'Ma men' phóng xe máy ngược chiều trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn

| Pháp luật

GĐXH - Tối 9/1, nam thanh niên điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn đã đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) dẫn đến va chạm liên hoàn với 2 xe ô tô khác.

Ngày 10/1, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo báo cáo từ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT), vào khoảng 21h33 ngày 09/01 tại km210+950 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (hướng Hà Nội đi Ninh Bình) đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 1 xe máy và 2 xe ô tô.

Vào thời điểm trên, anh Đỗ Văn H. (SN 1992, trú tại phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe mô tô mang BKS 90B2-468.xx đã liều lĩnh đi vào đường cao tốc và chạy ngược chiều.

"Ma men" điều khiển xe máy ngược chiều trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn.

Hậu quả, chiếc xe máy của H. đã va chạm với 2 xe ô tô con (BKS 90A-136.xx và 18A-475.xx) đang lưu thông đúng chiều. May mắn, vụ va chạm không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường, 2 chiếc ô tô bị trầy xước nhẹ, riêng chiếc xe máy của H. bị hư hỏng.

Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy, trong hơi thở của Đỗ Văn H. có nồng độ cồn lên tới 0,731 mg/l. Đây là mức vi phạm rất cao, gần gấp đôi mức vi phạm cao nhất được quy định trong Nghị định 100 (mức kịch khung là 0,4 mg/l khí thở).

Hiện tại, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp nhận để xem xét dấu hiệu “gây rối trật tự công cộng” của Đỗ Văn H.

'Ma men' phóng xe máy ngược chiều trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn - Ảnh 1.Gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, 'ma men' lao xe vào CSGT rồi bỏ chạy ở Thái Nguyên

GĐXH - Bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, Nguyễn Văn Huy (SN 1999) không những không chấp hành mà còn quay đầu xe, lao thẳng vào tổ công tác khiến 3 cán bộ CSGT ở Thái Nguyên suýt bị thương.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.