Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghịch lý thuế thu nhập cá nhân

Thứ bảy, 07:28 01/05/2010

GiadinhNet - Thu nhập hơn 1 triệu đồng/tháng vẫn phải tính thuế thu nhập như người thu nhập cao, bị khấu trừ 10%, quy định tạm nộp 10% thuế với các khoản thu nhập trên 500.000 đồng vô tình tạo ra nghịch lý này.

Cùng với đó, những rắc rối trong việc hoàn thuế đã khiến không ít người nản lòng với ý định lấy lại tiền thuế đã tạm nộp.
 
Muốn lấy lại tiền phải đủ “kiên nhẫn”

Người dân xếp hàng nộp tờ khai xin hoàn thuế tại Cục thuế Hà Nội. Ảnh: Chí Cường
 
Thu nhập cao cũng có thể được hoàn thuế

Vì thuế thu nhập cá nhân có biểu thuế luỹ tiến từng phần, mức thấp nhất là 5%, do đó có nhiều trường hợp, cá nhân có thu nhập ở mức chịu thuế nhưng vẫn được hoàn thuế do mức thuế suất áp với họ thấp hơn mức thuế đã tạm tính là 10%. Hiện nay, mức thuế suất khấu trừ tạm tính là 10%, tương được với bậc 3 trong "Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công". Mức này áp dụng cho người có thu nhập chịu thuế từ 72 triệu đồng đến 108 triệu đồng/năm.
Hoàng Ngân, sinh viên năm 4, khoa tiếng Anh, Đại học Hà Nội có công việc làm thêm thường xuyên là cộng tác viết cho một số tờ báo. Mỗi bài báo được nhuận bút trên 500.000 đồng cô đều bị khấu trừ 10% tiền thuế. Đến giờ, cô vẫn giữ toàn bộ số chứng từ khấu trừ thuế đã nộp trong năm vừa rồi. Tổng cộng đến hơn 2 triệu đồng. Cô cũng biết mình thuộc diện được hoàn toàn bộ số thuế này, vì tổng thu nhập trong năm qua của cô tính ra chỉ hơn 20 triệu đồng (tương đương hơn 1,5 triệu đồng/tháng). Tuy nhiên cô không có ý định đi xin hoàn thuế vì "sợ thủ tục". Ngân nói: "Hồi mới có thông báo về việc làm mã số thuế cá nhân, em đã chạy đôn chạy đáo đi làm. Nhưng sau khi tìm đến 3-4 địa chỉ cơ quan thuế, em cũng chỉ nhận được một tờ khai với đủ thứ thông tin "không biết điền gì vào" nên đành ngậm ngùi chào thua. Giờ đi làm thủ tục hoàn thuế để lấy lại tiền em không biết còn rắc rối thế nào?".

Theo quy định, những người không có hợp đồng lao động giống trường hợp của Ngân như: sinh viên làm thêm, cộng tác viên viết báo, nhân viên tiếp thị, công nhân xây dựng... với mỗi khoản thu nhập trên 500.000 đồng sẽ phải tạm nộp thuế 10%. Chẳng hạn, nếu một nhân viên tiếp thị có khoản thu nhập 1 triệu đồng thì chỉ nhận được thực tế 900.000 đồng vì phải trừ 100.000 đồng (tương đương 10% thu nhập) tiền thuế thu nhập tạm nộp. Đến cuối năm quyết toán, nếu chứng minh được thu nhập của mình chưa đến mức chịu thuế sẽ được hoàn lại 100.000 đồng tạm nộp trên. Dù chưa rõ họ có thu nhập đến mức chịu thuế hay không, nhưng để tránh thất thu thuế, Bộ Tài chính đã quy định việc khấu trừ tạm này. Đến hết năm, nếu thấy chưa đến ngưỡng phải nộp thuế, tức là có thu nhập dưới 48 triệu đồng/năm với người độc thân, họ sẽ phải đến cơ quan thuế để đề nghị xin hoàn thuế đã nộp và lấy lại số tiền thuế đã tạm nộp.

Tuy nhiên, thực tế không ít lao động thời vụ còn nuôi thêm con trẻ, mẹ già... Với mỗi người thuộc diện này, Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định người nộp thuế còn được giảm trừ thêm 19,2 triệu đồng/năm với mỗi người phụ thuộc (tương đương 1,6 triệu đồng/tháng). Chẳng hạn, nếu một người lao động thời vụ, nuôi thêm một con nhỏ và mẹ già thì thu nhập một năm của họ phải trên 86,4 triệu đồng họ mới phải nộp thuế (86,4 triệu đồng này gồm: 48 triệu đồng giảm trừ cho bản thân người nộp và 38,4 triệu đồng giảm trừ cho hai người phụ thuộc). Do đó, đến cuối năm quyết toán, không ít người thuộc diện được hoàn lại toàn bộ tiền thuế đã nộp như trường hợp của Ngân như trên. Đành rằng, số thuế này theo quy định chỉ là tạm thu, sẽ được hoàn lại nếu người nộp thuế chứng minh được mình thu nhập dưới mức chịu thuế. Nhưng liệu họ có đủ "kiên nhẫn" để lấy lại số tiền thuế đã tạm nộp hay không thì lại là chuyện khác (!?).

Khấu trừ tạm, mất tiền thật
 

Để được hoàn thuế, thì người nộp thuế phải có chứng từ khấu trừ thuế. Mỗi khi phát sinh khoản khấu trừ thuế, thì người bị khấu trừ cần đề nghị cơ quan chi trả thu nhập, xuất hồ sơ chứng từ khấu trừ thuế. Số điện thoại Bộ phận hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về quyết toán thuế TNCN, của Cục thuế Hà Nội: (04) 35 123 404, (04) 35 123 405 hoặc gọi tổng đài: (04) 35 123 636 sau đó gọi các số máy lẻ: 3119, 3121, 3123.

Để lấy được tiền hoàn thuế, người nộp thuế sẽ phải trải qua một “ma trận” thủ tục, giấy tờ mà nếu kê khai ra đây sẽ có thể khiến không ít người "chóng mặt" mà bỏ cuộc. Để hoàn thuế thu nhập cá nhân cho những người có nhiều nguồn thu nhập khác nhau phải cần đến 18 chữ ký của các phòng chức năng của cơ quan thuế. Nhưng theo ông Đào Văn Hạnh, Trưởng phòng thuế Thu nhập cá nhân, Cục thuế Hà Nội giải thích, 18 chữ ký này chỉ là quy trình nội bộ của cơ quan thuế. Người nộp thuế chỉ cần nộp đủ hồ sơ xin hoàn thuế, nếu được hoàn thuế thì nhận lệnh hoàn trả và ra kho bạc lĩnh tiền. Tuy nhiên, ông Hạnh cũng thừa nhận, người nộp thuế có thể gặp rắc rối với việc kê khai thiếu, kê khai sai. Nên thực tế có hồ sơ sẽ phải làm đi làm làm lại nhiều lần. PV Báo GĐXH đã trực tiếp đến bộ phận một cửa của Cục thuế Hà Nội tại G23A Thành Công làm thủ tục hoàn thuế. Sau một hồi giải thích của cán bộ, phóng viên đã phải vui vẻ rút giấy ra ghi 6 gạch đầu dòng để ghi thành phần, hồ sơ phải nộp để được hoàn thuế. Hiện nay, cơ quan thuế vẫn làm việc theo nguyên tắc người nộp thuế phải tự kê khai và tự chịu trách nhiệm với các khoản thu nhập kê khai của mình. Người được hoàn thuế sẽ làm hồ sơ hoàn thuế, nộp tại bộ phận một cửa của Cục thuế hoặc Chi cục thuế nơi đăng ký giảm trừ gia cảnh. Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào đó để làm cơ sở đánh giá hoàn thuế. Nhưng nếu cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện kê khai sai, thiếu thì người nộp thuế có thể bị phạt.

Theo ghi nhận, tại các Cục thuế Hà Nội và TP HCM, không ít hồ sơ đề nghị hoàn thuế chỉ có thu nhập ở mức 2-3 triệu đồng/tháng nhưng vẫn bị khấu trừ thuế. Thực ra để đơn giản hoá thủ tục, tránh phiền hà cho việc khấu trừ rồi lại hoàn thuế, Bộ Tài chính có quy định, nếu cá nhân ước lượng thu nhập trong năm chưa đến mức phải nộp thuế thì chỉ cần làm giấy cam kết, hàng tháng khi trả thu nhập, cơ quan chi trả không khấu trừ thuế. Tuy nhiên, thực tế các đơn vị chi trả thường sợ người lao động khai man thu nhập, khi cơ quan thuế phát hiện truy thu, nên các đơn vị thường làm cách "chắc ăn" là tạm khấu trừ thuế cho tất cả khoản thu nhập trên 500.000 đồng của người lao động. Như vậy, thực tế cơ quan thuế không bao giờ chịu thiệt, vì họ đã sớm nắm "đằng chuôi". Còn người nộp thuế, nếu không biết hoặc không đủ "chịu khó" đi làm thủ tục hoàn thuế thì họ sẽ phải vui vẻ chấp nhận khoản tiền đã tạm khấu trừ, bị mất thật.
 
3 đối tượng hoàn thuế

1. Với những người có hợp đồng lao động, nhận lương tại một nơi duy nhất, hàng tháng giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc rồi tạm nộp thuế, cuối năm quyết toán. Cơ quan chi trả thuế có thể tự bù trừ để giải quyết trực tiếp cho các trường hợp này tại cơ quan.

2. Với những người có hợp đồng lao động, nhận lương tại một nơi, nhưng lại có các nguồn thu nhập làm thêm khác bên ngoài. Để làm thủ tục hoàn thuế, thì cơ quan có hợp đồng hỗ trợ tổng hợp thu nhập và khấu trừ tại cơ quan, sau đó người nộp thuế tự tổng hợp các khoản thu nhập và khấu trừ bên ngoài, kê khai tại hồ sơ xin hoàn thuế.

3. Với những lao động vãng lai (thời vụ) thì sẽ tự tổng hợp, tự kê khai tại hồ sơ xin hoàn thuế.
 
Đắc Kiên
kimngan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin chính thức về kỳ thi đánh giá năng lực 2026 của Đại học lớn nhất nước

Thông tin chính thức về kỳ thi đánh giá năng lực 2026 của Đại học lớn nhất nước

Giáo dục - 5 giờ trước

Năm 2026, các trường đại học vẫn sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM trong công tác tuyển sinh. Thí sinh có thể đăng ký từ ngày 24/1 để có suất dự thi tại 15 tỉnh, thành trên cả nước.

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Dân số và phát triển - 6 giờ trước

GĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Thà để con 'ế' còn hơn gả vào nhà có 3 dấu hiệu này: Cha mẹ đừng chủ quan

Thà để con 'ế' còn hơn gả vào nhà có 3 dấu hiệu này: Cha mẹ đừng chủ quan

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người mà còn là câu chuyện của cả một gia đình. Có những nhà tưởng ổn nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, khiến con gái làm dâu phải chịu thiệt thòi dài lâu. Nhận diện sớm 3 dấu hiệu này giúp cha mẹ tránh được những quyết định vội vàng.

Đắng lòng nghe giúp việc nói chúng tôi sống khổ hơn gia đình bà ấy ở quê

Đắng lòng nghe giúp việc nói chúng tôi sống khổ hơn gia đình bà ấy ở quê

Tâm sự - 6 giờ trước

"Tôi cứ tưởng mình đi ở là khổ nhưng hóa ra nhà chủ khổ hơn; tháng tôi để được 7 triệu, còn họ chẳng còn đồng nào", lời "buôn dưa" của giúp việc làm tôi đắng lòng.

Phát hiện "kho báu" quý giá trong đầm lầy

Phát hiện "kho báu" quý giá trong đầm lầy

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

Trong khi khảo sát một vùng đầm lầy ở Thụy Sĩ, hai nhà khảo cổ học tình nguyện đã phát hiện ra hai trong số những đồng tiền Celtic cổ nhất từng được tìm thấy ở nước này.

Điều ít biết về ba mẹ con đều đoạt giải học sinh giỏi quốc gia

Điều ít biết về ba mẹ con đều đoạt giải học sinh giỏi quốc gia

Giáo dục - 6 giờ trước

Em Tống Hà Thành - chủ nhân giải Nhì HSG Quốc gia môn Vật lí năm nay có mẹ và chị gái cũng đều từng đoạt giải HSG Quốc gia môn Ngữ văn.

Công bố kết quả và thông qua danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Công bố kết quả và thông qua danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Thời sự - 7 giờ trước

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Hà Nội: Đỗ xe đi ăn tối, chủ xe Mercedes 'khóc ròng' vì xe bị cào xước, đập phá

Hà Nội: Đỗ xe đi ăn tối, chủ xe Mercedes 'khóc ròng' vì xe bị cào xước, đập phá

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đỗ chiếc Mercedes GLC200 trước cửa một trung tâm tiếng Anh (phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) để đi ăn tối, khi quay lại, nữ chủ xe tá hỏa phát hiện chiếc xe sang bị cào xước nham nhở, bẻ gãy gương và đập vỡ kính. Ước tính chi phí sửa chữa lên tới gần 120 triệu đồng.

Chú đòi về quê sau 1 tháng lên thành phố, phong bao đỏ chú đưa khiến vợ chồng tôi òa khóc

Chú đòi về quê sau 1 tháng lên thành phố, phong bao đỏ chú đưa khiến vợ chồng tôi òa khóc

Tâm sự - 7 giờ trước

GĐXH - Sau một tháng sống cùng con cháu ở thành phố, chú tôi bất ngờ nằng nặc đòi về quê dù gia đình tôi níu giữ. Chỉ đến ngày con trai tôi làm đám cưới, khi mở phong bao đỏ chú gửi lại, vợ chồng tôi mới thấu hiểu lý do.

Muốn sống an nhiên, phụ nữ nhất định phải có 4 năng lực này

Muốn sống an nhiên, phụ nữ nhất định phải có 4 năng lực này

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Phụ nữ thường bị gán cho hình ảnh "phái yếu", nhưng điều đó chỉ đúng khi họ để hoàn cảnh quyết định cuộc đời mình.

Top