Ngồi mát "ăn dày"
GiadinhNet - Chị Trần Thị Nga, chủ một doanh nghiệp diện “vừa và nhỏ” ở quận Ba Đình (Hà Nội) phàn nàn: “Hơn 1 năm trước, mình cạy cục mối quen biết khá oách ở một ngân hàng lớn nhất nhì Việt Nam để “được” vay 700 triệu đồng.
Vì vay theo diện tín dụng tiêu dùng nên khoản vay của mình khi đó được áp lãi suất 18,5% và được lãnh đạo ngân hàng này cho biết là đã “ưu ái lắm” và “sẽ xem xét giảm lãi suất theo xu hướng của thị trường”. Ấy vậy mà, sau gần 2 năm trả lãi và đã được giảm lãi, mình vẫn phải chịu tới 15%/năm lãi hàng tháng cho dù hiện nay, ngân hàng huy động vốn chỉ ở mức lãi suất 6-7%/năm”. Ngày hôm qua (7/5), lại đến kỳ hạn trả lãi và gốc, chị Nga lại gọi cho người quen của mình ở ngân hàng để hỏi về việc giảm lãi thì được nghe một câu tưng tửng: Chưa giảm được vì chưa có chủ trương mới. Chị Nga hụt hẫng, bức xúc: “Các ngân hàng đang “bóp” doanh nghiệp và “móc túi” người dân quá thể”.
Bức xúc của chị Nga dường như không phải là khó hiểu, bởi ngay trong tuần thứ hai của tháng 5 này, người dân đã được biết đến thông tin nhiều ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất huy động vốn xuống mức thấp hơn nhiều so với trước đây. Một số ngân hàng hiện nay đang áp lãi suất huy động tiết kiệm trong dân cư ở mức 7-7,5%/năm, thậm chí có ngân hàng lớn vừa mới công bố hạ tiếp lãi suất huy động xuống chỉ còn 6-7%/năm. Ấy thế nhưng, với các khoản cho vay ra với cả doanh nghiệp lẫn người dân, các ngân hàng vẫn thẳng tay áp mức lãi suất cao gấp rưỡi, gấp đôi mức lãi suất huy động đó. Với mức chênh lệch lãi suất lên tới 8-9% giữa huy động và cho vay như hiện nay, các ngân hàng thực sự đang tiếp tục gây nên nhiều bức xúc cho dư luận. Không chỉ chị Nga, rất nhiều khách hàng của các ngân hàng đang kẹt chân trong đống nợ nần đều ngửa mặt lên trời mà than “Ăn dày quá thể”!
Không khó hiểu khi mới đây, số liệu công bố của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, 4 tháng đầu năm nay, tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng chỉ đạt có 1,4%, thấp khủng khiếp so với những năm trước đây. Trong khi đó, một nghịch lý lớn là tăng trưởng huy động vốn của các ngân hàng lại ở mức gấp 4 lần tăng trưởng tín dụng (cho vay) đó. Huy động nhiều mà cho vay ít, những đồng tiền của các ngân hàng đang chết cứng trong kho. Hàng núi tiền “kẹt” trong kho vì đơn giản một điều là doanh nghiệp, người dân không dám vay vì lãi suất quá khủng. Không khó hiểu khi ngân hàng kéo dãn tới 8-9% lãi suất chênh lệch, bởi khi không cho vay được, các nhà băng bắt buộc phải tính kế “ăn dày”, hạ lãi suất huy động và giữ nguyên lãi suất cho vay, đặc biệt là với các khoản vay từ trước đó. “Ăn dày” nó là thế!
Ô tô chở dầu mất phanh tông vào lan can cầu, tài xế văng xuống suối tử vong
Thời sự - 27 phút trướcChiếc ô tô chở dầu khi di chuyển tới đoạn đường đèo dốc đã mất phanh tông vào lan can cầu trên Quốc lộ 217, tài xế văng khỏi xe, rơi xuống suối tử vong
Tháng sinh Âm lịch của người đi đâu cũng được quý, cuộc sống ít phiền não
Đời sống - 28 phút trướcGĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường được lòng mọi người, dễ gặp quý nhân giúp đỡ, cuộc sống nhờ đó cũng bình an, ít muộn phiền.
Tin sáng 10/5: Tin vui về trợ cấp cho hàng triệu người có công với cách mạng, tăng cao từ tháng 7/2026; Những tuyến đường nào tại Hà Nội bị tạm cấm từ 11-13/5?
Thời sự - 46 phút trướcGĐXH - Dự kiến từ ngày 1/7/2026, trợ cấp ưu đãi của người có công với cách mạng tăng lên 3.012.000 đồng; Hà Nội sẽ tạm cấm và hạn chế nhiều phương tiện trên các tuyến đường để phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.
Nam sinh lớp 9 'gây sốt' với bức thư gửi từ thế giới của những robot
Giáo dục - 1 giờ trướcBức thư đạt giải Nhất gửi thông điệp: Công nghệ không thay thế các mối quan hệ giữa con người, nhắc nhở phía sau mỗi thiết bị luôn cần sự lắng nghe và thấu hiểu.
Hà Nội sẽ cấm và hạn chế phương tiện những tuyến đường nào từ 11-13/5?
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Khởi tố vụ sản xuất cà phê hòa tan giả tại Hưng Yên
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” xảy ra tại Công ty Cổ phần Detech Konnai.
V-Green hợp tác với Viettel Bắc Ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện
Xã hội - 11 giờ trướcCông ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Viettel Bắc Ninh chính thức công bố thỏa thuận hợp tác trong việc phát triển hạ tầng tủ đổi pin xe máy điện và trạm sạc ô tô điện. Dự án khởi điểm với quy mô lên tới 6.000 tủ đổi pin được triển khai đồng loạt tại tỉnh Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phủ sóng hạ tầng giao thông xanh tại khu vực trọng điểm kinh tế phía Bắc.
Vụ nữ sinh lớp 4 ở Cao Bằng bị đánh: Người mẹ dân tộc Nùng học hết lớp 7 mong con được bảo vệ
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - UBND xã Yên Thổ (tỉnh Cao Bằng) xác định vụ nữ sinh lớp 4 bị nhiều bạn đánh tại điểm trường Nà Sài là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và dư luận xã hội. Trong khi địa phương định hướng giải quyết theo hướng hòa giải, gia đình nạn nhân cho rằng cần làm rõ đầy đủ tình trạng sức khỏe, tinh thần của cháu bé thay vì chỉ nói đến bồi thường.
Phá đường dây rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia này được các đối tượng đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia và Thái Lan.
Công an vào cuộc xác minh người đàn ông đầu trần lái xe, để chó đội 'mũ bảo hiểm’
Xã hội - 14 giờ trướcGĐXH - Sau khi đoạn clip người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, trong khi chú chó phía trước lại được đội “mũ bảo hiểm” lan truyền trên mạng xã hội, Công an xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) vào cuộc xác minh, lập hồ sơ xử lý theo quy định.
Vụ nữ sinh lớp 4 ở Cao Bằng bị đánh: Người mẹ dân tộc Nùng học hết lớp 7 mong con được bảo vệ
Đời sốngGĐXH - UBND xã Yên Thổ (tỉnh Cao Bằng) xác định vụ nữ sinh lớp 4 bị nhiều bạn đánh tại điểm trường Nà Sài là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và dư luận xã hội. Trong khi địa phương định hướng giải quyết theo hướng hòa giải, gia đình nạn nhân cho rằng cần làm rõ đầy đủ tình trạng sức khỏe, tinh thần của cháu bé thay vì chỉ nói đến bồi thường.