Người dân Hà Tĩnh giao nộp nhiều động vật quý hiếm

| Xã hội

GĐXH - Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận nhiều cá thể động vật quý hiếm như trăn đất, cầy hương, rùa câm do người dân tự nguyện giao nộp.

Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận 2 cá thể cầy hương, 2 cá thể trăn đất, 1 cá thể rùa câm đều thuộc nhóm IIB, do người dân giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, chiều 13/9, anh Nguyễn Tiến Cường (trú thôn Phú Tân, xã Kỳ Anh) trong lúc thu hoạch lúa phát hiện một con trăn lớn nằm trong ruộng nên bắt giữ.

Người dân Hà Tĩnh giao nộp nhiều động vật quý hiếm - Ảnh 1.

Gia đình anh Nguyễn Tiến Cường bàn giao cá thể trăn đất quý hiếm cho cơ quan chức năng.

Tìm hiểu biết được trăn đất thuộc nhóm IIB động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nên anh Cường thông báo cơ quan chức năng để bàn giao lại. Con trăn dài khoảng 1,5m, nặng 5kg, còn khỏe mạnh.

Ngày 15/9, Công an xã Kỳ Anh tiếp nhận một cá thể trăn đất, nặng khoảng 10kg do anh Trần Văn Hiệp (SN 1995, trú tại thôn Đồng Trụ Tây). Cá thể trăn đất này được anh Hiệp phát hiện trong quá trình làm vườn. 

Người dân Hà Tĩnh giao nộp nhiều động vật quý hiếm - Ảnh 2.

Anh Hiệp bàn giao cá thể trăn đất 10kg cho cơ quan chức năng.

Sau đó, Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh phối hợp với chính quyền xã Kỳ Anh và gia đình anh Hiệp tổ chức bàn giao cá thể trăn đất cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Trăn đất có tên khoa học là Python molurus, được xếp vào nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IIB.

Sáng cùng ngày, Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh phối hợp với chính quyền xã Kỳ Văn và gia đình ông Đặng Văn Lãnh (trú thôn Đại Đồng, xã Kỳ Văn) tổ chức bàn giao 2 cá thể cầy hương, 1 cá thể rùa câm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Được biết, 2 cá thể cầy hương nặng 3kg, cá thể rùa câm nặng 0,5kg được ông Lãnh phát hiện trong quá trình khai thác keo tràm trên địa bàn.

Người dân Hà Tĩnh giao nộp nhiều động vật quý hiếm - Ảnh 3.

Từ đầu năm đến nay, Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận gần 150 cá thể động vật hoang dã do người dân giao nộp.

Những cá thể động vật hoang dã quý hiếm nói trên sẽ được Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận, chăm sóc, theo dõi, hồi phục sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Vườn quốc gia Vũ Quang đã tiếp nhận gần 150 cá thể động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo tồn.

Người dân TP Huế liên tục giao nộp động vật quý hiếm thả về tự nhiênNgười dân TP Huế liên tục giao nộp động vật quý hiếm thả về tự nhiên

GĐXH - Nhiều người dân ở TP Huế liên tiếp phát hiện động vật quý hiếm sau đó tiến hành giao nộp cho kiểm lâm để thả về tự nhiên.

Nguyễn Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Tin sáng 10/9: Miền Bắc liên tiếp đón gió mùa Đông Bắc, thời tiết thay đổi hoàn toàn; Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông báo mới nhất từ công an

Tin sáng 10/9: Miền Bắc liên tiếp đón gió mùa Đông Bắc, thời tiết thay đổi hoàn toàn; Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông báo mới nhất từ công an

Thời sự -

GĐXH - Gió mùa Đông Bắc tràn xuống khiến miền Bắc chuyển mát về đêm và sáng, vùng núi Bắc Bộ có nơi nhiệt độ thấp nhất dưới 19 độ C.Người dân cần cảnh giác khi nhận được cuộc gọi từ cán bộ địa chính, lợi dụng "số hóa sổ đỏ" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.