Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người chồng xích cổ vợ ở Thái Bình có thể bị xử lý thế nào?

Thứ năm, 20:30 08/06/2017 | Pháp luật

GiadinhNet – "Để khẳng định hành vi của Tùng sẽ bị xử lý hình sự hay hành chính thì cần phải chờ cơ quan điều tra, xác minh làm rõ mới có thể ra quyết định phù hợp", luật sư Long nhận định.

Như đã đưa tin, chị P.T.T (SN 1980) trú tại xã Trà Giang, huyện Kiến Xương (Thái Bình) bị chồng là Lại Thanh Tùng (SN 1973) dùng dây xích xích cổ vào chiếc xe ô tô đồ chơi khiến người dân địa phương và dư luận bức xúc.

Người thân phát hiện sự việc đã nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng địa phương và Công an huyện Kiến Xương vào cuộc điều tra, xác minh, đồng thời lấy lời khai Tùng và những người có liên quan để xử lý.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Bùi Duy Tưởng – Trưởng Công an xã Trà Giang cho biết: “Trong ngày xảy ra sự việc (5/6), chị T. đã có đơn xin miễn giảm trách nhiệm hình sự cho Tùng, nhưng đây chỉ là lá đơn để giảm nhẹ tội, còn việc làm của Tùng sai trái đến đâu, cơ quan công an sẽ điều tra, xử lý đến đó".


Hình ảnh chị T. được phát tán trên mạng xã hội.

Hình ảnh chị T. được phát tán trên mạng xã hội.

Nói về trách nhiệm hình sự của Tùng gây ra cho vợ, luật sư Nguyễn Minh Long - Giám đốc Công ty Luật Dragon (thuộc Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho hay, xét về hành vi, Tùng đã có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị T. nên sẽ tùy vào mức độ nguy hiểm của hành vi đó để xem xét, xử lý:

Trong trường hợp hành vi của Tùng có tính chất xúc phạm danh dự, nhân phẩm vợ nhưng không nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý hành chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 với số tiền phạt từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Trường hợp hành vi của Tùng có tính chất xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm chị T. thì Tùng sẽ bị khởi tố với tội danh “Làm nhục người khác” theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 như sau: "Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm”.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 8 Điều 157 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 nói về căn cứ không khởi tố vụ án hình sự, nếu chị T. không yêu cầu khởi tố thì cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án đối với hành vi của anh Tùng gây ra.


Đoạn dây xích Tùng đã dùng để khoá cổ vợ và nhốt trong nhà. Ảnh: Đ.Tuỳ

Đoạn dây xích Tùng đã dùng để khoá cổ vợ và nhốt trong nhà. Ảnh: Đ.Tuỳ

Theo luật sư Long, điều quan trọng nhất trong sự việc này là xác định thế nào là “xúc phạm nghiêm trọng” để xem xét xử lý hành chính hoặc hình sự. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có một văn bản quy phạm pháp luật nào giải thích vấn đề này với tội danh kèm theo.

Tuy nhiên, có thể thấy trong quá trình xích vợ, Tùng không hành hung, thậm chí còn bật quạt cho vợ và bảo vợ lên giường nằm nghỉ. Điều đó thể hiện Tùng không hề có ý chí muốn làm nhục vợ mà chỉ muốn xích chị T. để chị không đi ra ngoài được.

Bên cạnh đó, bản thân Tùng đã nhận thức rõ việc làm của mình là sai trái, vi phạm pháp luật nên đã xin lỗi gia đình nội ngoại, xin lỗi vợ con mong muốn được giảm nhẹ hình thức xử lý của cơ quan chức năng. Đồng thời chị T. cũng có đơn xin cơ quan chức năng miễn trách nhiệm hình sự vì vợ chồng họ vẫn còn yêu thương nhau.

"Do đó, để khẳng định hành vi của Tùng sẽ bị xử lý hình sự hay hành chính thì cần phải chờ cơ quan điều tra tiến hành điều tra, xác minh làm rõ mới có thể ra quyết định phù hợp", luật sư Long thông tin.

Chia sẻ với PV, luật sư Vũ Thái Hà – Giám đốc Công ty Luật TNHH You Me khẳng định, hành vi của của Tùng đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng và phạm tội làm nhục người khác.

Theo luật sư Hà, xét về mặt xã hội và pháp luật, hành vi của Tùng đáng lên án vì đối tượng đã có hành động mất nhân tính với chính người vợ mình. Tuy nhiên, đối tượng này đã nhận ra hành vi sai phạm và chị T. có đơn xin giảm nhẹ tội nên hoàn toàn có thể giải quyết theo hướng đơn giản hơn.

Liên quan đến sự việc trên, ông Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ trước hành động của Tùng đối vợ chị T.


Sau khi sự việc xảy ra, chị T. làm đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho Tùng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau khi sự việc xảy ra, chị T. làm đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho Tùng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ông Thắng cho rằng, người phụ nữ phải tự có ý thức bảo vệ mình, đồng thời có sự liên hệ với các tổ chức, đoàn thể, cộng đồng, với gia đình mình... để có sự hỗ trợ cần thiết khi ứng xử với hành xử thô bạo của chồng.

Nói về việc chị T. làm đơn xin miễn nhẹ tội cho Tùng, ông Thắng cho biết: “ Hành động người vợ bị hành hạ dã man như vậy mà lại nhẫn nhịn, thậm chí còn bào chữa, bao che cho hành vi của chồng thì không thể khuyến khích được”.

Tuy nhiên, nếu chị T. không tố cáo, từ chối cung cấp chứng cứ cho cơ quan chức năng thì sẽ khó xử lý. Nhưng các đoàn thể, chính quyền địa phương nắm được các chứng cứ cụ thể như: quay phim, chụp ảnh, đưa đi giám định thương tích thì vẫn có thể xử lý Tùng về mặt pháp luật.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top