Nam sinh sáng giá cho danh hiệu thủ khoa THPT Quốc gia
Ngô Vương Minh, học sinh lớp Tin Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội hiện đang là ứng viên sáng giá cho danh hiệu thủ khoa kỳ thi THPT quốc gia với điểm số các môn cực cao.
Nếu xét theo các khối thi truyền thống, điểm số ở khối A với các môn Toán, Vật lí, Hóa học của nam sinh này sẽ là: 29,5 điểm; khối B với các môn Toán, Hóa học, Sinh học là 29,75 điểm, khối A1 là 27 điểm.
Điểm số ở khối D với các môn Toán, Văn, Tiếng Anh của nam sinh này cũng khá cao, đạt 24,5 điểm.

Vương Minh - học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên đại học Sư phạm. (Ảnh: NVCC)


Vương Minh - học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên đại học Sư phạm. (Ảnh: NVCC)
Với mức điểm này khả năng trúng tuyển các trường ĐH với danh hiệu thủ khoa ở các khối như A, B, A1 của Vương Minh là rất cao.
Chia sẻ với VietNamNet, Vương Minh cho biết bản thân em rất vui mừng nhưng không bất ngờ với kết quả này. Khi bước ra khỏi phòng thi, em đã tự tin với điểm số các môn đạt được.
Năm nay Vương Minh sẽ nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường ĐH Y Hà Nội, ngành Dược. Trên Minh còn có anh trai hiện cũng đang học năm thứ 5 ngành Bác sĩ đa khoa, Trường ĐH Y Hà Nội.
“Theo học ở đây em sẽ được anh trai giúp đỡ rất nhiều về học tập cũng như sinh hoạt. Hơn nữa, ước mơ làm trong ngành y của em đã có từ bé mỗi khi đi thăm người ốm em thấy các bác sĩ rất nhiệt tình và được mọi người quý mến” – Vương Minh cho biết.
Đặt ra mục tiêu rõ ràng ngay từ năm lớp 10 nên Minh gần như không tham gia vào các cuộc thi học sinh giỏi cấp trường hay thành phố mà dành thời gian ôn luyện thi đại học.
Phương pháp học tập của Vương Minh là nắm thật chắc kiến thức cơ bản ngay ở trên lớp, luyện thật nhiều đề thi, bắt chước các cách giải hay và liên tục tăng tốc độ làm bài.
8/10 lần thi thử THPT quốc gia ở trường, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (quận Hà Đông, Hà Nội) cùng một trung tâm luyện thi Vương Minh đạt thành tích thủ khoa. 2 lần còn lại em đều đạt điểm số thuộc tốp 3, tốp 5.
Với các môn xã hội, Vương Minh thường đọc các tác phẩm văn học thế giới như một cách để thư giãn đầu óc mỗi khi mệt mỏi. Dù học để thi khối A, B nhưng nhờ chăm chú nghe giảng và đọc thêm nên kết quả ở các môn này của Minh khá tốt.
Cô Vũ Thị Thu Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp của Vương Minh cho biết: Về học tập, ngay từ năm lớp 11 em tham gia các cuộc thi thử ĐH dành cho các anh chị lớp 12 và dành kết quả rất cao.
Bởi thế cô Trang và các bạn của Minh không bất ngờ với kết quả mà “quái vật” (nickname bạn bè đặt cho Minh – PV) vừa đạt được.
Cô Trang cho biết thêm: 3 năm THPT điểm học tập của Minh luôn ở tốp đầu, không ít lần dẫn đầu cả lớp với điểm phẩy trên dưới 9,0.
Nói về tính cách của học trò, cô Trang cho biết: “Minh là lớp trưởng 3 năm liền ở lớp Toán – Tin. Ngoài thông minh, em còn là học sinh hết sức năng nổ trong các hoạt động của lớp. Nhờ khả năng hoạt ngôn, biết pha trò cười nên Minh thường đứng ra làm MC kiêm ban tổ chức các buổi sinh hoạt, vui chơi của lớp.
Theo Phong Đăng/Vietnamnet

Hình hài những thân trụ đầu tiên của cầu Phong Châu
Thời sự - 21 phút trướcVới mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, thi công 3 ca 4 kíp, những trụ cầu Phong Châu mới đã thành hình sau hơn 3 tháng phát lệnh khởi công.

Hải Phòng: Một giáo viên Mầm non mất việc vì kiểm tra vùng kín học sinh ngay trên lớp
Xã hội - 25 phút trướcGĐXH - Cho rằng việc kiểm tra vùng kín của học sinh ngay tại lớp của giáo viên chưa phù hợp về nghiệp vụ sư phạm và giáo dục giới tính cho trẻ nên nhà trường đã chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên này.

Hà Nội tăng tỉ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập
Giáo dục - 26 phút trước“Năm học 2025-2026, các trường THPT công lập dự kiến sẽ tuyển ít nhất 64% học sinh vào lớp 10”, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết.

Khối không khí lạnh tăng cường lại sắp về, Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?
Thời sự - 32 phút trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 12-13/4, không khí lạnh khả năng được tăng cường trở lại nước ta gây mưa dông ở miền Bắc, nền nhiệt giảm mạnh.

Sắp tới, bãi bỏ lương cơ sở 2,34 triệu đồng, mức lương có bị giảm?
Đời sống - 33 phút trướcGĐXH - Nếu đề xuất cải cách tiền lương của Bộ Chính trị được chấp nhận thì sau năm 2026 thực hiện 05 bảng lương mới cho cán bộ, công chức và viên chức, khi đó sẽ bỏ lương cơ sở và hệ số lương thay thế bằng mức lương cơ bản trong bảng lương mới.

Tin sáng 9/4: Miền Bắc nắng nóng trước khi đón không khí lạnh; Hà Nội dự kiến tăng tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2025
Xã hội - 47 phút trướcGĐXH - Dự báo miền Bắc đón nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi 35°C, sau đó chuyển mưa; Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay thành phố dự kiến sẽ tuyển từ 64% học sinh tốt nghiệp THCS trở lên vào các trường THPT công lập.

Tranh chấp đất thừa kế, chồng đâm 4 anh em nhà vợ, 1 người tử vong
Pháp luật - 1 giờ trướcXảy ra mâu thuẫn trong tranh chấp tài sản thừa kế, Nguyễn Tấn Phát lấy dao đâm anh em bên vợ khiến 4 người thương vong.

Chuẩn bị thu phí nút giao liên thông thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn
Xã hội - 10 giờ trướcNút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn đưa vào khai thác sẽ tăng cường tính kết nối các khu, cụm công nghiệp của huyện Lạng Giang với tuyến cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn.

Đăng tin sai sự thật, người đàn ông ở Thái Nguyên bị phạt 7.5 triệu đồng
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngày 7/4/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm như 'phim hình sự' của Công an Thái Nguyên
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Ngày 8/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau một thời gian xác minh, truy xét, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã nguy hiểm. Đáng chú ý, đối tượng này luôn tìm mọi cách chống trả lực lượng chức năng.

Không cần hộ chiếu (passport), năm 2025 công dân có thể dùng loại giấy tờ này để xuất nhập cảnh?
Đời sốngGĐXH - Theo quy định công dân bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy thông hành khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh. Năm 2025, công dân có thể dùng thẻ căn cước thay thế hộ chiếu hoặc giấy thông hành?