Lỡ uống nhầm hay sặc hóa chất, làm điều này chẳng khác nào đẩy bệnh nhân nhanh chết
GiadinhNet – Việc vô tình uống nhầm, sặc hóa chất rất hay gặp phải, nhất là ở trẻ nhỏ. Nếu không muốn mất mạng khi lỡ uống nhầm, sặc hóa chất cần nhớ tránh làm điều dưới đây.
Dùng miệng hút dầu, xăng là thói quen của nhiều người. Nhưng đã có những trường hợp suýt chết vì xăng, dầu xâm nhập vào phổi. Bệnh viện Phổi Trung ương vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhân Đ. T. B, 46 tuổi, Thái Nguyên trong tình trạng nguy kịch khi bị tổn thương, viêm phổi trầm trọng.
Được biết, anh B làm nghề lái máy ủi trong công trường, trong quá trình vận hành, máy xúc đang chạy thì hết dầu nên đã dùng miệng hút dầu diesel để chạy máy. Trong quá trình hút, anh bị sặc dầu diesel, một lượng dầu lớn đã xâm nhập vào phổi.
Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị nhiều váng dầu đọng lại trên các phế nang và nhu mô phổi. Các bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật rửa phổi để làm giảm tổn thương phổi do hóa chất. May mắn nhờ cấp cứu kịp thời, anh đã qua khỏi.

Trường hợp bệnh nhân B cấp cứu tại bệnh viện Phổi Trung ương. Ảnh BVCC
Tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) cũng thường xuyên tiếp nhận những trường hợp bị ngộ độc xăng, dầu. Có thói quen dùng miệng hút dầu, một lần anh S, 27 tuổi ở Hoài Đức (Hà Nội) đã bị sặc nuốt một ngụm dầu.
Dù hơi khó chịu nhưng sau đó anh chủ quan, vẫn sinh hoạt bình thường. Chiều cùng ngày, thấy đau ngực, cơn đau xuất hiện dữ dội, khó thở nên đã được gia đình đưa đi cấp cứu. Anh vào viện trong tình trạng đau ngực, khó thở, ho khạc ra đờm lẫn máu có mùi dầu.
Theo BS Phạm Duệ - nguyên Giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, trường hợp ngộ độc xăng dầu nhập viện với nguyên nhân uống nhầm như những bệnh nhân trên không phải ít. Nhiều trường hợp có thói quen kề miệng vào ống hút xăng, dầu từ trong các bình xăng, can xăng. Khi hít mạnh, xăng dầu dễ xộc sâu trong miệng và nuốt phải. Hóa chất khi vào phổi gây viêm phổi, khó thở.
Trường hợp ngộ độc dầu luyn thì nguy hiểm hơn vì chất này đặc sánh. Khi vào phổi sẽ đọng lại gây viêm phổi, khó thở và việc điều trị cũng khó hơn do dầu dính chắc.
Các chuyên gia cũng cho rằng, trẻ nhỏ là đối tượng dễ uống nhầm phải hóa chất hơn cả. Ở mức độ nhẹ, uống ít có thể được tống ra ngoài theo đường tiêu hóa. Nhưng đa phần trường hợp uống xăng, dầu hỏa có thể gây viêm phổi bởi họ dễ dàng hít phải hơi độc của hóa chất. Nếu sặc hóa chất vào phổi thì tổn thương, viêm phổi càng nặng nề hơn.
Di chứng để lại sau tai nạn là rất lớn, bởi vậy các bậc cha mẹ cần chú ý đến trẻ nhỏ. Đừng có thói quen để các hóa chất, xăng dầu… trong các chai nước ngọt. Trẻ nhỏ dễ vô tình uống phải.
Điều cần đặc biệt lưu ý là không giống như bệnh nhân bị các dị vật khác, khi lỡ uống nhầm hóa chất thì tuyệt đối không được gây nôn vì đây là chất có tính ăn mòn mạnh. Cách làm này càng làm hóa chất tràn vào khí quản lần nữa tăng mức ngộ độc, gây bỏng thực quản, bị viêm phổi.
Trước khi đưa tới bệnh viện có thể cho nạn nhân uống vài ngụm nước nhỏ để tránh bỏng rát cổ họng, giảm kích thích niêm mạc. Phải uống từ từ, tránh bị sặc nước nếu không tình trạng càng nguy kịch hơn vì bị nôn làm hóa chất trào ngược lên dạ dày, thực quản. Ngay sau đó nhanh chóng đưa đi cấp cứu.
P.Thuận
Người đàn ông 45 tuổi bất ngờ phát hiện bệnh tiểu đường từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 11 giờ trướcGĐXH - Sụt 10kg chỉ trong 1 tháng, người đàn ông 45 tuổi bất ngờ ngất xỉu. Nhập viện cấp cứu, được chẩn đoán mắc tiểu đường type 2 kèm biến chứng nặng.
Loại rau quen thuộc giúp hỗ trợ tiêu hóa, ổn định huyết áp nhưng nhiều người ăn sai cách
Sống khỏe - 15 giờ trướcGĐXH - Ngọn bí ngô (rau bí) là món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho tiêu hóa, tim mạch. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng, loại rau này cũng có thể gây tác dụng ngược, đặc biệt với một số nhóm người.
Vì sao người trẻ khỏe mạnh vẫn đột tử? Câu trả lời khiến nhiều người giật mình
Bệnh thường gặp - 17 giờ trướcGĐXH - Các chuyên gia chỉ ra rằng đột tử ở người trẻ "hung hiểm" hơn so với người già do 3 đặc trưng: Không có tiền sử bệnh rõ ràng, triệu chứng báo trước không điển hình và diễn tiến cực nhanh.
Loại củ rẻ tiền bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận ăn đúng cách để phòng ngừa biến chứng
Sống khỏe - 19 giờ trướcGĐXH - Người bệnh suy thận ăn hành tây có nhiều lợi ích, nhưng cần được cá thể hóa theo từng giai đoạn bệnh.
4 'lười' – 3 'chăm' của người dân vùng đất sống thọ nhất thế giới: Càng lười càng khỏe mạnh
Sống khỏe - 22 giờ trướcGĐXH - Khoảng 2/3 người sống thọ nơi đây có chung những thói quen sinh hoạt rất đặc biệt.
10 quy tắc vàng để kéo dài tuổi thọ: Đầu tiên đừng để bị ngã, điều cuối cùng không phải ai cũng làm được
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Lão hóa là quy luật của tự nhiên, nhưng sống một tuổi già rực rỡ hay u uất là lựa chọn của mỗi người. Quản được 10 điều này, bạn không chỉ kéo dài con số tuổi thọ mà còn nâng tầm chất lượng cuộc sống mỗi ngày.
Người đàn ông ung thư gan giai đoạn muộn may mắn 'thoát án tử': Bác sĩ tiết lộ yếu tố quyết định!
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Ngay cả với ung thư gan giai đoạn muộn, nếu được đánh giá đúng và áp dụng chiến lược điều trị phù hợp, người bệnh vẫn có cơ hội kéo dài sự sống.
Người phụ nữ 69 bị ung thư tuyến giáp di căn thừa nhận mắc sai lầm này suốt 2 năm
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Bác sĩ cảnh báo, việc bỏ theo dõi định kỳ u tuyến giáp lành tính có thểkhiến bệnh tiến triển âm thầm và bỏ lỡ thời điểm điều trị hiệu quả.
Ghép thận tự thân: Cứu sống thanh niên 27 tuổi đa chấn thương nguy kịch
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Một ca ghép thận tự thân vừa được thực hiện thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cứu sống nam thanh niên 27 tuổi bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông.
5 kiểu người có tốc độ lão hóa 'không phanh'
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Tại sao cùng ở tuổi 50, có người trông như chỉ mới ngoài 40, nhưng có người lại già nua như đã sang tuổi 70?
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.