Đó là những lời được nói ra sau khi cuộc đàm phán gần nhất giữa hai bên thất bại. Văn Quyến không chấp nhận bản hợp đồng với số tiền “lót tay” 1,4 tỷ đồng của SLNA. Anh ra đi với cái lý “tôi phải sống cho mình”.
Đúng là khi hợp đồng đã mãn, Văn Quyến có quyền ra đi đến nơi mình muốn. Muốn giữ Văn Quyến, không còn cách nào khác, SLNA phải đáp ứng nhu cầu về tiền bạc của anh. Về lý là vậy, nhưng lựa chọn của Văn Quyến có gì đó hơi bạc. Thậm chí, có ý kiến cho rằng, hành động vị kỷ là khởi đầu của sai lầm.
 |
| Dứt áo ra đi, phía trước là bầu trời hay vực thẳm? |
Đường quang hay bụi rậm?
Quốc Vượng, một cầu thủ bị tù tội như Văn Quyến đã ra đi và tâm sự rằng: “Văn Quyến khác tôi”. Đúng là khác thật. Văn Quyến là đứa con cưng của bóng đá xứ Nghệ. Ngay cả khi đứa con cưng đó mắc sai lầm, bóng đá Nghệ An vẫn đủ sự yêu thương để kéo anh trở lại với hy vọng một ngày sẽ được báo đáp.
Khi Vượng bị ngồi tù, Quyến vẫn nhận lương từ SLNA mặc dù anh không hề thi đấu. Kể cả mức lương đó “hẻo” thì Quyến vẫn nợ SLNA rất nhiều. Món nợ ân tình đến ngày phải báo đáp nhưng Quyến đã nghĩ đến bản thân quá nhiều.
Quyến đi. Tiếc. Nhưng chẳng sao cả, bốn năm qua bóng đá Nghệ An vẫn sống mặc dù Văn Quyến chỉ còn lại cái tên gợi cảm xúc trái chiều. Quyến đi, nhưng ai dám chắc anh sẽ trở lại đỉnh cao khi không có sự hỗ trợ từ các đồng đội. Ở Nghệ An, Quyến là số 1, nhưng tại đội bóng khác, anh là kẻ mới đến. Nhưng một lý do tế nhị khác là liệu VFF có thể giảm án kỷ luật cho một cầu thủ đã quay lưng lại với những người đã cưu mang mình trong lúc khốn khó?
E chừng rất khó! Và nếu Văn Quyến không được giảm án, hoặc giảm án quá muộn, thì thời gian sẽ tàn phá tài năng của Quyến. Khi ấy, anh chỉ còn là một cái bóng nhợt nhạt.
Công Minh