Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mất quyền lợi khi chết chỉ vì nợ... 1,7 triệu đồng

Thứ hai, 09:54 16/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sinh ra đã bị dị tật nên bà Nguyễn Thị Lê (SN 1958) chỉ biết quanh quẩn trên chiếc xe lăn và mở cái quán nước nho nhỏ ven đường để mưu sinh. Cả cuộc đời đã thiệt thòi, nhưng khi chết, bà Lê còn không được tổ chức tang lễ theo truyền thống của làng, chỉ vì nợ các khoản phí cộng đồng.

Cụ Nguyễn Thị Bốn, mẹ của bà Nguyễn Thị Lê. Ảnh: P.B
Cụ Nguyễn Thị Bốn, mẹ của bà Nguyễn Thị Lê. Ảnh: P.B

“Trả hết nợ mới tổ chức tang lễ”

Đó là câu chuyện gây xôn xao nhiều tháng nay ở thôn Chùa, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Và để hiểu rõ thực hư câu chuyện, chúng tôi tìm về thôn Chùa vào một ngày đầu tháng 5/2016.

Khi đến quán nước đầu thôn, hỏi thăm về nhà của bà Nguyễn Thị Lê, anh chủ quán đon đả rót nước mời khách rồi hỏi lại: “Bà Lê thì trong làng, ngoài thôn này ai mà không biết. Bà ấy mất từ trước Tết, số khổ đến khi chết, Trưởng thôn không cho mượn chiêng, trống, xe tang nên gia đình phải đi thuê ngoài”.

Rời quán nước, theo lời chỉ dẫn của chủ quán nước, chúng tôi tìm về căn nhà của bà Lê, mà nói đúng hơn là căn lều tạm nằm cạnh ngã ba con đường liên thôn Chùa. Sau vài ba phút gọi cửa, một cụ bà tóc đã bạc, dáng hình nhỏ thó, móm mém, chào khách và giới thiệu mình là Nguyễn Thị Bốn, mẹ của bà Lê. Cụ Bốn năm nay đã 89 tuổi, sống trong cái chòi ẩm thấp rộng chừng 6 mét vuông, đủ kê một chiếc giường, một cái tủ nho nhỏ bán mấy gói thuốc lá, dầu gội đầu và bàn thờ để hương khói cho con gái vừa mất.

Biết chúng tôi đến hỏi chuyện về con gái mình, cụ nghẹn ngào: “Ngày cái Lê còn sống hai mẹ con tôi dựng tạm quán này để vừa có chỗ chui ra chui vào và vừa để bán thêm mớ rau, quả cà lấy tiền mưu sinh qua bữa. Khổ lắm các chú ạ, con tôi khi sống đã thiệt thòi đến lúc chết cũng không được yên thân”, nói đoạn cụ Bốn gạt nước mắt và nhìn lên bàn thờ nơi có di ảnh của con gái mình.

Cụ Bốn nói thêm: “Thấy con gái mất mà lãnh đạo thôn không tổ chức tang lễ như bình thường, tôi có hỏi đứa con trai cả Nguyễn Văn Nam thì mới được biết, con tôi đang nợ tiền an ninh, nội đồng, khuyến học, lễ hội của thôn, tổng là 1,7 triệu đồng. Con trai cả tôi bảo, lãnh đạo thôn có gọi lên nói, nếu trả nợ thì thôn mới tổ chức tang lễ”.

Anh không nộp, em mất quyền lợi

Với mong muốn làm sáng tỏ câu chuyện này, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Nam, anh trai ruột của bà Lê. Theo ông Nam, những lời của mẹ mình (bà Bốn) là hoàn toàn chính xác: “Khi em gái tôi còn sống, chẳng thấy phía chính quyền thôn nhắc gì đến khoản tiền đóng góp xã hội của nó. Mà trước đó, chỉ có gia đình tôi là nợ chưa nộp cho địa phương. Nguyên nhân tôi không nộp bởi việc thu chi không minh bạch, khi tôi yêu cầu giải trình thì lãnh đạo thôn không giải trình được”.

Theo ông Nam, ngày 9/11/2015, bà Lê qua đời, khi đó gia đình đã thông báo cho chính quyền địa phương biết để làm giấy chứng tử, phát loa truyền thanh thông báo, đồng thời hỏi mượn các trang thiết bị như xe tang, chiêng, trống… Tuy nhiên, những nguyện vọng trên không được Trưởng thôn chấp thuận. Lý do đưa ra là gia đình ông còn nợ phí an ninh, môi trường, ủng hộ đồng bào lũ lụt, quỹ bảo trợ trẻ em, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, hội xuân… với số tiền hơn 1,8 triệu đồng.

Tiếp đến, ông Nam được Bí thư, Trưởng, Phó thôn mời lên để làm việc. Tại buổi làm việc này, các vị lãnh đạo thôn cho biết, nếu ông Nam không đóng tiền nợ cho thôn thì lãnh đạo thôn sẽ không đứng ra tổ chức tang lễ cho bà Lê, không cho mượn chiêng, trống và xe tang. Quá bất bình về việc làm thiếu lương tâm này, ông Nam đã sang xóm Cấm để thuê chiêng, trống về lo cho em gái mình theo phong tục địa phương.

Ông Nguyễn Văn Khúc, Trưởng thôn Chùa.
Ông Nguyễn Văn Khúc, Trưởng thôn Chùa.

Trong buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Văn Khúc, Trưởng thôn Chùa cho biết: “Trường hợp của chị Nguyễn Thị Lê mất, chúng tôi có mời anh Nam lên để gặp cấp chính quyền. Chúng tôi nói, thôi thì ít nhiều anh nộp vào, dù không đủ cũng nộp vào để chúng tôi tiếp tục thực hiện đám tang chị Lê cho chu đáo. Sau đó tôi gọi lên Chủ tịch xã là ông Trần Quang Hán để trình bày cụ thể vụ việc. Đích thân ông Hán đã vào động viên anh Nam và gia đình nhưng không được. Trong khi đó mọi công tác chuẩn bị như điếu văn, hay các công tác khác tôi đã làm, chỉ chờ anh Nam đóng tiền vào là chúng tôi tiến hành tang lễ. Dù 8h đưa tang mà 7h anh Nam mới nộp thì chúng tôi vẫn tiến hành tổ chức như bình thường”.

Khi PV hỏi có hay không chuyện ông Nam nợ phí đóng góp mà bà Lê lại bị phạt? thì vị Trưởng thôn này cho biết là cả ông Nam và bà Lê đều nợ tiền phí cộng đồng tại địa phương. Cũng theo ông Khúc, trường hợp của bà Lê, địa phương đã miễn không phải nộp thuế đất ruộng. Tuy nhiên, theo Hương ước của thôn Chùa thì các khoản khác như phí môi trường, hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ... thì vẫn phải nộp như thường.

Có một điều lạ là khi được hỏi về nội dung của bản Hương ước làng mà vị Trưởng thôn Chùa khẳng định đã thông qua và được sự đồng tình, nhất trí của toàn thể người dân trong thôn thì đa số câu trả lời chúng tôi nhận được là rất ít người biết!? Hơn nữa, chẳng có bất kì một văn bản nào chứng minh là đã được sự đồng thuận của toàn thể người dân trong thôn, ngoại trừ chữ kí của ông Khúc khi ấy đang giữ chức Phó trưởng thôn Chùa.

“Cả thôn có trên dưới 300 hộ nhưng đến nay chúng tôi chả biết trong Hương ước có cái gì, vì ông Trưởng thôn giữ nó”, một người dân cho biết.

Lập Hương ước “đứng trên cả luật”

Mang những băn khoăn của người dân về bản Hương ước của thôn Chùa nói chung và đặc biệt là trường hợp của gia đình bà Lê, chúng tôi đã có trao đổi với ông Trần Quang Hán, Chủ tịch UBND xã Lương Phong (Hiệp Hòa, Bắc Giang). Ông Hán cho biết: “Trường hợp của bà Lê khi thôn Chùa báo cáo chúng tôi có cử người xuống tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại không được tổ chức tang lễ. Phía thôn Chùa có ý kiến là tất cả các khoản (miễn) thuế, chế độ chính sách bà Lê đều được hưởng, phía thôn không có ý kiến gì. Còn các chi phí đóng góp thụ hưởng cộng đồng như phí môi trường, trang thiết bị phục vụ tang lễ... đó là quyền lợi chung nên mọi người dân đều phải đóng góp”.

Cũng theo vị Chủ tịch xã này, đây là quy định nội bộ của từng thôn nên nếu không có gì vi phạm pháp luật thì phía chính quyền xã không có quyền can thiệp sâu. Bởi theo quy định chung của làng, nếu bản thân (người làng) không đóng góp thì sẽ không được thụ hưởng các quyền lợi cộng đồng. Ngoài những quy định pháp luật chung của nhà nước thì mỗi làng sẽ có các quy định riêng để… “gò” người dân.

Tuy nhiên, điều mà ông Hán cũng như các vị “chức sắc” thôn nơi đây không hiểu rằng, những quy định trong Hương ước của thôn Chùa đã đi quá giới hạn về tình người, đạo lý và trái pháp luật. Theo Chỉ thị 24 của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/6/1998, thì hương ước, quy ước không chứa đựng các quy định xử phạt nặng nề, các khoản phí và lệ phí có thể gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Trường hợp bà Nguyễn Thị Lê là người tàn tận, được hưởng chính sách theo pháp luật nhưng vẫn phải đóng góp các khoản tiền được miễn là việc làm trái pháp luật của chính quyền cơ sở nơi đây.

Nói về hương ước thôn Chùa, một người dân ở đây đã thở dài: “Tôi cứ nghĩ hương ước là để cho người dân đoàn kết nhau hơn, chứ ai ngờ nó lại như thế!”.

Nói về việc nợ tiền quỹ của thôn, ông Nguyễn Văn Nam cho biết: “Tiền để mua chiêng, trống, xe tang được trích ra từ việc hiến đất của chúng tôi trong quá trình thực hiện nông thôn mới. Còn khoản tiền nợ như an ninh, môi trường, lễ hội… thì tôi yêu cầu thôn phải công khai, minh bạch nhưng ở đây, thích là họ thu, thích là họ chi nên tôi mới phản đối”.

Một số nội dung trái pháp luật trong hương ước thôn Chùa.
Một số nội dung trái pháp luật trong hương ước thôn Chùa.

Trong Hương ước thôn Chùa, các vị lãnh đạo thôn còn tự đưa ra các quy định “trên cả pháp luật” khác như: “Nếu hộ gia đình nào không trả các khoản nợ của thôn thì sẽ không được thôn xác nhận như giấy tờ chuyển đến, chuyển đi, con em đi học, các chế độ vay vốn ngân hàng, các chính sách như hộ nghèo”… Thậm chí, “bất kỳ cá nhân nào không chấp hành sẽ bị đuổi ra khỏi hội, kể cả những hội có người 100 tuổi già, nếu không thực hiện hương ước của làng, chính quyền địa phương sẽ không tổ chức lễ tang”!?

P.Bình – Q.Chiến/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiểu thời tiết duy trì tại nhiều nơi trên cả nước khiến người dân phải đề phòng trong ngày hôm nay

Kiểu thời tiết duy trì tại nhiều nơi trên cả nước khiến người dân phải đề phòng trong ngày hôm nay

Thời sự - 54 giây trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nhiều nơi trên cả nước chiều tối xuất hiện mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm. Thời tiết nhiều khu vực dịu mát do có mưa.

Tin sáng 6/5: Trần tình của người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội; 'Lật Mặt'thu hơn 1.000 tỷ đồng, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà bỏ túi bao nhiêu?

Tin sáng 6/5: Trần tình của người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội; 'Lật Mặt'thu hơn 1.000 tỷ đồng, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà bỏ túi bao nhiêu?

Thời sự - 48 phút trước

GĐXH - Người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội gây xôn xao thời gian qua là con gái của ông Đặng Hồng Minh – Phó Ban quản trị tòa nhà Đồng Phát - Park View Tower; trên thực tế, nhà rạp, nhà phát hành lấy khoảng 60% doanh thu bộ phim chiếu rạp. Và với bảy phần phim Lật Mặt, Lý Hải thực nhận khoảng 240 tỷ đồng, chưa kể đến thuế TNCN, chi phí tài chính và lãi vay... (nếu có).

Tượng đài chiến thắng xuất hiện trên bầu trời Điện Biên Phủ

Tượng đài chiến thắng xuất hiện trên bầu trời Điện Biên Phủ

Đời sống - 1 giờ trước

Tạo hình tượng đài chiến thắng được thể hiện sinh động trên bầu trời Điện Biên Phủ với màn trình diễn ánh sáng của hơn 700 thiết bị bay không người lái.

Thủ khoa lớp 10 ở Hà Nội chia sẻ bí quyết ôn thi giai đoạn 'nước rút'

Thủ khoa lớp 10 ở Hà Nội chia sẻ bí quyết ôn thi giai đoạn 'nước rút'

Giáo dục - 1 giờ trước

Trần Minh An (từng là thủ khoa lớp 10 chuyên Văn của 3 trường THPT chuyên ở Hà Nội) đã chia sẻ bí quyết để có thể giữ bình tĩnh trong phòng thi và cách ôn thi hiệu quả.

Huy động hàng trăm người tìm kiếm bé trai 8 tuổi mất tích ở Đồng Nai

Huy động hàng trăm người tìm kiếm bé trai 8 tuổi mất tích ở Đồng Nai

Đời sống - 1 giờ trước

Người dân cùng toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức xã và lực lượng công an, quân đội tổ chức tìm kiếm cháu bé bị mất tích đã 3 ngày qua.

3 thanh niên đi xe máy tử vong sau va chạm với xe khách

3 thanh niên đi xe máy tử vong sau va chạm với xe khách

Thời sự - 11 giờ trước

Chở nhau bằng xe máy đi trên tuyến Quốc lộ 1A tránh TP Ninh Bình, 3 thanh niên đi xe máy bất ngờ va chạm với một chiếc xe khách khiến cả 3 tử vong

Phá công trình bỏ hoang để lấy sắt vụn, người đàn ông bị phần mái công trình đè thoát chết trong gang tấc

Phá công trình bỏ hoang để lấy sắt vụn, người đàn ông bị phần mái công trình đè thoát chết trong gang tấc

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình phá bỏ công trình để lấy sắt vụn, ông T. bất ngờ bị phần mái công trình đổ sập khiến nạn nhân mắc kẹt. May mắn sau đó, nạn nhân được lực lượng chức năng cứu ra ngoài và chuyển đến bệnh viện.

Vụ nam công nhân chết trong công ty: Do đồng nghiệp tự ý lái xe nâng, xe mất phanh

Vụ nam công nhân chết trong công ty: Do đồng nghiệp tự ý lái xe nâng, xe mất phanh

Thời sự - 12 giờ trước

Anh H. tự ý sử dụng xe nâng hàng để nâng chuyển kiện hàng, xe mất phanh, không may tông trúng nam công nhân tử vong. Trong khi xe này được phân công cho người khác trực tiếp điều khiển

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Pháp luật - 13 giờ trước

Ngày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 5/5/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 5/5/2024

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 5/5/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

3 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu từ 1/7/2024

3 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu từ 1/7/2024

Đời sống

GĐXH - Bộ LĐ,TB&XH đã đưa ra phương án đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thực hiện từ ngày 1/7/2024 cùng với chính sách tiền lương mới. Ba nhóm đối tượng nào được điều chỉnh tăng lương hưu khi cải cách tiền lương?

Top