nghề trầm hương Hà Tĩnh tất bật vào vụ Tết - Ảnh 2.

Theo người dân địa phương, sau khi thu mua cây dó trầm, những người thợ sẽ đục lấy phần trầm có chứa tinh dầu đạt chất lượng.

Làng nghề trầm hương Hà Tĩnh tất bật vào vụ Tết - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Chí Thành (SN 1987, chủ cơ sở sản xuất hương trầm Đinh Gianh) cho biết, dịp gần Tết, nhu cầu sử dụng các loại hương sạch làm từ nguyên liệu tự nhiên tăng cao. Hiện nay, các sản phẩm chính của cơ sở gồm đồ thủ công mỹ nghệ, hương trầm và nụ trầm hương. Để đáp ứng đủ hàng cho dịp Tết, các công đoạn sản xuất đã được triển khai từ nhiều tháng trước, đảm bảo cuối năm kịp thời đóng gói và chuyển hàng đi tiêu thụ.

Làng nghề trầm hương Hà Tĩnh tất bật vào vụ Tết - Ảnh 4.

Cơ sở của anh Thành hiện có 4 công nhân làm việc chính, nhưng vào mùa giáp Tết, anh phải tuyển thêm người để đáp ứng nhu cầu. Dù bận rộn làm việc từ sáng đến tối, cơ sở vẫn không kịp hoàn thành các đơn hàng cho khách.

Làng nghề trầm hương Hà Tĩnh tất bật vào vụ Tết - Ảnh 5.

Nhờ đôi bàn tay khéo léo của thợ xoi, cây dó bầu được biến hóa thành những sản phẩm mang giá trị kinh tế và văn hóa cao. Hiện sản phẩm trầm hương rất đa dạng, đi từ các mặt hàng thô đến đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo.

Làng nghề trầm hương Hà Tĩnh tất bật vào vụ Tết - Ảnh 6.

Đáng chú ý, toàn bộ phần xác cây sau khi xoi lấy trầm đều được tận dụng triệt để làm nhang hảo hạng, minh chứng cho mô hình kinh tế tuần hoàn, giúp bảo vệ môi trường làng nghề.

Làng nghề trầm hương Hà Tĩnh tất bật vào vụ Tết - Ảnh 7.

Không chỉ dừng lại ở sản phẩm hương trầm, người dân Hương Khê đã mạnh dạn sáng tạo và ứng dụng nhiều công nghệ mới để sản xuất các sản phẩm từ cây dó trầm. Nhờ đó, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao và nhận được sự ưa chuộng từ thị trường.

Làng nghề trầm hương Hà Tĩnh tất bật vào vụ Tết - Ảnh 8.

Hiện nay, tại Phúc Trạch, nhiều hộ gia đình trồng cây dó trầm quy mô lớn đã thành lập các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến các sản phẩm như trầm hương, trầm nụ, trầm miếng và đồ thủ công mỹ nghệ có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, nhiều sản phẩm chế biến từ cây dó trầm đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Làng nghề trầm hương Hà Tĩnh tất bật vào vụ Tết - Ảnh 9.

Ông Phan Quốc Thanh - Phó chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, cho biết địa phương là "thủ phủ" trầm hương chất lượng cao với diện tích trồng cây dó trầm của toàn xã hơn 780 héc-ta. Cây dó trầm mang lại nguồn thu nhập cao, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo và làm giàu.

Làng nghề trầm hương Hà Tĩnh tất bật vào vụ Tết - Ảnh 10.

"Hiện nay, các cơ sở sản xuất, chế tác trầm hương trên địa bàn đang bước vào mùa cao điểm sản xuất các sản phẩm trầm hương để phục vụ thị trường Tết. Vì vậy, cùng với việc hỗ trợ các cơ sở thực hiện đăng ký nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, xã Phúc Trạch đang kêu gọi các nhà đầu tư để chế biến sâu sản phẩm từ cây dó trầm, rút ngắn khoảng cách, thời gian chế tác nhằm nâng cao giá trị kinh tế từ loài cây này", lãnh đạo UBND xã Phúc Trạch cho hay.

Làng nghề trầm hương Hà Tĩnh tất bật vào vụ Tết - Ảnh 11.Bên trong làng trồng quất cảnh nổi tiếng ở Ninh Bình chuẩn bị phục vụ Tết Bính Ngọ

GĐXH - Những ngày cuối năm, làng trồng quất cảnh Nam Phong (phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) bước vào giai đoạn bận rộn nhất. Khắp các vườn, bà con tất bật cắt tỉa, chăm cây, chỉnh dáng, chuẩn bị cho vụ bán Tết Bính Ngọ 2026.

 

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.