Mỹ phẩm bị làm giả ở Bắc Giang được bán trên sàn thương mại điện tử, loạn giá bán

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Tìm kiếm các loại mỹ phẩm có tên trong danh sách bị giả ở Bắc Giang, kết quả cho thấy, các gian hàng trên sàn thương mại điện tử đăng bán với nhiều mức giá, dao động từ 70.000 đồng/sản phẩm cùng dung tích.

Cách phân biệt mỹ phẩm giả, mỹ phẩm ‘xịn’ bán trên các sàn thương mại điện tửCách phân biệt mỹ phẩm giả, mỹ phẩm ‘xịn’ bán trên các sàn thương mại điện tử

Những loại mỹ phẩm làm giả nhãn mác, thương hiệu được quảng cáo có tác dụng mạnh, hiệu quả cao thì đều có nồng độ hóa chất lớn, thậm chí có cả chì, thủy ngân... nên nguy cơ gây nhiễm độc, phá hủy da, làm khô da, sạm da đối với người sử dụng rất cao.

Mỹ phẩm 'made in VietNam' loạn giá bán

Liên quan đến vụ việc lực lượng chức năng Bắc Giang triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán 13 loại mỹ phẩm với tổng số lượng 2.468 sản phẩm thành phẩm bằng công nghệ xô chậu, ngày 12/5, ghi nhận của phóng viên, nhiều sản phẩm trong danh sách  mỹ phẩm bị làm giả được rao bán công khai trên sàn thương mại điện tử với nhiều mức giá.

Theo đó, danh sách các sản phẩm mỹ phẩm bị các đối tượng làm giả ở Bắc Giang, gồm: Kem tẩy trang, kem dưỡng da, serum trị mụn Demi Skin 3 days; SEIMY skin 7 days plus; KT'skin serum; lăn khử mùi STOPIREX; Sạch hôi nách Cú đấm thép, Khử mùi hôi nách Hải Sen; Xịt khử mùi BEUFRES; Nước cất phèn chua ALUFAN, INOD Armpit Serum, Crystal 24 Hour…

Mỹ phẩm bị làm giả ở Bắc Giang được bán trên sàn thương mại điện tử, loạn giá bán - Ảnh 2.

Sản phẩm mỹ phẩm SEIMY skin 7 days plus dung tích 10ml có nhiều mức giá bán trên sàn thương mại điện tử. Ảnh chụp màn hình.

Tìm kiếm nhanh sản phẩm mỹ phẩm "SEIMY skin 7 days plus", trên sàn thương mại điện tử Shoppe, kết quả cho thấy có rất nhiều gian hàng đang rao bán công khai sản phẩm này nhưng giá bán lại khác nhau.

Mức giá bán dao động từ 79.000 đồng đến 232.000 đồng/sản phẩm.

Tại gian hàng DNAbeauty, serum giảm thâm mụn Seimy – Skin days plus dung tích 10ml có giá bán 79.000 đồng (đã giảm 50%). Số lượng hàng mà gian hàng này bán ra đạt hơn 11.700 sản phẩm.

Mỹ phẩm bị làm giả ở Bắc Giang được bán trên sàn thương mại điện tử, loạn giá bán - Ảnh 3.

Mức giá bán thấp nhất đối với sản phẩm "SEIMY skin 7 days plus" là 79.000 đồng/sản phẩm 10ml...

Mỹ phẩm bị làm giả ở Bắc Giang được bán trên sàn thương mại điện tử, loạn giá bán - Ảnh 4.

Tuy nhiên, tại phần đánh giá của một số gian hàng, sản phẩm "SEIMY skin 7 days plus" được khẳng định là hàng giả, không ít người đã "tiền mất tật mang" khi mua sản phẩm này. Ảnh chụp màn hình

Tại gian hàng mỹ phẩm Wrimess, sản phẩm Seimy Skin days plus 10ml có giá bán sau giảm 32% là 95.000 đồng (giá niêm yết 144.000 đồng). Gian hàng này có đến hơn 30.000 sản phẩm đã được bán ra.

Tương tự, sản phẩm xịt khử mùi Beufresh có giá bán từ 18.000 – 158.000 đồng/sản phẩm; xịt khử mùi Hải Sen với gía bán từ 75.000 đồng – 165.000 đồng; nước cất phèn chua ALUFAN đang rao với mức giá từ 26.000 đồng – 38.000 đồng/sản phẩm….

Cận cảnh xưởng sản xuất mỹ phẩm giả bằng công nghệ xô chậu vừa được cơ quan chức năng phát hiện tại Bắc Giang. 

Các sản phẩm trên đều được rao "Made in Viet Nam". Mặc dù các sản phẩm mỹ phẩm đều được bán với số lượng khủng nhưng ở phần đánh giá sản phẩm tại một số gian hàng, rất nhiều người mua hàng đã phát hiện hàng giả và thẳng thắn đánh giá sản phẩm 1 sao cho sản phẩm đã bỏ tiền ra mua.

Cục Quản lý dược đã nhiều lần yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh mỹ phẩm trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội như TikTok, Zalo, Facebook, YouTube. Tuy nhiên, tình trạng  mỹ phẩm  không rõ nguồn gốc xuất xứ, mỹ phẩm nhiều "không" vẫn được đăng bán đầy rẫy trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.

Mỹ phẩm bị làm giả ở Bắc Giang được bán trên sàn thương mại điện tử, loạn giá bán - Ảnh 6.

Sau vụ triệt phá xưởng sản xuất mỹ phẩm giả bằng công nghệ xô chậu tại Bắc Giang, không ít người tiêu dùng đã giật mình nghi ngờ chính sản phẩm xịt khử mùi BEUFRESH mà gia đình đang sử dụng. Ảnh người dân cung cấp

Theo các chuyên gia, ngoài việc kiểm duyệt của sàn thương mại điện tử trước khi xác minh danh tính tài khoản cấp cho người bán hàng, tăng cường duyệt hàng hóa… người tiêu dùng không thể phó mặc "túi tiền" cho hoạt động kiểm duyệt của sàn thương mại điện tử.

Các chuyên gia cho rằng, người tiêu dùng nên lựa chọn mua sản phẩm ở những gian hàng chính hãng (được cấp/duyệt Mall/Official Store), đồng thời, kiểm ra phần đánh giá gian hàng và sản phẩm, xem kỹ mô tả sản phẩm và thông tin xuất xứ, kiểm tra khi nhận hàng. Đặc biệt là người tiêu dùng nên quay video khi mở đơn hàng để làm bằng chứng khi có sự cố về chất lượng sản phẩm.

Vụ việc phát hiện xưởng sản xuất mỹ phẩm giả bằng công nghệ xô chậu tại một nhà riêng ở Bắc Giang, lực lượng chức năng xác định, từ khoảng cuối năm 2024, Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 1996), ở thôn Lải, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã đặt in tem nhãn, bao bì giả của các sản phẩm mỹ phẩm, máy móc, nguyên liệu, công cụ, vỏ chai lọ… để thực hiện việc sản xuất mỹ phẩm giả.

Nguyên liệu dùng để sản xuất mỹ phẩm chủ yếu là dung dịch, hương liệu pha chế không rõ nguồn gốc xuất xứ, bột phèn chua. Các nguyên liệu này được Khánh mua trôi nổi trên thị trường.

Thành phẩm sau đó được Khánh và các đối tượng rao bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee, Tiktok và gửi bán qua dịch vụ ship COD khi có đơn mua.

Các tài khoản Shopee rao bán mỹ phẩm nghi giả được lực lượng chức năng xác định, gồm: "Bn Store 2024", "Bibo Comesticc", "Nhungnguyen010798", "Vliwwfo6-r" và các tài khoản Tiktok "Sare Comesticc", "Coca Beauty".

Tính từ khoảng cuối năm 2024 đến nay, Khánh đã bán trót lọt hơn 100.000 đơn hàng cho các khách hàng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và với doanh thu hơn 6 tỷ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định.

"Điểm" hàng loạt hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược yêu cầu tăng cường kiểm soát'Điểm' hàng loạt hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược yêu cầu tăng cường kiểm soát

GĐXH - Trong công tác kiểm tra hậu mại một số tổ chức sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược, Sở Y tế đã phát hiện một số tổ chức có các vi phạm trong quá trình sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Nhà riêng trong ngõ tại Gia Lâm, Hà Nội đã vượt ngưỡng 3 tỷ đồng1căn

B.Loan
Ý kiến của bạn
Tags:
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.