Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghị định

Cần tập huấn về tiêm chủng thường xuyên liên tục

Cần tập huấn về tiêm chủng thường xuyên liên tục

Y tế

GiadinhNet - Ngày 27/9, tại Bộ Y tế đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Triển khai kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng. PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì Hội nghị. Hội nghị trực tuyến 63 điểm cầu có Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng…

Sẽ thêm quyền cho doanh nghiệp điều chỉnh giá xăng

Sẽ thêm quyền cho doanh nghiệp điều chỉnh giá xăng

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 26/9, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 84/2009 về kinh doanh xăng dầu, theo đó doanh nghiệp được thêm quyền tự chủ điều chỉnh giá.

Việt Nam chưa thực sự có nhà dưỡng lão theo đúng nghĩa

Việt Nam chưa thực sự có nhà dưỡng lão theo đúng nghĩa

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Tình hình bệnh tật của NCT, tại sao Việt Nam vừa đang ở giai đoạn cơ cấu dân số “vàng”, lại vừa già hóa dân số; chăm sóc y tế ra sao cho NCT, tuổi nghỉ hưu cho người lao động sẽ ra sao khi Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa?...

Chưa có hộ khẩu Hà Nội có làm được “sổ đỏ”?

Chưa có hộ khẩu Hà Nội có làm được “sổ đỏ”?

Pháp luật

GiadinhNet - Tôi sinh ra lớn lên ở Nghệ An, khoảng 10 năm trước tôi ra Hà Nội học và làm việc ổn định tại quận Thanh Xuân gần 5 năm.

Sữa tăng giá không phải do đổi tên

Sữa tăng giá không phải do đổi tên

Y tế

GiadinhNet - Nhiều ý kiến cho rằng, việc đổi tên sản phẩm sữa thành “sản phẩm dinh dưỡng” của Bộ Y tế đã làm cho các doanh nghiệp tránh được danh sách sản phẩm bình ổn giá. Nhưng theo Bộ Y tế, việc định danh thay đổi tên gọi không phải là nguyên nhân gây tăng giá sữa trong thời gian vừa qua.

Tiềm ẩn một “làng ung thư” giữa Hà Nội: Dẹp xưởng ô nhiễm, trả lại đất cho dân

Tiềm ẩn một “làng ung thư” giữa Hà Nội: Dẹp xưởng ô nhiễm, trả lại đất cho dân

Xã hội

GiadinhNet - Đây là nguyện vọng chung của hàng trăm hộ dân ở thôn Dục Tú 3 (xã Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội) trước tình trạng ô nhiễm bụi kim loại, khí thải xuất phát từ những xưởng nung, đúc phế liệu thủ công đang hoạt động trên mảnh đất vốn là nơi mưu sinh của họ.

Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân: Không lãng phí cái đã có

Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân: Không lãng phí cái đã có

Xã hội

GiadinhNet - Đây là ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Đề án 896 - Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

Lơ là quản lý, vi phạm về giao thông tăng

Lơ là quản lý, vi phạm về giao thông tăng

Xã hội

GiadinhNet - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có công văn số 8990/BGTVT-TTr gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, báo cáo kết quả kiểm tra về quản lý hoạt động vận tải tại 18 tỉnh, thành phố.

Nhân viên cũ lập Facebook rao bán công ty và nhà riêng của sếp

Nhân viên cũ lập Facebook rao bán công ty và nhà riêng của sếp

Pháp luật

GiadinhNet – Vi phạm nhiều quy định của cơ quan, nhân viên N. bị giám đốc cho nghỉ việc. Sau khi nghỉ việc, N. cay cú sếp cũ liền lập Facebook nói xấu và rao bán công ty cũng như nhà riêng của ông.

Đã làm hơn 8,5 vạn CMND mẫu mới

Đã làm hơn 8,5 vạn CMND mẫu mới

Xã hội

GiadinhNet - Theo báo cáo sơ kết công tác triển khai thí điểm cấp, quản lý chứng minh nhân dân (CMND) theo công nghệ mới của Bộ Công an, sau gần 1 năm thực hiện thí điểm ở một số đơn vị của Công an TP Hà Nội, đã thu nhận, xử lý thông tin, phê duyệt hồ sơ và in hoàn chỉnh 85.998 CMND mẫu mới cho công dân

Trạm thu phí Bãi Cháy chưa thể dừng từ 1/9

Trạm thu phí Bãi Cháy chưa thể dừng từ 1/9

Xã hội

GiadinhNet - “Chúng tôi xin khẳng định, thông tin Trạm thu phí Cầu Bãi Cháy sẽ dừng hoạt động từ ngày 1/9/2013 là không chính xác”, đó là lời khẳng định của Trịnh Quang Thông – Giám đốc chi nhánh Công ty CP An Sinh tại Quảng Ninh (đơn vị quản lý trạm thu phí cầu Bãi Cháy).

UBND TPHCM cung cấp thông tin định kỳ hàng tháng đến báo chí

UBND TPHCM cung cấp thông tin định kỳ hàng tháng đến báo chí

Xã hội

GiadinhNet- Từ 3/9, TP HCM sẽ thực hiện cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí với tần suất mỗi tháng một lần. Đó là một trong những quy định về Quy chế cung cấp thông tin do Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân vừa ký, ban hành ngày 27/8 vừa qua.

Con số & cuộc sống: 75 triệu đồng

Con số & cuộc sống: 75 triệu đồng

Xã hội

GiadinhNet - Đó là số tiền người sử dụng lao động chậm đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp hoặc đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định có thể bị phạt.

Nhận con nuôi là trẻ sơ sinh có được nghỉ chế độ thai sản?

Nhận con nuôi là trẻ sơ sinh có được nghỉ chế độ thai sản?

Pháp luật

GiadinhNet - Điều kiện để được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội là lao động nữ nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi.

Giá xăng giảm 300 đồng/ lít từ 20 giờ tối nay

Giá xăng giảm 300 đồng/ lít từ 20 giờ tối nay

Xã hội

GiadinhNet - Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, từ 20 giờ tối hôm nay 22/08/2013 giá xăng giảm tối thiểu 300 đồng/lít.

Chuyện lạ - “Cấm” công dân và nhà báo ghi hình CSGT làm nhiệm vụ?

Chuyện lạ - “Cấm” công dân và nhà báo ghi hình CSGT làm nhiệm vụ?

Xã hội

GiadinhNet - Cục CSGT đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) đã ra văn bản gửi Trưởng phòng CSGT các tỉnh, TP chỉ đạo về việc “Giả danh nhà báo ghi hình CSGT”. Nội dung văn bản này đang khiến bất kỳ ai đọc cũng có thể hiểu là từ sau khi có chỉ đạo này thì công dân, nhà báo sẽ không được ghi hình CSGT đang làm nhiệm vụ?

Top