Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời cảnh tỉnh sau vụ bé gái 1 tuổi liệt mặt vì nằm quạt sai cách

Thứ sáu, 16:53 19/08/2022 | Sống khỏe

GiadinhNet - Dù đã được cảnh báo về nguy cơ liệt mặt, méo miệng hoặc mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp do các thói quen dùng quạt sai cách. Tuy nhiên, nhiều người, nhất là trẻ nhỏ vẫn gặp họa.

Từ vụ sốc phản vệ sau ăn cá thu, khuyến cáo những loại thực phẩm dễ gây dị ứng, cần thận trọng khi ănTừ vụ sốc phản vệ sau ăn cá thu, khuyến cáo những loại thực phẩm dễ gây dị ứng, cần thận trọng khi ăn

GiadinhNet – Theo các chuyên gia, những người có tiền sử gia đình bị dị ứng hoặc đã từng bị dị ứng với thức ăn cần thận trọng với một số loại thực phẩm như: Hải sản, các loại hạt, sữa, trứng, dứa, khoai tây, đậu nành…

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3 đã tiếp nhận một bệnh nhi 1 tuổi nhập viện trong tình trạng bị méo mặt do ngủ quạt sai cách.

Theo lời kể của người nhà, buổi tối khi đi ngủ, bé N nằm đối diện với chiếc quạt điện, quạt thổi trực tiếp vào vùng mặt, đầu gáy. Ngày hôm sau, bé bị cảm, sổ mũi và được mẹ phát hiện miệng méo sang trái.

Lời cảnh tỉnh sau vụ bé gái 1 tuổi liệt mặt vì nằm quạt sai cách: Cần bỏ ngay những thói quen này nếu không muốn hại con! - Ảnh 2.

Bệnh nhi bị liệt mặt vì nằm quạt sai cách. Ảnh BVCC

Khi được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3 để khám, các bác sĩ chẩn đoán bé bị liệt dây thần kinh số 7. Bệnh nhi được điều trị với phương pháp xoa bóp, bấm huyệt vùng mặt trái và châm cứu trong 2 tuần. Hiện tình hình sức khỏe của bé cơ bản ổn định.

Theo BS CK2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3, đây là ca điển hình vì cơ thể bé yếu, thời tiết giao mùa, gia đình để quạt, máy lạnh thổi trực tiếp vào mặt, gáy gây ảnh hưởng dẫn đến liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên hay liệt mặt.

Theo y học cổ truyền, nguyên nhân gây ra tình trạng liệt mặt ngoại biên thường là phong hàn (gió lạnh), phong nhiệt (gió nóng) xâm nhập vào các kinh dương ở đầu và mặt.

Điều đáng nói, trước đó, dù đã được cảnh báo về nguy cơ liệt mặt, méo miệng do các thói quen dùng quạt, điều hòa sai cách. Tuy nhiên, nhiều người, nhất là trẻ nhỏ vẫn gặp họa.

Ngoài nguy cơ bị liệt mặt, méo miệng, theo các bác sĩ, nằm quạt sai cách khi ngủ còn khiến trẻ dễ mắc các bệnh về hô hấp như: Viêm mũi, chảy nước mũi, cảm lạnh, đau họng, viêm phế quản, viêm phổi hoặc nguy cơ dẫn đến hen suyễn mạn tính.

Một số thói quen bật quạt khi ngủ có thể gây hại cho trẻ như:

Bật quạt thổi trực tiếp vào đầu, mặt trẻ

Các chuyên gia nhận định, đầu là nơi hội tụ và giao thoa của dương khí. Khi đầu trẻ bị lạnh, nó sẽ ảnh hưởng đến phần đầu cũng như toàn bộ dương khí của cơ thể. Mặt cũng như vậy, nó có 2 kinh mạch trên mặt không nên bị gió thổi.

Lời cảnh tỉnh sau vụ bé gái 1 tuổi liệt mặt vì nằm quạt sai cách: Cần bỏ ngay những thói quen này nếu không muốn hại con! - Ảnh 3.

Ảnh minh họa


Với trẻ nhỏ, cơ địa nhạy cảm, khi gió thổi thẳng vào 2 bộ phận này rất dễ gây co thắt mạch máu, thậm chí là tê liệt khuôn mặt. Điều này cũng có thể gây thiếu oxy lên não với các biểu hiện làm mặt tái nhợt, khó thở, yếu tay chân, chóng mặt, đổ mồ hôi khi di chuyển, giọng nói nhỏ...

Cho trẻ nằm quạt ngủ cả đêm

Cũng giống việc để gió từ quạt thổi thẳng vào đầu, mặt, để quạt với tốc độ gió lớn thổi thẳng vào người trẻ cả đêm sẽ làm mất hơi ẩm từ miệng và mũi trẻ, gây khô niêm mạc, dẫn đến các vấn đề về đường hô hấp.

Không những thế, ban đêm nhiệt độ sẽ hạ xuống nên nếu để quạt suốt đêm, trẻ sẽ dễ bị lạnh và ốm.

Không lau mồ hôi cho trẻ trước khi nằm quạt

Trước khi đi ngủ, nếu trẻ nhỏ chạy nhảy, đổ mồ hôi nhiều mà bố mẹ cho trẻ ngồi trước quạt đang thổi mạnh hoặc cho trẻ đi ngủ luôn sẽ rất nguy hiểm. Bởi khi đó, các mạch máu đang giãn nở, nếu gặp lạnh sẽ làm quá trình bài tiết mồ hôi bị ngưng trệ, mạch máu co lại đột ngột, dễ dẫn tới cảm lạnh, thậm chí đột quỵ.

Do đó, bố mẹ nên lau khô người cho con rồi mới cho ngồi quạt. Và nên điều chỉnh quạt ở mức gió nhẹ để làm mát từ từ cho trẻ.

Dùng quạt đúng cách

Để đảm bảo cho trẻ nằm ngủ quạt một cách an toàn, các chuyên gia khuyến cáo, bố mẹ cần tuân thủ một số những nguyên tắc như sau:

- Cung cấp cho trẻ đủ lượng nước, giúp duy trì nhiệt độ bên trong cơ thể, tránh mất nước khi nằm quạt quá lâu.

- Nên cho trẻ mặc quần áo mỏng nhẹ, để bé nằm cùng hướng quạt, không đặt quạt thổi thẳng vào người trẻ (đặc biệt là đầu và mặt) tốt nhất là hướng quạt ra ngoài cửa để không không khí dễ lưu thông.

- Không bật quạt ở mức quá cao, mức độ gió phù hợp nhất cho trẻ nên là: 0,2-0,5 m/s (mức gió rất nhẹ, không gây nguy hại).

- Nên để quạt ở chế độ xoay, hoặc sử dụng thêm tấm lưới chắn để giảm sức gió. Cùng với đó, nên để chế độ hẹn giờ khi sử dụng quạt cho trẻ, tránh trường hợp bố mẹ ngủ quên, bé phải nằm quạt quá lâu.

- Hạn chế cho trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh nằm quạt hơi nước, quạt phun sương vì hơi nước dễ làm trẻ mắc các bệnh đường hô hấp.

Anh Khôi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Sống khỏe - 8 giờ trước

Hapacol 650 mang đến giải pháp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả, đồng hành cùng phụ nữ tự tin hơn trong mọi hoạt động để đi tới thành công.

14 loại thuốc khi kết hợp với rượu sẽ gây nguy hiểm

14 loại thuốc khi kết hợp với rượu sẽ gây nguy hiểm

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

Tương tác thuốc với rượu có thể gây nguy hiểm cho người bệnh, thậm chí gây tử vong. Vậy đâu là những thuốc cần tránh uống cùng với rượu?

Người đàn ông suýt chết vì nhồi máu cơ tim, cao huyết áp do thường xuyên làm một việc mà nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông suýt chết vì nhồi máu cơ tim, cao huyết áp do thường xuyên làm một việc mà nhiều nam giới Việt mắc phải

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim có tiền sử huyết áp cao nhiều năm và thường xuyên hút thuốc, khoảng 1 bao thuốc lá mỗi ngày.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

Bệnh thường gặp - 16 giờ trước

Hôi miệng là tình trạng hơi thở có mùi hôi, nguồn gốc xuất phát từ trong khoang miệng. Đây là bệnh lý không gây nguy hiểm nhưng lại có sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người bệnh.

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Sống khỏe - 19 giờ trước

Vitamin D là một loại hormone mà cơ thể tạo ra sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đóng nhiều vai trò quan trọng trong, bao gồm hỗ trợ hệ thống miễn dịch, chức năng cơ và thần kinh, khả năng hấp thụ canxi của cơ thể…

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Nhiều trẻ gặp vấn đề về tâm lý, rơi vào trầm cảm vì nhiều lý do từ gia đình, xã hội mà cha mẹ không biết.

Top