Nghi Xuân, Hà Tĩnh: Lao động “chui” bỏ mạng vì muỗi vàng, sốt rét tại Angola
GiadinhNet - 1h sáng, đang ngon giấc bên các con nhỏ, chị Hoàng Thị Khang (41 tuổi, ở thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián, Nghi Xuân) hốt hoảng bật dậy bởi tiếng chuông điện thoại đổ liên tục. Người phụ nữ này bàng hoàng gục xuống thành giường khi đầu dây bên kia cho biết, chồng chị đã chết do sốt rét ác tính tại Angola...
Nỗi đau xóm nghèo
Dự kiến ngày hôm nay (15/5), thi thể anh Nguyễn Văn Chín (SN 1972, ở thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián) - chồng chị Khang sẽ được đưa về quê an táng. Ngày 14/5, về xã Cương Gián, chúng tôi ghi nhận không khí tang thương ở đây. Chị Khang ôm con nhỏ ngồi trên giường, tiều tụy, giọng khản đặc gọi tên chồng. Anh Chín được xác định tử vong tại Angola do bệnh sốt rét ác tính vào ngày 4/5.
Trước đây, do cuộc sống khó khăn nên anh Chín buộc phải để mẹ già 90 tuổi và các con nhỏ dại cho vợ chăm sóc để sang Angola lao động “chui” thông qua mối giới của “cò”. “Cò” lao động hứa là làm việc tại Angola sẽ có thu nhập 1.000 USD/tháng. Để có số tiền 6.000 USD đưa cho “cò”, gia đình anh Chín đã phải bán hết tài sản và vay mượn mới có. Ông Nguyễn Văn Huấn - bác ruột của anh Chín cho biết, khi sang đến Angola làm công việc phụ hồ được 6 tháng thì anh Chín đã phải chịu cảnh thất nghiệp mất mấy tháng trời do khí hậu khắc nghiệt.
Cách nhà anh Chín chưa đầy nửa cây số là nhà bà Hồ Thị Niên (SN 1958), mấy ngày nay cũng đang rơi vào thế bí. Sau khi vay mượn với số tiền gần 200 triệu đồng để cho con trai Nguyễn Văn Hùng (SN 1980) đi lao động ở Hàn Quốc bằng đường biển với hy vọng để thoát nghèo. Nào ngờ được hơn một năm thì anh Hùng bị tai nạn lao động phải trở về nước khiến bà Niên buộc phải bán đất của cha ông để có tiền lo chữa chạy bệnh tật cho con trai.
Nhà đông con, người con thứ hai là Nguyễn Thị Trang bị câm điếc và mù bẩm sinh, giờ lại thêm anh Hùng bị tai nạn lao động, kinh tế gia đình rơi vào cảnh khốn khó nên buộc lòng ông Nguyễn Xuân Tỉu (64 tuổi) - chồng của bà Niên phải đi xuất khẩu lao động “chui” sang Angola với hy vọng có ít được tiền trả nợ.
Đầu năm 2014, ông Tỉu sang Angola bằng con đường du lịch. Sang đến nơi, do ở Angola thời tiết bất thường, mưa nhiều, muỗi vàng phát triển, bệnh sốt rét gia tăng nên ông Tỉu luôn đau ốm. Cách đây hai tuần, bà Niên nhận được điện thoại của một người cùng làm trong công trường xây dựng điện với ông Tỉu. Anh này cho biết, chồng bà đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu do sốt rét ác tính. Cộng đồng người Việt ở Angola cũng đang kêu gọi để có tiền đưa ông Tỉu đi viện chữa trị. Thông tin ấy khiến bà Niên lo lắng, nhưng “lực bất tòng tâm” và chỉ biết cầu mong chồng mình được giúp đỡ, sớm qua được cơn nguy kịch.
Xuất khẩu qua “cò”, gửi tiền về cũng qua “cò”
Lo lắng cho chồng, bà Niên gọi điện cho “cò” ở xã Xuân Liên (Nghi Xuân) để cầu cứu nhưng họ cũng bỏ mặc, không chịu trách nhiệm vì giữa hai bên không có cam kết. Cũng theo lời bà Niên thì chi phí cho chồng bà sang Angola lao động “chui” hết gần 6.000 USD. Từ ngày ông Tỉu đi tới nay đã hơn một năm, nhưng số tiền gửi về cho “cò” đưa đến cho nhà bà mới chỉ có 2.500 USD. “Ông ấy điện thoại bảo chi phí gửi tiền về qua “cò” đắt lắm, cứ 1.000 USD thì mất 750 USD. Tiền phí ông ấy đã đóng ở bên kia cho họ rồi. Ông ấy ở bên kia cũng cực lắm”, bà Niên kể lại cuộc điện thoại cuối cùng chồng gọi về nước.
Chúng tôi cũng được biết, hơn hai năm anh Chín đi lao động “chui” ở Angola, số tiền anh gửi về mà gia đình nhận được là 3.000 USD. Việc gửi tiền về nhà cũng phải qua “cò” và bị cắt phí với giá cứ 1.000 USD thì mất 750 USD.
May mắn vì không phải bỏ mạng nơi xứ người, anh Nguyễn Xuân Kỳ (trú tại xã Cổ Đạm, Nghi Xuân) mới trở về từ Angola được hơn một tuần cho biết: “Ngoài việc phải lo kiếm việc làm, người lao động “chui” còn luôn lo sợ bị cướp và phải trốn chạy khi cảnh sát nước sở tại kiểm tra. Nguy hiểm nhất mà người lao động phải đối mặt ở đây là bệnh sốt rét”.
Theo anh Kỳ, sang Angola làm thuê, lương chỉ được 500-600 USD/tháng, trong khi đó phí gửi tiền về qua “cò” thì quá đắt đỏ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Người lao động sau khi nhận tiền lương vì không có điều kiện đi gửi ngân hàng, thậm chí có đi cũng sợ bị cướp nên muốn gửi tiền về nhà đều phải nhờ “cò”. Nhiều khi “cò” không cần về Việt Nam, chỉ cần điện thoại về là người nhà của “cò” ở Việt Nam đưa tiền trực tiếp đến nhà cho người lao động. Dù biết “cò” lấy phí quá đắt nhưng hầu hết lao động đều phải “cắn răng chịu đựng”.
Theo những người đã từng đi lao động “chui” ở Angola kể lại thì do nạn thất nghiệp ở Angola gia tăng nên tình trạng trấn, cướp xảy ra liên miên. Người Việt đi lao động “chui” đều không có hợp đồng, không bảo hiểm nên không ai chịu trách nhiệm về họ cả. “Mạng sống của người lao động bất hợp pháp ở Angola rất bấp bênh, không chỉ trả giá bằng tiền, bằng máu mà có khi cả mạng sống của mình”, một nạn nhân đi lao động ở Angola qua “cò” nói.
Không đánh cược mạng sống
Một lao động trở về từ Angola nói: “Chỉ trừ khi có anh em ruột thịt, bố mẹ là chủ thầu hoặc “cò”, còn lại, nhiều lao động Việt Nam sang Angola “chui” đều bị lừa, bị quỵt tiền và thường trực những rủi ro về bệnh tật, bị cảnh sát bắt. Không đâu bằng đất nước mình, không nên đánh cược mạng sống của mình trên đất nước châu Phi xa xôi này nữa”.
Hồ Hà/Báo Gia đình & Xã hội
Thuê căn hộ cao cấp rồi rủ bạn tới “chơi” ma túy đá
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra, bắt hàng loạt đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy các đối tượng đều dương tính với ma túy đá.
Hai cha con họ Hoàng và câu chuyện về ngôi đền bên dòng Linh Giang
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Tưởng nhớ công lao của hai cha con dòng họ Hoàng với đất nước, nhân dân lập đền thờ Song Trung thờ phụng. Tháng 9/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đối với Đền Song Trung.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có sự điều chỉnh?
Giáo dục - 3 giờ trướcGĐXH - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh một số nội dung quan trọng.
Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Hệ thống camera AI tiếp tục chứng minh hiệu quả "không ngủ" khi tự động phát hiện hàng loạt vi phạm giao thông trong ngày 18/12. Trong đó, chỉ riêng tại nút giao Phạm Văn Bạch (TP Hà Nội), "mắt thần" đã ghi lại bằng chứng của 110 trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Dần năm 2026
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được xem là thời điểm nhiều khởi sắc đối với người tuổi Dần.
Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ vận mệnh: Không giàu sớm nhưng về già hưởng phúc lớn
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng các số này giàu có không đến vội vàng, nhưng một khi đã đến thì bền vững và lâu dài.
Hà Nội 'siết' quản lý hóa chất
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 18/12/2025 về công tác quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030.
Tin sáng 19/12: Lao công một trường đại học được thưởng Tết 30 triệu đồng/người; có ngân hàng đưa lãi suất gửi tiết kiệm 6 tháng lên 7,5%/năm
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Một trường đại học công lập tại TPHCM thưởng Tết Nguyên đán 2026 đồng đều 30 triệu đồng/người, từ hiệu trưởng đến lao công; Xu hướng tăng lãi suất gửi tiết kiệm tiếp tục nhích lên ở nhiều ngân hàng, gửi 6 tháng có lãi suất trên 7%/năm...
Tin vui cho những người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, được tăng mức hưởng từ ngày 1/1/2026
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội của thành phố. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.
Công an Hà Nội truy tìm đối tượng hành hung lái xe bus
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Đoài Phương, Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm đối tượng Phan Xuân Phúc để phục vụ công tác điều tra.
Tin vui cho những người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, được tăng mức hưởng từ ngày 1/1/2026
Đời sốngGĐXH - HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội của thành phố. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.