Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 15 sẽ có con đường thi nhân
GiadinhNet - Với chủ đề “Đồng hành và sáng tạo cùng đất nước”, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15 diễn ra vào ngày 11/2 (tức Rằm tháng Giêng) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) sẽ có nhiều thay đổi, trong đó có sự xuất hiện của “con đường thi nhân”.

Vì sao “dẹp” Sân thơ Trẻ?
Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 15 cũng đánh dấu nhiều thay đổi về hình thức tổ chức. Theo đó, sẽ không còn Sân thơ Trẻ và thơ Thiếu nhi – một trong những điểm nhấn đẹp của Ngày thơ lần thứ 14 – cũng không còn xuất hiện trên sân khấu qua các tiết mục trình diễn thơ, ca múa nhạc độc đáo. Trả lời về thay đổi bất ngờ này, nhà thơ Hữu Việt - người kiến tạo ý tưởng cho Sân thơ Thái Học năm nay chia sẻ: “Vài năm gần đây, có ý kiến cho rằng Sân thơ Trẻ đang có dấu hiệu chững lại, “đuối sức” hơn so với trước. Ý kiến này chưa hẳn đã hoàn toàn đúng nhưng nó thể hiện sự đòi hỏi cao của công chúng với một sân thơ đã trở thành thương hiệu và luôn được kỳ vọng. Làm sao để tìm được những gương mặt thơ mới mẻ xuất hiện trên Sân thơ Trẻ hằng năm, cùng với đó là nội dung và hình thức thể hiện phải luôn mới là việc không dễ đối với một sự kiện tổ chức định kỳ. Chính vì vậy, nó đòi hỏi tâm huyết, cố gắng của những người gây dựng, tổ chức mà vai trò chủ đạo là Ban nhà văn Trẻ nhiệm kỳ này. Ngày thơ Việt Nam năm nay không tổ chức Sân thơ Trẻ để tập trung cho sự kiện 60 năm thành lập Hội Nhà văn Việt Nam sẽ để lại hụt hẫng ít nhiều trong công chúng yêu thơ. Mong rằng các năm tới, Sân thơ Trẻ sẽ trở lại mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu chính đáng của những người yêu thơ. Bên cạnh đó, việc gắn kết hai sân thơ thể hiện sự bình đẳng giữa các cây viết mới và thế hệ cũ”.
Trong câu chuyện về Ngày thơ Việt Nam cũng như dư luận đa chiều về chuyện thiếu vắng Sân thơ Trẻ, nhà thơ Hữu Việt hồi tưởng, năm 2017, Ngày thơ Việt Nam bước sang tuổi 15 thì Sân thơ Trẻ cũng “ra đời” được 10 năm. Ngày thơ Việt Nam lần thứ nhất tổ chức năm 2003 nhưng phải đến Ngày thơ lần thứ tư (2006), Sân thơ Trẻ mới chính thức xuất hiện trong sân Thái Học. Ban nhà văn Trẻ đã dành nhiều công sức để làm nên những đột phá của Sân thơ và sau này trở thành thương hiệu của những người viết trẻ.
“Ðể không khí Xuân ùa vào Sân thơ, chúng tôi từng mượn của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội 20 cây đào cực lớn, nguyên việc vận chuyển, xếp đặt đã mất gần một đêm. Lần đầu các poster giới thiệu tác giả trẻ gồm chân dung, tác phẩm, tuyên ngôn về thơ được bày trang trọng, tràn ngập sân Thái Học khiến công chúng vừa tò mò vừa thích thú. Mỗi nhà thơ trẻ được dành hẳn một “quán thơ”, “lều thơ” do mình tự thiết kế, tinh thần sáng tạo, thậm chí phá cách được khuyến khích và tôn trọng. Những năm tiếp theo, có thể nói Sân thơ Trẻ là một trong những nơi được công chúng háo hức chờ đợi nhất qua các chủ đề được xác lập cụ thể: Trình diễn thơ (2008), Thơ trẻ 360 độ! (2009), Blog thơ Xuân (2011), Từ Ðiện Biên đến Hoàng Sa, Trường Sa (2014)... và năm 2012, với chủ đề “Thơ trăm miền”, Sân thơ Trẻ còn có sự tham gia hào hứng của nhiều nhà thơ quốc tế thời điểm đó đang tham dự Liên hoan thơ châu Á - Thái Bình Dương lần thứ nhất tổ chức tại Việt Nam”, nhà thơ Hữu Việt nói.
Tất cả đều có không gian!
Không còn Sân thơ Trẻ, thơ Thiếu nhi nhưng tại Ngày thơ Việt Nam năm nay, Ban Tổ chức đều đảm bảo cho tất cả đối tượng sáng tạo đều có không gian thể hiện. Chẳng hạn, với mảng thơ Thiếu nhi sẽ được tập trung tại “Không gian thơ Thiếu nhi Việt Nam”. Riêng các tác giả trẻ sẽ có phần đọc thơ trên sân khấu, “Góc thơ tuổi 20” giới thiệu chân dung, sáng tác của những nhà thơ thành danh lúc còn trẻ, sắp đặt câu thơ hay khắc trên gốm và giao lưu mang nhiều tính ngẫu hứng giữa nhà thơ cùng khách thơ...
Trong dàn tác giả trẻ xuất hiện tại Ngày thơ Việt Nam năm nay có nhiều gương mặt đặc biệt ở cả khía cạnh đời sống và sáng tạo trong số đó đáng chú ý là hai tác giả: Nguyễn Minh Cường và Đào Quốc Minh. Với khán giả của chương trình Giai điệu tự hào, Thiếu tá Nguyễn Minh Cường là gương mặt khách mời quen thuộc, ấn tượng qua những bình luận sắc sảo, thẳng thắn. Anh sinh năm 1981, hiện là giảng viên Trường Sĩ quan Chính trị Bắc Ninh. Cuối năm 2016, Nguyễn Minh Cường đã cho ra mắt tập thơ “Mắt đàn ông” nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn và độc giả. Trong đội ngũ người viết trẻ lực lượng quân đội, Nguyễn Minh Cường là cái tên nổi bật bằng nhiều sáng tác về đề tài người lính, quê hương đất nước và cảm thức cuộc sống hiện đại.
Một tác giả khác là Đào Quốc Minh (sinh năm 1986) vừa trở thành tân hội viên Hội Nhà văn Việt Nam lại có một “hồ sơ” cá nhân đặc biệt. Anh tốt nghiệp xuất sắc thạc sĩ kinh tế nhưng khi còn là học sinh lớp 12, một tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến Đào Quốc Minh nhiều năm liền mắc chứng động kinh, gần như mất trí nhớ. Sau khi được chữa trị, anh bỗng “trở chứng”… làm thơ! Sau nhiều thăng trầm cuộc sống, giờ đây, thơ ca đã mở ra cho Đào Quốc Minh một con đường mới. Anh xuất bản đến 6 tập thơ, có tập dày gần 600 trang và gặt hái nhiều giải thưởng uy tín.
Trả lời PV Báo GĐ&XH, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết: “Con đường thi nhân của Ngày thơ Việt Nam dài khoảng 200m từ cổng đến sân trong của Văn Miếu. Con đường này sẽ được trưng bày hàng trăm chân dung các nhà thơ nổi tiếng của đất nước qua nhiều thế hệ từ chống Pháp, chống Mỹ đến thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước và các câu thơ hay về đất nước, con người, niềm tin và hy vọng… từ đó dẫn thẳng đến khu sân bên trong Văn Miếu, nơi trưng bày những tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý về thành tựu của Hội Nhà văn Việt Nam trong 60 năm hình thành, phát triển. Có thể nói, người xem sẽ được đi dưới một bầu trời của những câu thơ”.
Thành Nam

'Lộ' hình ảnh bất ngờ của Phương Oanh, khán giả háo hức chờ đợi điều đặc biệt sắp tới
Giải trí - 57 giây trướcGĐHXH - Diễn viên Phương Oanh sắp tái xuất trong một dự án phim truyền hình, điều này khiến khán giả tò mò, háo hức chờ đợi.

Ca sĩ nổi đình đám thập niên 90 bỏ hát làm thầy giáo dạy toán, U60 vẫn độc thân
Câu chuyện văn hóa - 1 giờ trướcCuộc sống hiện tại của "ngôi sao Mưa bụi" - ca sĩ Mai Tuấn từng nổi đình nổi đám thập niên 90 vẫn khiến nhiều người hâm mộ tò mò.

Hoa khôi Hải Phòng - vợ Long Nhật gây sốc với diện mạo trẻ đẹp ở tuổi trung niên
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Long Nhật mới đây đã tiết lộ rõ thân thế lẫn tên thật của vợ với khán giả. Chị là hoa khôi có đôi mắt đẹp nhất trong cuộc thi Hoa khôi Hải Phòng năm 1998. Sau 27 năm, chị vẫn giữ được sắc vóc 'hack tuổi'.

Nữ diễn viên quê Hải Phòng lấy chồng đại gia trong phim 'Dịu dàng màu nắng', khán giả tiếc nuối một điều
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Mai Huê góp mặt và để lại ấn tượng trong bộ phim truyền hình "Dịu dàng màu nắng", tuy nhiên nhân vật về quê lấy chồng khiến khán giả tiếc nuối.

Cặp đôi đẹp nhất 'Em và Trịnh' tái hợp sau 3 năm
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước3 năm sau thành công của "Em và Trịnh", cặp đôi Avin Lu và Hoàng Hà tiếp tục kết hợp trong phim điện ảnh mang tên "Điều ước cuối cùng".

Ánh mắt 'phán xét' siêu đáng yêu của con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dành cho bố mẹ
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Bé Tuệ An - con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lại khiến khán giả mê mẩn với loạt ảnh chào mừng tuổi lên 2 vô cùng đáng yêu. Trong đó, có một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc bố mẹ với ánh mắt 'phán xét'.

Chuyện tình ngọt ngào bên bạn gái kém 36 tuổi của nam NSND nổi tiếng
Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trướcỞ tuổi U70, NSND Việt Anh đang có cuộc tình hạnh phúc bên bạn gái kém 36 tuổi, cũng là trợ lý của nam diễn viên.

Tròn 2 tuổi, con gái Đỗ Mỹ Linh gây chú ý bởi khoảnh khắc đáng yêu
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Vẻ ngoài đáng yêu của con gái Đỗ Mỹ Linh trong loạt ảnh mừng sinh nhật tròn 2 tuổi đã đốn tim nhiều người hâm mộ.

Gia thế ít ai biết của Quang Anh ‘Về nhà đi con’
Giải trí - 19 giờ trướcÍt ai ngờ, Quang Anh – nam diễn viên quen mặt trên truyền hình, lại có hậu phương vững chắc là gia đình nghệ thuật với bố là NSƯT, mẹ là giảng viên.

Chân dung cô giáo mầm non quê Thanh Hóa vừa giành Á hậu 3 Mrs Grand Vietnam 2025
Giải trí - 20 giờ trướcGĐXH - Người đẹp xứ Thanh - Trương Thị Hải tỏa sáng tại đêm chung kết Mrs Grand Vietnam 2025 với ngôi vị Á hậu 3.

Cuộc sống viên mãn tuổi 40 của Hoa hậu Jennifer Phạm
Giải tríGĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm mới đây đã chia sẻ cảm xúc khi đón tuổi 40. Cô thừa nhận đã không còn ở độ tuổi "trẻ mãi không già".